Giúp người lao động vay vốn lãi suất thấp để tránh tín dụng đen

Nam Dương |

TPHCM - Công đoàn Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn (Sagri)  và Tổ chức tài chính vi mô CEP ký thỏa thuận giúp người lao động vay vốn lãi suất thấp nhằm hạn chế tình trạng "tín dụng đen".

Công đoàn Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn (Sagri) vừa phát động “Tháng Công nhân” lần thứ 14 và “Chương trình phúc lợi đoàn viên” năm 2022.

Tại buổi lễ, Công đoàn Sagri đã cùng Tổ chức tài chính vi mô CEP ký thỏa thuận hợp tác “Chương trình phúc lợi đoàn viên” chăm lo, hỗ trợ đoàn viên công đoàn và người lao động có thu nhập thấp. Qua đó, người lao động được vay vốn tiêu dùng lãi suất thấp với các gói sản phẩm dịch vụ tín dụng tạo việc làm, tăng thu nhập, sửa chữa nhà, học nghề, tín dụng khẩn cấp… nhằm hạn chế tình trạng người lao động có hoàn cảnh khó khăn phải vay “tín dụng đen” nặng lãi làm ảnh hưởng đến cuộc sống.

Ông Đinh Anh Sâm - Chủ tịch Công đoàn Sagri (bên trái) - trao hỗ trợ người lao động xây “Mái ấm công đoàn“. Ảnh: Đức Long
Ông Đinh Anh Sâm - Chủ tịch Công đoàn Sagri (bên trái) - trao hỗ trợ người lao động xây “Mái ấm công đoàn“. Ảnh: Đức Long

Công đoàn Sagri đã trao tặng 16 phần quà (mỗi phần quà 1,5 triệu đồng) cho nam công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh nan y; trao hỗ trợ kinh phí 40 triệu đồng cho đoàn viên xây “Mái ấm Công đoàn”. Đồng thời, tổ chức “Phiên chợ công nhân Sagri” online đăng tải danh mục hàng trăm mặt hàng với giá rẻ hơn thị trường từ 10% - 45% theo các thỏa thuận hợp tác “Chương trình bán hàng giảm giá dành cho đoàn viên công đoàn và người lao động”. Tổng giá trị chăm lo cho các công nhân đợt này là hơn 105 triệu đồng.

Dịp này, Công đoàn Sagri đã tuyên dương 6 tập thể và 8 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2022; khen thưởng 11 tập thể và 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua về trước kế hoạch năm 2021.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

“Tín dụng đen” tràn vào fanpage công ty tung tin vu khống đòi nợ công nhân

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Công đoàn cơ sở và công nhân tại một công ty trong Khu công nghiệp Hàm Kiệm II ở Bình Thuận đang rất bức xúc vì một số tài khoản Facebook cá nhân vào trang Facebook Công đoàn công ty để bình luận “đòi nợ” công nhân và đăng tải nội dung sai sự thật về công ty.

Bình Phước chỉ đạo tăng cường đấu tranh với tội phạm tín dụng đen

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo tăng cường tuyên truyền phòng ngừa tội phạm và vi phạm liên quan đến tín dụng đen. Bên cạnh đó, đề nghị công an điều tra xử lý các vụ việc, vụ án liên quan đến tín dụng đen.

Nhiều công nhân Bình Dương, Bình Phước khó khăn sập bẫy tín dụng đen

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, Bình Phước, những năm gần đây, nhiều công nhân vì gặp khó khăn đã phải tìm đến các đối tượng cho vay nặng lãi - tín dụng đen. Kết quả lãi mẹ đẻ lãi con, có người không đủ khả năng trả nợ, bị đối tượng đòi nợ khủng bố tinh thần, làm phiền người thân.

Băng nhóm tín dụng đen đe dọa giết người, chính quyền cần dẹp ngay

Lê Thanh Phong |

Các băng nhóm cho vay tiền - gọi là tín dụng đen - ngày càng coi thường pháp luật. Không chỉ cho vay nặng lãi, mà còn uy hiếp, khủng bố, đe dọa giết người để cưỡng đoạt tiền bạc.

Cơ hội dòng vốn chuyển tới châu Á sau vụ phá sản ngân hàng phương Tây

Khánh Minh |

Sau các vụ phá sản ngân hàng Mỹ, dòng vốn quốc tế được dự báo sẽ chuyển hướng tới các thị trường châu Á.

Cuộc đấu giá mua lại Man United: Thời hạn chót đã cận kề

VIỆT HÙNG |

Dự kiến trong sáng 23.3 (giờ Việt Nam), thương vụ nhượng lại Man United của gia đình Glazer sẽ có kết quả chính thức với mức giá có thể gây sốc, khác với dự đoán.

Các nhà mạng công bố số điện thoại khi yêu cầu chuẩn hóa SIM

HỮU CHÁNH |

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu khách hàng chỉ làm theo hướng dẫn khi được liên hệ bởi các đầu số chính thức của nhà mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

“Tín dụng đen” tràn vào fanpage công ty tung tin vu khống đòi nợ công nhân

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Công đoàn cơ sở và công nhân tại một công ty trong Khu công nghiệp Hàm Kiệm II ở Bình Thuận đang rất bức xúc vì một số tài khoản Facebook cá nhân vào trang Facebook Công đoàn công ty để bình luận “đòi nợ” công nhân và đăng tải nội dung sai sự thật về công ty.

Bình Phước chỉ đạo tăng cường đấu tranh với tội phạm tín dụng đen

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo tăng cường tuyên truyền phòng ngừa tội phạm và vi phạm liên quan đến tín dụng đen. Bên cạnh đó, đề nghị công an điều tra xử lý các vụ việc, vụ án liên quan đến tín dụng đen.

Nhiều công nhân Bình Dương, Bình Phước khó khăn sập bẫy tín dụng đen

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, Bình Phước, những năm gần đây, nhiều công nhân vì gặp khó khăn đã phải tìm đến các đối tượng cho vay nặng lãi - tín dụng đen. Kết quả lãi mẹ đẻ lãi con, có người không đủ khả năng trả nợ, bị đối tượng đòi nợ khủng bố tinh thần, làm phiền người thân.

Băng nhóm tín dụng đen đe dọa giết người, chính quyền cần dẹp ngay

Lê Thanh Phong |

Các băng nhóm cho vay tiền - gọi là tín dụng đen - ngày càng coi thường pháp luật. Không chỉ cho vay nặng lãi, mà còn uy hiếp, khủng bố, đe dọa giết người để cưỡng đoạt tiền bạc.