Dấu ấn nhiệm kỳ công đoàn chăm lo tiếp sức đoàn viên vượt qua đại dịch

Phương Linh |

Nhiệm kỳ qua, đại dịch COVID-19 tác động lớn đến đời sống đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động huyện Tuy An (Phú Yên) có nhiều hoạt động chăm lo hiệu quả, góp phần tiếp sức đoàn viên vượt khó khăn, ổn định đời sống.

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Tuy An vừa tổ chức thành công đại hội Công đoàn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028. Với 85 công đoàn cơ sở (CĐCS) và hơn 2.800 đoàn viên, 5 năm qua, LĐLĐ huyện Tuy An đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI đề ra.

Nổi bật là phát triển 617/250 đoàn viên (246,8% chỉ tiêu), giới thiệu cho Đảng xem xét và đã kết nạp 497/350 đoàn viên (đạt vượt 142% chỉ tiêu), 100% CĐCS tổ chức Hội nghị cán bộ công chức và Hội nghị người lao động.

Từ năm 2018 đến nay, việc thực hiện thương lượng và ký thỏa ước lao động tập thể đạt nhiều kết quả tích cực, hiệu quả tốt. Có 6 doanh nghiệp ngoài nhà nước thành lập CĐCS và 3 CĐCS đã ký thỏa ước lao động tập thể.

Trong nhiệm kỳ, các cấp công đoàn đã thăm hỏi và hỗ trợ gần 1.400 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo với số tiền hơn 660 triệu đồng.

Nhiệm kì 2018-2023 các cấp công huyện Tuy An đã có nhiều phương thức chăm lo kịp thời, tiếp sức đoàn viên vượt qua đại dịch. Ảnh: Mạnh Tuấn
Nhiệm kỳ 2018-2023 các cấp công huyện Tuy An đã có nhiều phương thức chăm lo kịp thời, tiếp sức đoàn viên vượt qua đại dịch. Ảnh: Mạnh Tuấn

Đặc biệt, trong 2 năm của nhiệm kỳ 2018-2023 bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19, LĐLĐ huyện Tuy An phối hợp với CĐCS và các đơn vị kịp thời xây dựng chương trình, hoạt động phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ người lao động khó khăn vì dịch, góp phần ổn định tình hình tại cơ sở.

Trong đó, vận động hơn 1 tỉ đồng chung tay phòng chống dịch, hỗ trợ đoàn viên khó khăn trong dịch. Công đoàn còn kết nối hỗ trợ tiêu thụ gần 300 kg nông, thủy sản và gia cầm cho bà con nông dân. Vận động khối lượng lớn nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ đoàn viên vùng dịch, tặng 4.000 tấm chắn giọt bắn, 1.000 vật dụng đeo khẩu trang chống đau tai cho đội ngũ y, bác sĩ, tuyến đầu chống dịch, các khu cách ly tập trung và các điểm chốt gác ở các xã.

Vận động và phối hợp trao hỗ trợ gần 500 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động tham gia lực lượng tuyến đầu chống dịch, đoàn viên bị nhiễm bệnh. Kêu gọi vận động đoàn viên trong toàn huyện tình nguyện đóng góp ủng hộ 17 Bếp ăn 0 đồng.

Công tác tương trợ công đoàn, nhóm tiết kiệm giúp nhau làm kinh tế gia đình được thực hiện hiệu quả với nguồn quỹ hơn 4 tỉ đồng giúp giải quyết nguồn vốn cho trên 350 lượt đoàn viên, người lao động khó khăn. 11 đoàn viên khó khăn về nhà ở cũng đã được hỗ trợ 320 triệu đồng xây mới nhà mái ấm công đoàn...

Đại hội Công đoàn huyện Tuy An lần thứ XII, đánh giá: Phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn tiếp tục có những thay đổi lớn để thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.

Các đại biểu đã thống nhất thông qua 12 chỉ tiêu phấn đấu cho 5 năm tới. Trong đó, phấn đấu kết nạp 100% đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (đủ điều kiện); 100% Cán bộ công đoàn cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng; 100% CĐCS xây dựng bảng Thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể có lợi cho người lao động...

