Vì sao bố mẹ không nên phó mặc con nhỏ cho ông bà chăm sóc?

Hải Ngọc |

Không ít cặp vợ chồng do bận rộn nên giao hẳn cho ông bà trông và trẻ con được chiều nên sinh hư.

Cảm giác yên tâm là lợi ích lớn nhất mà các bố mẹ có được khi nhờ ông bà chăm cháu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia giáo dục, nếu để ông bà chăm cháu quá nhiều, bố mẹ không gần gũi với con trẻ sẽ gây ra những vấn đề ảnh hưởng tới quá trình phát triển.

Trẻ không chịu nghe lời bố mẹ

Các ông bà thường có xu hướng nuông chiều cháu. Có những người dù vô cùng hà khắc với con cái nhưng ngược lại, dễ dãi với cháu. Thậm chí, khi bố mẹ đưa ra một quy định nào đó cho trẻ, ông bà có thể đi ngược lại. Sự yêu chiều này vô tình phá hỏng kỷ luật mà bố mẹ đặt ra, khiến trẻ không vâng lời.

Lười vận động

Trẻ luôn nhiều năng lượng và cần phải vận động (chạy nhảy, nô nghịch, chơi đùa...) để có thể phát triển thể chất đúng cách và khỏe mạnh. Trong khi đó, ông bà thường cao tuổi, không thể theo trẻ trong hầu hết các hoạt động ngoài trời.

Điều này có thể dẫn tới việc trẻ dần trở nên lười vận động, thay vì ra ngoài vui chơi thường ở nhà với ông bà để xem tivi, lướt máy tính, điện thoại... Đặc biệt nếu ông bà nuông chiều trẻ, cho trẻ coi tivi cả ngày thì rất nhiều hệ quả phát sinh.

Nghĩ xấu về bố mẹ

Nếu ông bà cho phép được làm mọi điều cháu thích nhưng sau đó bố mẹ can thiệp thì trong mắt trẻ, bố mẹ sớm trở thành những "người xấu". Trẻ sẽ dần rời xa, mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái cũng thiếu sự gắn kết. Và bản thân bố mẹ cũng cảm thấy ghen tỵ khi con mình dành nhiều tình yêu, sự quan tâm và "về phe" của ông bà.

Trong giáo dục trẻ, sự nhất quán trong quan điểm nuôi dạy giữa bố mẹ - ông bà rất quan trọng. Khác nhau về thế hệ, tư duy và những thói quen, cách sống nên có những xung đột nhất định về việc nuôi dạy con trẻ, vì thế nếu phó mặc hết cho ông cũng không tốt.

Có thể phát triển các kỹ năng xã hội kém

Khi trẻ dành phần lớn thời gian bên ông bà thay vì đi mẫu giáo, chúng không có nhiều động lực để kết bạn với những trẻ khác. Trẻ có xu hướng cảm thấy thoải mái trong các mối quan hệ quen thuộc của mình và tránh những người bạn xung quanh. Trong khi đó, những trẻ đi mẫu giáo ít có khả năng gặp vấn đề về hành vi, vì phát triển các kỹ năng xã hội tốt hơn.

Ăn quá nhiều

Ông bà thường thích cháu ăn nhiều và có xu hướng chiều theo ý thích của cháu, cho phép cháu ăn các món không tốt cho sức khỏe như kẹo bánh, bim bim, đồ chiên rán, thức ăn nhanh...

Hải Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Mách các bà nội trợ loại nước mát giúp thanh nhiệt trong ngày hè nóng bức

Hải NGọc |

Những loại thức uống giải nhiệt mùa hè mát lạnh có thể giúp thanh nhiệt, giải độc luôn được các chị em nội trợ quan tâm vào ngày hè oi bức này.

Những sai lầm tai hại khi rửa bát làm ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe

Hải Ngọc |

Phải từ bỏ những thói quen xấu nếu không muốn sử dụng những bộ bát đĩa đầy vi khuẩn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe.

Một số công dụng khác của ngăn đá tủ lạnh mà không phải ai cũng biết

Hải Ngọc |

Tủ lạnh là vật dụng không thể thiếu trong gia đình nhưngcó thể bạn không biết sử dụng hết tính năng của ngăn đá.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Mách các bà nội trợ loại nước mát giúp thanh nhiệt trong ngày hè nóng bức

Hải NGọc |

Những loại thức uống giải nhiệt mùa hè mát lạnh có thể giúp thanh nhiệt, giải độc luôn được các chị em nội trợ quan tâm vào ngày hè oi bức này.

Những sai lầm tai hại khi rửa bát làm ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe

Hải Ngọc |

Phải từ bỏ những thói quen xấu nếu không muốn sử dụng những bộ bát đĩa đầy vi khuẩn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe.

Một số công dụng khác của ngăn đá tủ lạnh mà không phải ai cũng biết

Hải Ngọc |

Tủ lạnh là vật dụng không thể thiếu trong gia đình nhưngcó thể bạn không biết sử dụng hết tính năng của ngăn đá.