Vợ chồng cãi nhau vì tích trữ đồ ăn phòng dịch SARS-CoV-2

KHẢ HÂN |

Chồng thì muốn mua đồ tích trữ, trong khi vợ thấy việc này là không cần thiết. Hai vợ chồng lời qua tiếng lại, không ai thèm nói với ai lời nào.

Mấy ngày nay, trước diễn biến phức tạp của dịch SARS-CoV-2 (COVID-19), nhiều gia đình bắt đầu mua đồ ăn về tích trữ. Không ngoại lệ, vợ chồng chị Hiền, anh Tùng (Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội) cũng bàn nhau về chủ đề này.

Theo chị Hiền, sau khi TP.Hà Nội thông báo ca đầu tiên dương tính với virus dịch SARS-CoV-2 và là ca nhiễm thứ 17 tại Việt Nam trong đêm 6.3, chồng chị đã nhao nhao đòi đi mua hàng tích trữ. Nào là giấy vệ sinh, mì tôm, miến, gạo, đồ đông lạnh, trứng, lạc... được anh Tùng lũ lượt khuân về nhà.

"Hai vợ chồng vốn chỉ thuê một căn phòng trọ nhỏ chỉ khoảng 20m2 đã chật trội nay thêm đống đồ khiến chỗ ở như cái kho lưu trữ", chị Hiền kể.

Chưa dừng lại, ngay trong ngày thứ bảy (7.3) được nghỉ làm việc, anh Tùng tiếp tục khuân thêm nhiều loại hàng tươi sống khác như rau, củ, thịt, cá. Đồ ăn chất đầy tủ lạnh mà chỉ có 2 vợ chồng ăn tối cùng nhau ở nhà.

Mở tủ lạnh, chị Hiền chỉ biết thở dài: "Nhà có 2 người, chỉ ăn cùng nhau bữa tối, còn bữa sáng và bữa trưa thường ăn ở cơ quan rồi. Tôi không biết chỗ thực phẩm này sẽ ăn đến bao giờ cho hết, để lâu thì cũng bị mất chất dinh dưỡng. Tôi đã góp ý mà nói mãi chồng không nghe, vẫn cứ sợ dịch bệnh sẽ không có đồ ăn".

Mì tôm, giấy vệ sinh, đồ ăn đóng hộp... là những mặt hàng được nhiều người dân mua về để dự trữ. Ảnh: Tuệ Nhi
Mì tôm, giấy vệ sinh, đồ ăn đóng hộp... là những mặt hàng được nhiều người dân mua về để dự trữ. Ảnh: Tuệ Nhi

Theo chị Hiền, chồng chị luôn lý giải rằng nhiều người đi mua thì mình cũng phải tích trữ đồ ăn. "Lỡ dịch bệnh ngày càng rộng hơn thì lấy gì mà ăn. Lúc đấy, đi mua hàng cũng sợ", chị Hiền thuật lại. Đồ ăn cứ tạm vơi đi, anh Tùng lại mua thêm về để đầy tủ lạnh nên hai vợ chồng ngày nào cũng phải ăn đồ cũ.

Góp ý nhiều không được, chị Hiền đâm ra cũng bức xúc trong người. Vì bất đồng quan điểm, hai vợ chồng dẫn đến cãi vã, “chiến tranh lạnh" mấy ngày nay.

"Chẳng ai nói với ai câu nào. Tôi chỉ âm thầm gửi cho anh mấy bài báo cơ quan chức năng khẳng định nguồn thực phẩm dồi dào nhưng anh vẫn im lặng không trả lời. Rõ ràng tôi thấy mình không sai nên cũng chưa nghĩ đến chuyện làm lành", chị Hiền nói.

Chưa cần thiết phải dự trữ thực phẩm

Theo ông Trần Duy Đông – Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), nhiều hệ thống siêu thị đã chuẩn bị nguồn cung hàng hóa thực phẩm thiết yếu để đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của người dân. "Do các doanh nghiệp đã ký kết với các nhà sản xuất ở Đà Lạt và các tỉnh phía Nam nên nguồn cung dồi dào, đảm bảo giá cả ổn định" - ông Trần Duy Đông cho biết.

Không chỉ bán hàng trực tiếp tại chỗ, hình thức thương mại điện tử cũng là giải pháp tối ưu trong mùa dịch bệnh.

KHẢ HÂN
TIN LIÊN QUAN

Cung ứng đủ thực phẩm ngay cả khi SARS-CoV-2 diễn biến phức tạp

Khánh Vũ |

Lượng hàng hóa ở các đầu mối cung ứng hết sức phong phú, sẽ không có hiện tượng khan hàng, sốt giá dù dịch SARS-CoV-2 (COVID-19) có thể diễn biến phức tạp.

Chưa cần thiết phải dự trữ thực phẩm

Lê Thanh Phong |

Sau thông tin về ca đầu tiên dương tính với virus SARS-CoV-2 (COVID-19) ở Hà Nội, một số người dân đổ xô đi mua lương thực, thực phẩm tích trữ. 

Siêu thị cam kết đảm bảo nguồn cung, dân không cần đổ xô đi mua thực phẩm

Hương Nguyễn |

“Đồng hành cùng chính quyền và người dân thành phố Hà Nội đẩy lùi dịch bệnh, khách hàng không cần phải lo lắng, ồ ạt đi mua đồ dự trữ, hay di chuyển khỏi nơi cư trú. Những điều này hoàn toàn không cần thiết và chỉ khiến công tác kiểm soát dịch COVID-19 thêm khó khăn”, bà Dương Thị Thanh Tâm - Phó Tổng giám đốc Vincommecre cho biết.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cung ứng đủ thực phẩm ngay cả khi SARS-CoV-2 diễn biến phức tạp

Khánh Vũ |

Lượng hàng hóa ở các đầu mối cung ứng hết sức phong phú, sẽ không có hiện tượng khan hàng, sốt giá dù dịch SARS-CoV-2 (COVID-19) có thể diễn biến phức tạp.

Chưa cần thiết phải dự trữ thực phẩm

Lê Thanh Phong |

Sau thông tin về ca đầu tiên dương tính với virus SARS-CoV-2 (COVID-19) ở Hà Nội, một số người dân đổ xô đi mua lương thực, thực phẩm tích trữ. 

Siêu thị cam kết đảm bảo nguồn cung, dân không cần đổ xô đi mua thực phẩm

Hương Nguyễn |

“Đồng hành cùng chính quyền và người dân thành phố Hà Nội đẩy lùi dịch bệnh, khách hàng không cần phải lo lắng, ồ ạt đi mua đồ dự trữ, hay di chuyển khỏi nơi cư trú. Những điều này hoàn toàn không cần thiết và chỉ khiến công tác kiểm soát dịch COVID-19 thêm khó khăn”, bà Dương Thị Thanh Tâm - Phó Tổng giám đốc Vincommecre cho biết.