Vợ tiêu hoang khiến tôi không muốn nộp tiền lương hàng tháng

Phan Anh (Hà Nội) |

Tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi và chán nản với cuộc hôn nhân này. Tôi không phải thuộc tuýp người chồng keo kiệt, bủn xỉn nhưng xét về toàn diện, tôi chưa thấy vợ tôi đủ tin tưởng để giao cho cô ấy chìa khoá kinh tế của gia đình.

Sau khi lấy nhau, chúng tôi được gia đình nội ngoại mua cho một căn nhà riêng. Với thu nhập của tôi và những nền tảng sẵn có từ gia đình, cô ấy thừa sức để có một cuộc sống sung túc, đầy đủ. Thế nhưng, cô ấy lại là người không biết tiết kiệm, nói cô ấy hoang quả không sai khi cô ấy luôn dùng tiền cho những việc vô ích.

Tôi không cấm cô ấy mua sắm cho bản thân hoặc làm những điều cô ấy thích. Tuy nhiên, cô ấy cũng nên biết chi tiêu cho phù hợp. Dù sao trong tương lai, chúng tôi cũng còn nhiều việc để làm. Vậy mà, nhiều lúc cô ấy dùng tiền cho những việc không đâu.

Nhiều đồ đạc trong nhà đều có và đang dùng tốt nhưng thấy giảm giá là cô ấy mua. Công việc của chúng tôi cũng không quá đỗi bận rộn đến mức không thể lau dọn nhà cửa và cơm nước hàng ngày. Nhưng cô ấy vẫn thuê giúp việc, khi đó, người giúp việc nhàn tênh mà lương lại cao. Quần áo của cô ấy có những món mua về nhưng lại chẳng dùng lần nào rồi sau đó lại cho người này người kia.

Công ty của chúng tôi cách nhà không xa, ông bà nội ngoại cũng đều ở gần. Hơn nữa, ông nội có xe riêng nên muốn đi đâu xa chỉ cần qua ông lấy xe là được. Vậy mà vợ tôi vẫn bắt tôi mua xe riêng chỉ để phục vụ đưa cô ấy đi mua sắm.

Đấy cũng là lý do mà tôi không thực sự tin tưởng để đưa cô ấy giữ tài chính trong nhà. Thậm chí, tôi còn nhờ mẹ tôi giữ tiền hộ để cô ấy không hỏi tiền. Tôi cũng nói dối cô ấy về mức lương của mình để cô ấy có thể cân đối chi tiêu hơn.

Tôi nghĩ nếu đưa cho cô ấy giữ tài chính trong nhà thì có lẽ trong tương lai vợ chồng tôi chẳng tích cóp được bao nhiêu. Vì vậy tôi quyết định sẽ không đưa tiền cho cô ấy. Cô ấy có thể dùng tiền lương của mình để chi tiêu hàng ngày nhưng yêu cầu những việc lãng phí, tôi nhất quyết không đưa tiền. Thu nhập hàng tháng tôi cũng không đưa cho cô ấy. Không phải vì tôi keo kiệt hay chặt chẽ chi tiêu, tôi cũng không giữ tiền riêng cho mình. Tôi giữ là giữ cho tương lai của vợ chồng tôi.

Phan Anh (Hà Nội)
TIN LIÊN QUAN

Ông Ngọ Duy Hiểu làm Phó Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia

T.T |

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được Thủ tướng bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng tiền lương Quốc gia.

Sẽ có đổi mới chính sách tiền lương để tạo động lực cho giáo viên

Minh Thu |

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, Chính phủ đang xây dựng thang bảng lương mới, trong đó có lương giáo viên. Đây sẽ cơ sở để có những đổi mới về chính sách tiền lương, nhằm tạo động lực cho giáo viên.

Hà Nội sắp áp dụng chế độ tiền lương theo vị trí việc làm

VƯƠNG TRẦN |

Theo kế hoạch, Hà Nội đặt mục tiêu tới năm 2021 sẽ thực hiện áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thống nhất đối với các cơ quan do thành phố quản lý.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Ông Ngọ Duy Hiểu làm Phó Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia

T.T |

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được Thủ tướng bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng tiền lương Quốc gia.

Sẽ có đổi mới chính sách tiền lương để tạo động lực cho giáo viên

Minh Thu |

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, Chính phủ đang xây dựng thang bảng lương mới, trong đó có lương giáo viên. Đây sẽ cơ sở để có những đổi mới về chính sách tiền lương, nhằm tạo động lực cho giáo viên.

Hà Nội sắp áp dụng chế độ tiền lương theo vị trí việc làm

VƯƠNG TRẦN |

Theo kế hoạch, Hà Nội đặt mục tiêu tới năm 2021 sẽ thực hiện áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thống nhất đối với các cơ quan do thành phố quản lý.