Tuyệt chiêu giúp con hào hứng trở lại trường học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Hải Minh |

Chuẩn bị cho trẻ đi học trở lại sau Tết là điều được rất nhiều bậc phụ huynh quan tâm, bởi trẻ thường có tâm lý thích chơi và ngại đi học.

Với quan niệm nghỉ xả hơi, vào ngày Tết cha mẹ thường hay cho trẻ thức khuya và ngủ dậy trễ. Thế nhưng, đừng vì ham vui mà cho trẻ vui chơi thả ga, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhịp sống sinh học của trẻ.

Theo các chuyên gia, với những kỳ nghỉ dài như nghỉ Tết, nếu các gia đình không có kế hoạch tổ chức lịch sinh hoạt phù hợp mà cho con nghỉ hoàn toàn, thoát ly hẳn với bài vở thì sẽ rất khó để trẻ có thể vui vẻ trở lại trường. Bởi lẽ, khi được nghỉ tết, các trẻ thường được ngủ nướng, dậy muộn, cả ngày chỉ đi chơi và đi ăn, lịch sinh hoạt gần như bị “đảo lộn”.

Theo đó, khoảng 2-3 ngày cuối kỳ nghỉ Tết, phụ huynh có thể tập thói quen cho con mình học tập như những ngày đi học trước đó. Việc này sẽ giúp học sinh thích nghi nhanh, tránh tâm lý uể oải trở lại học sau Tết.

Dù nghỉ Tết nhưng bố mẹ vẫn nên thường xuyên có những trò chuyện, tâm sự để khơi gợi trí nhớ của bé về bạn bè, thầy cô, trường lớp. Bố mẹ có thể hỏi con về việc con đi học có gì vui, có kỷ niệm nào với các bạn hay không để trẻ ý thức được việc mình sắp phải đến trường cùng các bạn.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngoài ra, những ngày Tết nhiệm vụ chính của trẻ là ăn chơi, ngủ kỹ nên trẻ sẽ trở nên ì ạch, lười vận động. Bệnh lười này sẽ khiến trẻ ngại học bài, ôn luyện bài trước khi đến lớp, tệ hơn là không chép bài hay ngủ gật trong giờ học. Để tránh hiện tượng này, cha mẹ nên nhắc nhở và giám sát chuyện vui chơi của trẻ, không nên để trẻ thức quá khuya hay vui chơi quá đà.

Trong thời gian nghỉ tết và cả những ngày chuẩn bị sắp phải đi học trở lại, cha mẹ không nên cho con học và làm quá nhiều bài vở, chỉ cần xem qua bài vở tầm 2 hôm trước khi đi học, trong những ngày nghỉ Tết cha mẹ không nhất thiết bắt các con học bài để tránh quên kiến thức.

Buổi đầu tiên sau khi đi học về, mẹ cần đón con bằng nụ cười thật tươi, tặng con cái ôm, hãy bắt đầu câu chuyện với những câu hỏi vui vẻ về bạn bè, trường lớp trong ngày đầu của năm mới.

Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

Xúc động Tết của những "thiên thần" chưa bao giờ được nhìn thấy bố mẹ

MAI HƯƠNG - TẠ QUANG |

Xuân này, các em nhỏ mồ côi sống trong Cô nhi viện Thánh An - Bùi Chu, Nam Định được đón một cái Tết sum vầy. Dù chưa một lần có cơ hội được biết đến bố mẹ mình là ai nhưng ở nơi đây, các em luôn được chở che trong tình yêu thương của các sơ và cha dưới mái nhà Cô nhi viện.

Khi ăn Tết nhà vợ là một niềm hạnh phúc

Hải Minh |

Nhiều người cho rằng, về quê vợ ăn Tết là một thủ tục không muốn cũng không được nhưng với Sao Mai Xuân Hảo thì ăn Tết nhà vợ là một niềm hạnh phúc.

Những điều cần biết về cách cúng giao thừa ngoài trời để năm mới bình an

Hải Minh |

Theo tập quán người Việt Nam, người đứng ra cúng lúc giao thừa phải là người trạch chủ, tức người đàn ông trong gia đình.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Xúc động Tết của những "thiên thần" chưa bao giờ được nhìn thấy bố mẹ

MAI HƯƠNG - TẠ QUANG |

Xuân này, các em nhỏ mồ côi sống trong Cô nhi viện Thánh An - Bùi Chu, Nam Định được đón một cái Tết sum vầy. Dù chưa một lần có cơ hội được biết đến bố mẹ mình là ai nhưng ở nơi đây, các em luôn được chở che trong tình yêu thương của các sơ và cha dưới mái nhà Cô nhi viện.

Khi ăn Tết nhà vợ là một niềm hạnh phúc

Hải Minh |

Nhiều người cho rằng, về quê vợ ăn Tết là một thủ tục không muốn cũng không được nhưng với Sao Mai Xuân Hảo thì ăn Tết nhà vợ là một niềm hạnh phúc.

Những điều cần biết về cách cúng giao thừa ngoài trời để năm mới bình an

Hải Minh |

Theo tập quán người Việt Nam, người đứng ra cúng lúc giao thừa phải là người trạch chủ, tức người đàn ông trong gia đình.