Đại hội bầu ra Ban chấp hành LĐLĐ huyện Tuy An khóa XII gồm 15 người. Ông Phan Thanh Hoài tái cử chủ tịch LĐLĐ huyện Tuy An nhiệm kỳ 2023-2028

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Đại hội Công đoàn các KKT và KCN tỉnh Quảng Nam, nhiệm kì 2023 – 2028

Hoàng Bin |

Mức lương bình quân của công nhân lao động (CNLĐ) ở các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam hiện nay là 6 triệu đồng/người/tháng.

Cho người có tín nhiệm thấp từ chức, không chờ hết nhiệm kì

Nhóm PV |

Tiếp tục Kì họp thứ 5, hôm nay (ngày 30.5), Quốc hội sẽ nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân (HĐND) bầu hoặc phê chuẩn. Nội dung này sẽ được thảo luận hội trường vào chiều ngày 9.6 và xem xét biểu quyết thông qua chiều ngày 23.6.

Còn tư duy nhiệm kì, né trách nhiệm gây chậm trễ trong phân bổ vốn

NHÓM PV |

Công tác chuẩn bị dự án chưa được quan tâm đúng mức, còn tư duy nhiệm kì, nhiệm kì trước chưa chuẩn bị cho kì sau, chưa sâu sát, thiếu đôn đốc, kiểm tra, còn tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm... là những nguyên nhân được chỉ ra gây chậm trễ trong phân bổ vốn.

Cục Đường bộ cũng phải “kêu khổ” về con đường qua cổng cơ quan

Hiếu Anh |

Cục Đường bộ Việt Nam nhiều lần phải gửi văn bản đến các cơ quan của Hà Nội nhằm xử lý con đường “đau khổ” chạy qua trụ sở. Nhưng đến nay chưa được giải quyết.

Công ty Haprosimex đã trả hết số tiền nợ BHXH của người lao động

Hà Anh |

Ngày 28.6, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, Công ty cổ phần Tập đoàn Haprosimex (số 22, phố Hàng Lược, phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tiếp tục trả khoản nợ bảo hiểm xã hội của người lao động mà công ty nợ từ tháng 7.2011 đến nay.

Nghi vấn lộ đề môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT 2023 khiến thí sinh ái ngại

Trang Hà - Vũ Linh |

Ngay trong giờ thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn sáng 28.6, trên mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh được cho là đề chính thức môn thi này. Nghi vấn lộ đề khiến nhiều thí sinh lo lắng, ái ngại về công tác quản lý tại điểm thi.

Hà Nội đón lượng khách quốc tế cao gấp 7 lần cùng kỳ 2022

Chí Long |

Hà Nội đón khoảng 2,21 triệu lượt khách trong tháng 6, tăng 5% so với cùng kỳ 2022, tăng 10% so với tháng 5.2023, theo báo cáo của Sở Du lịch thành phố.

Nước sông ô nhiễm, gần 200 con thiên nga ở sông Tam Bạc chết dần, chết mòn

Băng Tâm |

Hải Phòng - Nhằm tạo cảnh quan sinh động thu hút du khách, trong 2 năm 2019, 2020, quận Hồng Bàng (Hải Phòng) đã thả 200 con thiên nga xuống sông Tam Bạc. Tuy nhiên đến nay, số thiên nga “chết dần, chết mòn”, hiện chỉ còn vài con sống.

Đại hội Công đoàn các KKT và KCN tỉnh Quảng Nam, nhiệm kì 2023 – 2028

Hoàng Bin |

Mức lương bình quân của công nhân lao động (CNLĐ) ở các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam hiện nay là 6 triệu đồng/người/tháng.

Cho người có tín nhiệm thấp từ chức, không chờ hết nhiệm kì

Nhóm PV |

Tiếp tục Kì họp thứ 5, hôm nay (ngày 30.5), Quốc hội sẽ nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân (HĐND) bầu hoặc phê chuẩn. Nội dung này sẽ được thảo luận hội trường vào chiều ngày 9.6 và xem xét biểu quyết thông qua chiều ngày 23.6.

Còn tư duy nhiệm kì, né trách nhiệm gây chậm trễ trong phân bổ vốn

NHÓM PV |

Công tác chuẩn bị dự án chưa được quan tâm đúng mức, còn tư duy nhiệm kì, nhiệm kì trước chưa chuẩn bị cho kì sau, chưa sâu sát, thiếu đôn đốc, kiểm tra, còn tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm... là những nguyên nhân được chỉ ra gây chậm trễ trong phân bổ vốn.