Công nhân muốn trở lại làm việc sau vụ giám đốc bỏ trốn ở Hải Phòng

ANH THƯ |

Sau vụ việc Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn KaiYang Việt Nam (Kiến An, Hải Phòng) bỏ trốn, công nhân mong muốn quay trở lại công ty làm việc khi giải quyết ổn thoả chế độ, quyền lợi.

Như Lao Động đã đưa tin, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết, do lãnh đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn KaiYang Việt Nam đã không còn ở doanh nghiệp, nên đề nghị công ty dừng việc tổ chức sản xuất, chỉ giải quyết những vấn đề tồn tại, xuất hàng và thu tiền hàng của đối tác.

Thành phố giao Sở Kế hoạch - Đầu tư Hải Phòng đề xuất trình tự xử lý vụ việc của công ty; thành lập ngay bộ phận quản lý và xử lý hồ sơ, tài liệu; giao Sở Tài chính ứng ngân sách thành phố để trả lương còn thiếu của tháng 7 và tháng 8.2019, đóng bảo hiểm xã hội cho công nhân, sau đó sẽ thu các khoản từ công ty để trả lại nhà nước.

Giao Bảo hiểm xã hội thành phố tập trung hướng dẫn công ty và bộ phận cấp dưới hoàn thành việc chi trả các thủ tục thai sản, ốm đau cho công nhân..

Theo ghi nhận phóng viên sáng 3.9, tại cổng Công ty KaiYang khá vắng vẻ, không còn hiện tượng công nhân tập trung ở công ty.

 
Công ty trách nhiệm hữu hạn KaiYang Việt Nam (Kiến An, Hải Phòng). Ảnh: Anh Thư.

Chị Nguyễn Thị Hương - công nhân 9 năm làm việc tại công ty cho biết: "Từ nay đến 15.9, chúng tôi sẽ được trả tiền lương, bảo hiểm xã hội của tháng 7, 8. Hàng nghìn công nhân vẫn đang chờ đợi giải quyết triệt để vấn đề này".

Nhiều công nhân làm việc tại đây vô cùng lo lắng về vấn đề việc làm sau khi giám đốc công ty bỏ trốn. Vì vậy, họ đã chuẩn bị hồ sơ, tìm việc làm tại những công ty khác.

Công nhân mong muốn có chủ mới đến tiếp nhận và ổn định việc làm tại công ty. Vì không có giám đốc, công ty dừng hoạt động nên buộc công nhân phải đi tìm kiếm việc làm, trang trải cuộc sống.

Chị Trần Thị Là (43 tuổi, phường Phù Liễn, Kiến An) cho biết: "Dù đang phải đi tìm việc mới, song đông đảo công nhân vẫn mong muốn quay trở lại công ty làm việc sau khi công ty này chi trả hết chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội cho người lao động".

Sau khi giải quyết xong khủng hoảng, công nhân muốn quay trở lại làm việc bình thường, tiếp tục gắn bó với công ty.

Lý giải nguyên nhân muốn quay trở lại làm việc, chị Là phân trần: " Chúng tôi làm việc ở đây từ những ngày thành lập công ty, gắn bó rất lâu rồi. Môi trường làm việc, chế độ ở đây rất phù hợp. Đây là điều người lao động muốn gắn bó lâu dài".

Diễn biến vụ việc của Công ty trách nhiệm hữu hạn KaiYang Việt Nam: Ngày 12.8, giám đốc công ty bỏ trốn, gần 2.400 lao động mất việc, hoang mang.

Sau nhiều liên lạc của công ty cùng với chính quyền thành phố, ngày 19.8, ban giám đốc mới ra mắt công nhân, trả 50% lương tháng 7.2019 và cam kết số lương tháng 7.2019 sẽ trả vào tuần sau đó (trước ngày 31.8).

Ngày 20.8, toàn bộ công nhân phấn khởi đi làm trở lại.

Ngày 26.8, do vướng mắc thủ tục, nên ban giám đốc mới lại rút lui, số lương cam kết chưa được lĩnh.

Ngày 27.8, công nhân nghỉ việc giữa chừng; Ngày 28.8, công ty ngừng hoạt động, công nhân tụ tập tại cổng Công ty.

Chiều ngày 28.8, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hải Phòng quyết định ứng ngân sách để trả lương và đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng thành lập tổ công tác hỗ trợ công ty có giám đốc bỏ trốn

Hoàng Hoan |

Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đã công bố quyết định thành lập tổ công tác để giải quyết vụ việc hơn 2.000 lao động mất việc do giám đốc bỏ trốn

Vụ giám đốc bỏ trốn: Ứng tiền trả lương, đóng bảo hiểm cho người lao động

Hoàng Hoan |

Thành phố Hải Phòng quyết định ứng tiền ngân sách để trả lương còn thiếu tháng 7, tháng 8.2019 và đóng bảo hiểm xã hội cho hơn 2.000 lao động có giám đốc bỏ trốn, sau đó sẽ trừ vào các khoản kinh phí còn lại của công ty KaiYang Việt Nam

Vụ giám đốc bỏ trốn ở Hải Phòng: Công nhân đến quận kiến nghị

Mai Chi - Đăng Luân |

Sau hơn một tuần đi làm trở lại, sáng 28.8, hơn 2.000 công nhân Công ty TNHH KaiYang Việt Nam (số 196 đường Hoàng Quốc Việt, Kiến An, thành phố Hải Phòng) lại tập trung trước cổng công ty đòi quyền lợi vì ban giam đốc mới không điều hành, công ty tạm ngừng hoạt động.

Cuộc đấu giá mua lại Man United: Thời hạn chót đã cận kề

VIỆT HÙNG |

Dự kiến trong sáng 23.3 (giờ Việt Nam), thương vụ nhượng lại Man United của gia đình Glazer sẽ có kết quả chính thức với mức giá có thể gây sốc, khác với dự đoán.

Các nhà mạng công bố số điện thoại khi yêu cầu chuẩn hóa SIM

HỮU CHÁNH |

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu khách hàng chỉ làm theo hướng dẫn khi được liên hệ bởi các đầu số chính thức của nhà mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Hải Phòng thành lập tổ công tác hỗ trợ công ty có giám đốc bỏ trốn

Hoàng Hoan |

Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đã công bố quyết định thành lập tổ công tác để giải quyết vụ việc hơn 2.000 lao động mất việc do giám đốc bỏ trốn

Vụ giám đốc bỏ trốn: Ứng tiền trả lương, đóng bảo hiểm cho người lao động

Hoàng Hoan |

Thành phố Hải Phòng quyết định ứng tiền ngân sách để trả lương còn thiếu tháng 7, tháng 8.2019 và đóng bảo hiểm xã hội cho hơn 2.000 lao động có giám đốc bỏ trốn, sau đó sẽ trừ vào các khoản kinh phí còn lại của công ty KaiYang Việt Nam

Vụ giám đốc bỏ trốn ở Hải Phòng: Công nhân đến quận kiến nghị

Mai Chi - Đăng Luân |

Sau hơn một tuần đi làm trở lại, sáng 28.8, hơn 2.000 công nhân Công ty TNHH KaiYang Việt Nam (số 196 đường Hoàng Quốc Việt, Kiến An, thành phố Hải Phòng) lại tập trung trước cổng công ty đòi quyền lợi vì ban giam đốc mới không điều hành, công ty tạm ngừng hoạt động.