Bà Rịa - Vũng Tàu: 48 doanh nghiệp tổ chức cho lao động làm việc xuyên Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 14.2, LĐLĐ tỉnh cho biết, trên địa bàn có 48 doanh nghiệp đã tổ chức cho người lao động làm việc xuyên Tết với hơn 8.300 lao động tham gia. Hầu hết người lao động đều đồng ý với chính sách làm việc mà các đơn vị đã đưa ra.

Các doanh nghiệp tổ chức cho lao động làm việc xuyên Tết đã bố trí ca làm việc hợp lý để người lao động có thời gian cùng gia đình đón xuân trong năm mới. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng tổ chức đón năm mới tại nơi làm việc và lì xì cho người lao động tham gia làm trong Tết.

Các chế độ về tiền lương làm việc được các doanh nghiệp chi trả theo đúng quy định. Theo thống kê của LĐLĐ tỉnh, quan hệ lao động dịp Tết tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ổn định, không có phát sinh về tranh chấp lao động.

Với đặc thù sản xuất, Công ty TNHH Kinh Doanh nông sản Việt Nam (KCN Phú Mỹ 1, TX.Phú Mỹ) bố trí một phần lao động làm việc xuyên Tết với tinh thần đăng ký tự nguyện. Ông Dương Hoàn - Chủ tịch CĐCS công ty - cho biết, có khoảng 60 công nhân, người lao động đã tham gia làm xuyên Tết. Những lao động này ngoài lương còn được hưởng phụ cấp 600.000 đồng/ngày/người, được lì xì 500.000 đồng/người.

Ông Phan Thanh Tùng - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Prime Asia - cho hay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhiều lao động không về quê. Vì vậy, công ty đã bố trí cho khoảng 80% lao động làm việc xuyên Tết (công ty có khoảng 1.500 lao động). Đến nay, toàn bộ lao động công ty đã trở lại làm việc đầy đủ. Công ty cũng thực hiện chế độ lương, hỗ trợ đối với người lao động theo quy định trong những ngày làm việc xuyên Tết.

Đến nay, gần như toàn bộ công nhân lao động tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã trở lại làm việc. Chỉ có số ít chưa làm việc do một số nguyên nhân khách quan (ảnh hưởng dịch bệnh, bệnh tật...), hoặc đang nghỉ việc theo chế độ.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa - Vũng Tàu: Không khan hiếm lao động sản xuất sau kỳ nghỉ Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cho biết, dự kiến năm nay sẽ không xảy ra tình trạng khan hiếm lao động sau Tết nguyên đán như một số năm trước. Nguyên nhân là rất đông người lao động lựa chọn không về quê, ở lại ăn Tết tại chỗ và đi làm trở lại vào đầu năm mới.

LĐLĐ Bà Rịa - Vũng Tàu thăm chúc Tết lực lượng tuyến đầu đêm giao thừa

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Đêm 31.1, trước thềm năm mới, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức đến thăm, chúc Tết, lì xì động viên lực lượng y bác sĩ tuyến đầu đang trực làm nhiệm vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn.

Agribank cùng Báo Lao động hỗ trợ 60 NLĐ 3 năm không về quê ăn Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã đồng hành cùng Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng, Báo Lao Động hỗ trợ 60 phần quà, mỗi phần là tiền mặt trị giá 500.000 đồng cho những công nhân đã 3 năm không về quê ăn Tết.  Việc trao tặng tiền mặt để công nhân lao động có thêm chi phí để trang trải dịp Tết Nguyên đán 2022.

Cô gái Singapore sốc khi nhờ AI lên kế hoạch du lịch Việt Nam

Thúy Ngọc |

Melissa Tan sử dụng Notion AI để lên kế hoạch chuyến du lịch Việt Nam một mình trong 12 ngày, bắt đầu từ Hà Nội. Kết quả khiến cô sững sờ.

TPHCM: Hơn 31.000 xe hết hạn tạm giữ chưa được xử lý

MINH QUÂN |

TPHCM - Thời gian dài, thủ tục nhiều khiến hơn 31.000 phương tiện giao thông vi phạm quá thời hạn bị tạm giữ tại các kho tang vật của Cảnh sát giao thông TP Hồ Chí Minh chưa được xử lý.

Đà Nẵng: Kẻ gian đập phá trụ ATM ngân hàng trộm tiền giữa phố

Mai Hương |

Chiều 23.3, nhân viên Ngân hàng Thương mại CP Đông Á phát hiện trụ ATM trên đường Lê Duẩn (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bị kẻ gian đập phá.

Hai tấm thẻ đỏ và bài học cho U23 Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

U23 Việt Nam đã nhận bài học sau trận đấu với U23 Iraq ở giải giao hữu quốc tế Doha Cup 2023.

Tài chính thông minh: Tất tần tật về đầu tư vàng để sinh lời tối ưu

Nhóm PV |

Vàng là tài sản tích trữ và đầu tư phổ biến với người dân Việt Nam. Kim loại quý còn công cụ phòng thủ vững chắc trước những biến động kinh tế và bảo toàn giá trị tăng trưởng qua thời gian. Ông Tạ Thanh Tùng - chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ tiết lộ chi tiết trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Không khan hiếm lao động sản xuất sau kỳ nghỉ Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cho biết, dự kiến năm nay sẽ không xảy ra tình trạng khan hiếm lao động sau Tết nguyên đán như một số năm trước. Nguyên nhân là rất đông người lao động lựa chọn không về quê, ở lại ăn Tết tại chỗ và đi làm trở lại vào đầu năm mới.

LĐLĐ Bà Rịa - Vũng Tàu thăm chúc Tết lực lượng tuyến đầu đêm giao thừa

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Đêm 31.1, trước thềm năm mới, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức đến thăm, chúc Tết, lì xì động viên lực lượng y bác sĩ tuyến đầu đang trực làm nhiệm vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn.

Agribank cùng Báo Lao động hỗ trợ 60 NLĐ 3 năm không về quê ăn Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã đồng hành cùng Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng, Báo Lao Động hỗ trợ 60 phần quà, mỗi phần là tiền mặt trị giá 500.000 đồng cho những công nhân đã 3 năm không về quê ăn Tết.  Việc trao tặng tiền mặt để công nhân lao động có thêm chi phí để trang trải dịp Tết Nguyên đán 2022.