Vì sao đàn ông không bóc phốt khi vợ ngoại tình?

Mi Lan |

Không phải đến “lòng xào dưa”, hay “dứa, hàu, trứng sống”, những vụ ngoại tình của các ông chồng mới ầm ĩ trên mạng xã hội. Từ lâu, phụ nữ đã dùng mạng xã hội như một công cụ đánh ghen, trả thù bạn đời và tiểu tam. Thế nhưng, đàn ông lại khác.

Theo Best Life, do đặc tính về giới, đàn ông và phụ nữ có suy nghĩ và động cơ khác nhau khi đi ngoại tình, và cũng có cách hành xử khác nhau khi đối diện với việc bị bạn đời phản bội.

Ngoài thực tế, khi phát hiện bạn đời ngoại tình, rất nhiều phụ nữ chọn cách bóc phốt chồng và “tiểu tam”, tung hê video đánh ghen lên mạng xã hội, nhưng hiếm người đàn ông chọn cách thức này.

Vị thế, cảm xúc của đàn ông khác phụ nữ

Khi phát hiện bạn đời ngoại tình, với phụ nữ sẽ là sự tổn thương sâu sắc, với đàn ông đó còn là cảm giác bị xúc phạm.

Việc bị mang tiếng có bạn đời ngoại tình mang đến những hệ lụy khác cho phụ nữ và đàn ông. Với phụ nữ, chồng ngoại tình có thể chỉ đơn giản vì tính trăng hoa, nhu cầu tình dục cao, ham muốn sự mới lạ sau khi sống cùng vợ nhiều năm. Nhưng với đàn ông, việc bị vợ phản bội có thể khiến họ chịu nhiều tai tiếng hơn thế.

Đàn ông không có xu hướng muốn bóc phốt vợ ngoại tình trên mạng xã hội. Ảnh: MH
Đàn ông không có xu hướng muốn bóc phốt vợ ngoại tình trên mạng xã hội. Ảnh: MH

Trong đó, điều đầu tiên khi nghe đến một vụ vợ ngoại tình, dư luận thường có xu hướng bàn tán, đặt giả thiết về chuyện anh chồng nạn nhân có lẽ yếu sinh lý, không làm vợ thỏa mãn.

Việc bị phản bội mang đến cảm xúc chủ đạo về sự hận thù, giận dữ cho phụ nữ, nhưng mang đến cảm giác muối mặt, xấu hổ nhiều hơn cho đàn ông.

Theo quan điểm về gia đình ở văn hóa Á Đông, đàn ông là trụ cột, là người có vai vế gánh vác quan trọng trong gia đình. Nói cách khác, đàn ông có vị trí cao nhất về quyền lực trong mô hình gia đình Á Đông. Chính vì thế, việc phát hiện bạn đời ngoại tình còn làm ảnh hưởng đến vị trí, quyền lực của người đàn ông trong gia đình đó.

Chính vì vị thế, cảm xúc khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ, nên khi đối diện với việc bị phản bội, nếu phụ nữ muốn tung hê cho hả giận, đàn ông sẽ có xu hướng tự giải quyết nội bộ, không muốn người ngoài biết bi kịch nội bộ gia đình.

Đàn ông ngại “tin xấu đồn xa”

Câu “xấu chàng hổ ai”, không chỉ đúng với phụ nữ, câu này đúng với cả đàn ông. Khi chuyện ngoại tình của bạn đời lộ ra, tai tiếng sẽ ảnh hưởng sâu rộng đến cả những thành viên còn lại của gia đình.

Việc phơi bày chuyện riêng lên mạng xã hội sẽ là “trò vui” cho thiên hạ bàn tán, đồn đoán. Mọi chuyện có thể đi xa hơn bản chất ban đầu, để lại hệ lụy khó lường với người thân.

Đàn ông rất ngại những chuyện này. Họ vốn không có xu hướng chia sẻ, “buôn chuyện”, đồn thổi các vụ “drama” nhiều như phụ nữ.

Đàn ông muốn giải quyết mọi việc theo cách “ba mặt một lời”, lặng lẽ, không ồn ào, để giảm thiệt hại về tai tiếng. Nếu muốn dằn mặt tình địch, đàn ông cũng sẽ chọn cách gặp mặt, nói thẳng, thậm chí dùng bạo lực, chứ không mất công lên mạng tung hê, kể lể, dẫn bằng chứng chụp màn hình điện thoại - như nhiều phụ nữ đã lựa chọn.

Chưa kể, việc thể hiện cho người ngoài thấy, chồng đã đọc trộm điện thoại của vợ ra sao, đã theo dõi, rình rập, bắt quả tang vợ ngoại tình thế nào... còn khiến đàn ông “mất mặt” hơn nhiều lần phụ nữ.

Mi Lan
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.