Từ vụ chồng Hàn Quốc hành hung vợ Việt: Vỡ mộng lấy chồng ngoại quốc

Hoàng Vũ |

Với hy vọng có thể thay đổi số phận, nhiều chị em phụ nữ đã chọn cách lấy chồng ngoại quốc. Nhưng thực tế đã chứng minh, chưa chắc lấy chồng ngoại quốc là đã hạnh phúc, được "đổi đời".

Người Việt chiếm 73% số cô dâu nước ngoài kết hôn với đàn ông Hàn Quốc

Tờ Korea Times dẫn số liệu thống kê do Bộ Gia đình và Bình Đẳng Giới Hàn Quốc công bố cho thấy, gần 73% số cô dâu nước ngoài kết hôn với đàn ông Hàn Quốc trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016 là người Việt Nam. Hàng năm cơ quan này đều công bố số liệu thống kê về tỉ lệ kết hôn giữa công dân Hàn Quốc với người nước ngoài.

Cũng theo Bộ Gia đình và Bình Đẳng Giới Hàn Quốc, độ tuổi kết hôn trung bình của chú rể Hàn Quốc là 43,6 còn độ tuổi kết hôn trung bình của cô dâu Việt Nam là 25,2. Như vậy, độ tuổi kết hôn trung bình của các chú rể Hàn Quốc lấy vợ nước ngoài cao hơn 11 tuổi so với độ tuổi trung bình kết hôn lần đầu của nam giới Hàn Quốc nói chung (32,8 tuổi).

Trung bình, mỗi năm có khoảng 18.000 người Việt Nam kết hôn với người nước ngoài. Trong số đó có 72% là nữ, chủ yếu kết hôn với người Đài Loan, Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc; phần lớn họ có hoàn cảnh gia đình nghèo khó, trình độ học vấn thấp và thất nghiệp, sống tại các vùng quê nghèo.

Và không phải ai trong số họ cũng may mắn được đổi đời như những gì được nghe và thấy.

Nghi phạm đánh vợ Việt (giữa) bị cảnh sát Hàn Quốc áp giải hôm 8.7. Ảnh: Yonhap.
Nghi phạm đánh vợ Việt (giữa) bị cảnh sát Hàn Quốc áp giải hôm 8.7. Ảnh: Yonhap.

Vỡ tan giấc mộng đổi đời

Sự khác biệt văn hóa, điều kiện sống, ngôn ngữ là những thứ vô hình trở thành rào cản trong hôn nhân của những cô dâu Việt với chồng ngoại quốc.

Câu chuyện gần nhất, người chồng Hàn Quốc bạo hành vợ Việt trước mặt con suốt ba tiếng đồng hồ vào hôm 4.7 khiến dư luận hai nước phẫn nộ, trở thành hồi chuông cảnh tỉnh cho bất cứ người phụ nữ Việt nào ấp ủ giấc mơ lấy chồng ngoại quốc.

Báo cáo năm 2018 của Ủy ban Nhân quyền Hàn Quốc cho biết, cứ 10 cô dâu ngoại quốc thì có 4 người bị chồng bản địa bạo hành. Các hình thức bạo hành phổ biến nhất là xúc phạm bằng lời nói, cưỡng ép hoặc lạm dụng tình dục. Gần 20% nạn nhân cho biết họ bị đe dọa bằng vũ khí, 19 người bị sát hại trong 10 năm qua.

Không nhiều trường hợp may mắn tìm được hạnh phúc khi lấy chồng tây và còn nhiều trường hợp bạo hành chưa được phát hiện. Giấc mộng "chồng tây vợ Việt" của nhiều phụ nữ giống như một canh bạc, có khi phải đánh đổi bằng máu và nước mắt.

Hoàng Vũ
TIN LIÊN QUAN

Cảnh sát Hàn Quốc cam kết điều tra đến cùng vụ việc cô dâu Việt bị bạo hành

H.N |

Theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), ông Min Gap Ryong - lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc - cho biết, ông rất tiếc về sự việc người chồng Hàn Quốc đã đánh đập vợ là người Việt Nam và cam kết sẽ cho điều tra làm rõ sự việc.

Lãnh đạo cảnh sát Hàn Quốc hứa điều tra kỹ vụ cô dâu Việt bị chồng đánh đập

Thanh Hà |

Lãnh đạo cảnh sát Hàn Quốc nói với Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm rằng vụ một công dân nước này hành hung vợ Việt là chuyện đáng tiếc và cam kết sẽ điều tra kỹ lưỡng.

Chồng Hàn Quốc đánh đập vợ Việt tàn nhẫn nói gì khi trình diện tòa án?

H.N (T/H) |

Nghi phạm trong vụ đánh đập vợ người Việt tàn nhẫn làm rúng động dư luận Hàn Quốc đã trình diện tại tòa án thành phố Gwangju (Hàn Quốc) sáng 8.7, để nghe quyết định bắt giam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cảnh sát Hàn Quốc cam kết điều tra đến cùng vụ việc cô dâu Việt bị bạo hành

H.N |

Theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), ông Min Gap Ryong - lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc - cho biết, ông rất tiếc về sự việc người chồng Hàn Quốc đã đánh đập vợ là người Việt Nam và cam kết sẽ cho điều tra làm rõ sự việc.

Lãnh đạo cảnh sát Hàn Quốc hứa điều tra kỹ vụ cô dâu Việt bị chồng đánh đập

Thanh Hà |

Lãnh đạo cảnh sát Hàn Quốc nói với Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm rằng vụ một công dân nước này hành hung vợ Việt là chuyện đáng tiếc và cam kết sẽ điều tra kỹ lưỡng.

Chồng Hàn Quốc đánh đập vợ Việt tàn nhẫn nói gì khi trình diện tòa án?

H.N (T/H) |

Nghi phạm trong vụ đánh đập vợ người Việt tàn nhẫn làm rúng động dư luận Hàn Quốc đã trình diện tại tòa án thành phố Gwangju (Hàn Quốc) sáng 8.7, để nghe quyết định bắt giam.