Để đoàn viên, người lao động ở Đắk Lắk đều có Tết sum vầy

BẢO TRUNG |

Rất nhiều phần quà Tết đã được Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài trao tận tay những hộ nghèo vùng biên giới lẫn đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại tỉnh Đắk Lắk...

Những phần quà nhằm kịp thời động viên

Ngày 21.1, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài cùng đoàn công tác của Trung ương đã tham dự Chương trình “Xuân biên giới” và thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người nghèo, gia đình khó khăn, công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Chương trình “Xuân biên giới năm 2022” do Trung ương đoàn thanh niên tổ chức tại huyện biên giới Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk). Hơn 200 phần quà, 500 triệu đồng, 20 xe đạp, 20 suất học bổng đã được trao cho học sinh nghèo vượt khó và các gia đình chính sách, người nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Tại đây, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đã ân cần thăm hỏi nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, động viên họ nỗ lực lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo, khích lệ các em nhỏ phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập. Đặc biệt, bà Hoài còn cùng với cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk gói những cặp bánh chưng nghĩa tình tặng các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Những phần quà này nhằm kịp thời động viên cho các gia đình chính sách, người nghèo, gặp khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đón xuân mới ấm cúng, vui tươi, hạnh phúc sau một năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Ông Y Hơn Niê (Buôn Trí B, huyện Buôn Đôn) phấn khởi: “Gia đình tôi thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn chưa mua sắm gì nhiều trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Nhận được phần quà này tôi cảm thất rất vui, cám ơn sự quan tâm của Đảng nhà nước để gia đình và bà con đồng bào trong vùng có một cái  Tết ấm cúng hơn”.

Chăm lo cho lao động nghèo

Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài cũng tặng 100 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 ở tỉnh Đắk Lắk. Trong đó, có 90 suất quà được uỷ quyền cho Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk trực tiếp trao tận tay cho người lao động, mỗi suất quà trị giá 1.250.000 đồng.

Chị H’Gái Long Ding (thị trấn Liên Sơn, tỉnh Đắk Lắk) - tâm sự: “Tôi đang làm việc ở một doanh nghiệp du lịch ở huyện Lắk. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tôi nghỉ việc từ ngày 30.4 đến tháng 11.2021 mới đi làm trở lại. Chồng thì chỉ làm nông và đang có hai mặt con dại nên hoàn cảnh rất khó khăn. Doanh nghiệp mùa dịch hầu như không có hỗ trợ gì để người lao động trang trải cuộc sống. Đồng lương ít ỏi khiến người lao động nghèo như tôi thiếu thốn trăm bề, không dám nghĩ đến Tết. Nhận được quà hỗ trợ này tôi có thể mua thêm ít vật dụng thiết yếu cùng vài cặp bánh chưng cho chồng con đón Tết”.

Cùng chung tâm trạng, một công nhân lao động khác ở Công ty đầu tư du lịch Đặng Lê - cho biết: “Mùa dịch COVID-19, tôi được doanh nghiệp cho nghỉ đúng 5 tháng liền. Chồng chỉ làm nông, tôi phải gồng gánh nuôi 2 con nhỏ cộng thêm bà mẹ chồng đang bị ung thư. Cuộc sống thực sự bế tắt, nhận được suất quà này tôi thực sự cảm thấy biết ơn cán bộ Đảng, Nhà nước đã dành sự quan tâm hỗ trợ đến người lao động nghèo.

Ông Nguyễn Công Bảo - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk - nhấn mạnh: “Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cảm ơn sự quan tâm của Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài dành cho đoàn viên, người lao động ở địa phương. Những phần quà này sẽ giúp anh chị em người lao động thêm vững bước, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tiếp tục hăng say lao động sản xuất, cống hiến cho doanh nghiệp.

Hiện, các cấp Công đoàn ở tỉnh đã và đang triển khai các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Những phần quà ý nghĩa đã và đang được các cấp Công đoàn ở địa phương trao tận tay người lao động, với tổng cộng 3.500 “Túi An sinh công đoàn” và 500 suất quà tết . Phương châm của Công đoàn tỉnh nhà trong dịp Tết năm nay là không để đoàn viên, người lao động nghèo không có Tết, tất cả đều được quan tâm hỗ trợ kịp thời”.


BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk phát hiện lô thịt lợn, tuỷ dê hơn 400kg bốc mùi hôi thối

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng tỉnh này vừa phát hiện lô hàng gồm thịt lợn, xương tuỷ dê số lượng lớn đã chuyển màu, bốc mùi hôi thối nồng nặc đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ.

Lãnh đạo Công đoàn Đắk Lắk trao tận tay quà Tết cho người lao động nghèo

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 18.1, LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk bắt đầu triển khai các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Giám đốc CDC Đắk Lắk bị Công an mời làm việc vì vụ mua hàng của Công ty Việt Á

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Giám đốc CDC tỉnh này cùng các cán bộ, nhân viên dưới quyền đã bị cơ quan Công an mời làm việc với nội dung liên quan đến việc mua kit test COVID-19 của Công ty Việt Á.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Đắk Lắk phát hiện lô thịt lợn, tuỷ dê hơn 400kg bốc mùi hôi thối

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng tỉnh này vừa phát hiện lô hàng gồm thịt lợn, xương tuỷ dê số lượng lớn đã chuyển màu, bốc mùi hôi thối nồng nặc đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ.

Lãnh đạo Công đoàn Đắk Lắk trao tận tay quà Tết cho người lao động nghèo

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 18.1, LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk bắt đầu triển khai các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Giám đốc CDC Đắk Lắk bị Công an mời làm việc vì vụ mua hàng của Công ty Việt Á

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Giám đốc CDC tỉnh này cùng các cán bộ, nhân viên dưới quyền đã bị cơ quan Công an mời làm việc với nội dung liên quan đến việc mua kit test COVID-19 của Công ty Việt Á.