Góp ý Dự thảo Bộ Luật Lao động: Cần đảm bảo công bằng cho người lao động

Thành Nhân |

Ngày 12.10, Liên đoàn Lao động TP.Cần Thơ (LĐLĐ TP) tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo Bộ Luật lao động (sửa đổi).

Tham dự hội nghị có lãnh đạo LĐLĐ TP, các ban LĐLĐ TP, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và một số cán bộ công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp có nhiều công nhân lao động, đại diện cho các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Ông Trần Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ - phát biểu bế mạc tại buổi hội nghị. Ảnh: Thành Nhân
Ông Trần Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Nhân

Nội dung trọng tâm của hội nghị lần này gồm 7 vấn đề: Thời gian làm việc; tổ chức đại diện người lao động ngoài công đoàn; Tuổi nghỉ hưu; Tiền lương; Thỏa ước lao động tập thể; Tranh chấp lao động, Đình công và Bình đẳng giới.

Tại hội nghị đã có 17 lượt ý kiến phát biểu đề cập đến nhiều nội dung thiết thực đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức Công đoàn và CNLĐ. Các đại biểu đóng góp một số nội dung: Tuổi nghỉ hưu nên quy định theo ngành, lĩnh vực, đặc thù công việc, đảm bảo sự công bằng cho người lao động.

Không đồng tình với đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu, bà Kim Thị Mười Một - Chủ tịch CĐCS Trường Mầm non Lê Bình, quận Cái Răng - băn khoăn: Đối với giáo dục mầm non do đặc thù nghề nghiệp việc tăng tuổi nghỉ hưu sẽ ảnh hưởng do sức khỏe, trí nhớ và sự sáng tạo khó đáp ứng yêu cầu của công việc.

Bà Kim Thị Mười Một - Chủ tịch CĐCS Trường Mầm non Lê Bình, quận Cái Răng - phát biểu tại hội nghị: Đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu là không đồng tình. Đối với giáo dục mầm non do đặc thù nghề nghiệp việc tăng tuổi nghỉ hưu sẽ ảnh hưởng do sức khỏe, trí nhớ và sự sáng tạo khó đáp ứng yêu cầu của công việc. Ảnh: Thành Nhân
Bà Kim Thị Mười Một - Chủ tịch CĐCS Trường Mầm non Lê Bình, quận Cái Răng - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Nhân.

Góp ý cho dự thảo, ông Trần Xuân Đẩu - Chủ tịch CĐCS Trường Cao đẳng TP.Cần Thơ - đề xuất tăng thêm 3 ngày nghỉ nên đưa vào các ngày (Ngày Gia đình việt nam, Tết Dương lịch và ngày lễ 2 tháng 9). Ông Thảo cũng thống nhất với đề xuất giảm thời gian làm việc xuống 44 giờ/tuần.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Tám – Chủ tịch LĐLĐ TP.Cần Thơ – ghi nhận các ý kiến của các đại biểu sẽ tổng hợp báo cáo về Tổng LĐLĐ Việt Nam và Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ.

Ông Trần Xuân Thảo - Chủ tịch CĐCS Trường Cao đẳng TP.Cần Thơ phát biểu tại buổi hội nghị cho biết:  Đồng ý tăng thêm 3 ngày nghỉ nên đưa vào các ngày (Ngày gia đình việt nam, Tết dương lịch và ngày lễ 2 tháng 9) và giảm thời gian làm việc xuống 44 giờ/Tuần. Ảnh: Thành Nhân
Ông Trần Xuân Đẩu - Chủ tịch CĐCS Trường Cao đẳng TP.Cần Thơ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Nhân.
Quang cảnh tại buổi hội nghị đóng góp ý kiến Bộ Luật lao động (sửa đổi). Ảnh: Thành Nhân.
Quang cảnh tại buổi hội nghị đóng góp ý kiến Bộ Luật lao động (sửa đổi). Ảnh: Thành Nhân
Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị tuổi hưu theo ngành, giảm giờ làm

NHẬT HỒ |

LĐLĐ tỉnh Cà Mau cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau vừa tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi): Nhiều góp ý thẳng thắn, thiết thực

Lục Tùng |

Đề cập đến tuổi nghỉ hưu, nhiều đại biểu thẳng thắn cho rằng, việc tăng tuổi nghỉ hưu như dự luật là không thiết thực và thiếu nhân văn...

Hơn 9 tỷ đồng chăm lo đời sống công nhân, viên chức, người lao động

Thành Nhân |

Hơn 9 tỷ đồng vận động đóng góp Quỹ “Tấm lòng vàng công đoàn Cần Thơ” để chăm lo đời sống công nhân, viên chức, người lao động và chuẩn bị phiên chợ công nhân nghĩa tình.

Gạt bỏ áp lực từ USD, giá vàng bật tăng mạnh mẽ sau quyết định của Fed

Khương Duy |

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm bất chấp những bất ổn trong lĩnh vực ngân hàng. Sau quyết định này, giá vàng quay đầu bật tăng, trong khi đó giá USD giảm mạnh.

Hà Nội sẽ mở lại tàu du lịch hồ Tây

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội dự kiến cho phép nhiều loại hình kinh doanh mở lại ở hồ Tây, trong đó có kinh doanh tàu du lịch, thuyền, xuồng canô, xe đạp nước trên hồ.

Nhà chung cư dưới 2 tỉ đồng khan hiếm tại nội thành Hà Nội

Thu Giang |

Tình trạng lệch pha cũng cầu bất động sản ngày càng lớn khiến phân khúc nhà chung cư vừa túi tiền, có mức giá dưới 2 tỉ đồng tại nội thành Hà Nội ngày càng khan hiếm.

Ôtô gia đình không tự động gia hạn đăng kiểm khi chu kỳ kiểm định kéo dài

LÂM ANH |

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư 02/TT-BGTVT miễn kiểm định với xe mới và giãn chu kỳ đăng kiểm, áp dụng từ ngày 22.3. Thông tư đã quy định kéo dài chu kỳ đăng kiểm đối với một số loại xe tùy thuộc vào mục đích sử dụng cũng như tuổi đời của phương tiện.

Giữ gìn sách cổ, sách quý ở Huế

Tường Minh |

Huế được gọi là “thành phố sách” bởi nơi đây, bắt đầu từ triều Nguyễn đã có những thư viện rất lớn của nhà nước, cùng với đó là những thư phòng tư nhân...

Đề nghị tuổi hưu theo ngành, giảm giờ làm

NHẬT HỒ |

LĐLĐ tỉnh Cà Mau cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau vừa tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi): Nhiều góp ý thẳng thắn, thiết thực

Lục Tùng |

Đề cập đến tuổi nghỉ hưu, nhiều đại biểu thẳng thắn cho rằng, việc tăng tuổi nghỉ hưu như dự luật là không thiết thực và thiếu nhân văn...

Hơn 9 tỷ đồng chăm lo đời sống công nhân, viên chức, người lao động

Thành Nhân |

Hơn 9 tỷ đồng vận động đóng góp Quỹ “Tấm lòng vàng công đoàn Cần Thơ” để chăm lo đời sống công nhân, viên chức, người lao động và chuẩn bị phiên chợ công nhân nghĩa tình.