Từ việc học sinh bị bỏ quên trên ôtô: Nhất định phải để con có điện thoại

Minh Kha |

Trong cuộc sống hiện đại với vô vàn rủi ro luôn rình rập, tôi cho rằng, không thể để con mình thiếu điện thoại trong người để tôi có thể theo dõi con sát sao bất kỳ lúc nào.

Hôm qua, là một đêm không ngủ với vợ chồng tôi. Từ lúc đọc được những tin tức về cháu bé lớp 1 tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh của trường quốc tế Gateway, tôi không một giây phút nào yên lòng. Khi con đã say giấc, vợ chồng tôi về phòng nhưng cũng không thể nhắm mắt được.

Tôi suy nghĩ về cháu bé đó, tưởng tượng những gì mà cháu phải trải qua, tôi không thể ngủ được. Tôi nghĩ về con tôi, nếu trường hợp đó là con tôi thì sẽ như thế nào. Tôi liền bật dậy và rủ chồng sang nằm cùng con. Con tôi nằm giữa, chúng tôi nằm hai bên. Chưa bao giờ tôi muốn ôm chặt con như lúc này.

Trước sự việc đáng tiếc xảy ra, tôi với chồng nói chuyện với nhau, chúng tôi phải theo dõi con sát sao, không thể lơ đãng bất kỳ lúc nào. Chồng tôi nói phải trang bị cho con một chiếc điện thoại thông minh hoặc một chiếc đồng hồ có thể nghe gọi được. Dù con chưa đủ tuổi dùng điện thoại nhưng con nhất định không được thiếu nó.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nếu cho con dùng điện thoại, chỉ cần một chiếc điện thoại "cục gạch" chỉ để nghe gọi thôi, chúng tôi có thể gọi hoặc nhắn tin để biết con đang ở đâu hay đang làm gì, đồng thời báo cho con biết lịch trình của bố mẹ.

Chúng tôi cũng sẽ yên tâm hơn khi biết được lịch trình của con. Di động đặc biệt quan trọng trong trường hợp khẩn cấp, nó là cách duy nhất giúp con có thể liên lạc với bố mẹ.

Tôi nghĩ rằng, nếu cháu bé đó có điện thoại trong người, cháu có thể gọi cầu cứu bố mẹ thì sự việc có lẽ sẽ không đau lòng đến thế. Một mình cháu la hét, khóc lóc kêu gào trong vô vọng, nghĩ đến mà lòng tôi xót xa.

Bởi vậy, tôi cho rằng, bố mẹ nhất định không thể để con thiếu điện thoại trong người.

Minh Kha
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu truy trách nhiệm vụ học sinh trường Gateway tử vong

AT |

Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu quận Cầu Giấy chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm trong vụ học sinh lớp 1 Trường quốc tế Gateway tử vong trên xe đưa đón của trường.

Sau việc học sinh bị bỏ quên trên xe ôtô: Trường Marie Curie ra báo động đỏ

Đặng Chung |

Sau sự việc đau lòng xảy ra ngày 6.8, học sinh lớp 1 Trường phổ thông Gateway (Hà Nội) tử vong sau khi bị bỏ quên trên xe ôtô, nhiều trường học đã ra cảnh báo nhắc nhở chính mình để câu chuyện này không còn tái diễn.

Học sinh Trường Gateway bị bỏ quên trên xe ôtô: Quá đau lòng, không thể tin

Đặng Chung |

Người thân cháu L.H.L (học sinh lớp 1, Trường Quốc tế Gateway) bàng hoàng, đau xót và đến giờ vẫn chưa thể tin lại xảy ra chuyện "con em mình bị những người lớn vô tâm, vô trách nhiệm bỏ quên suốt 9 tiếng trên xe ôtô".

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu truy trách nhiệm vụ học sinh trường Gateway tử vong

AT |

Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu quận Cầu Giấy chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm trong vụ học sinh lớp 1 Trường quốc tế Gateway tử vong trên xe đưa đón của trường.

Sau việc học sinh bị bỏ quên trên xe ôtô: Trường Marie Curie ra báo động đỏ

Đặng Chung |

Sau sự việc đau lòng xảy ra ngày 6.8, học sinh lớp 1 Trường phổ thông Gateway (Hà Nội) tử vong sau khi bị bỏ quên trên xe ôtô, nhiều trường học đã ra cảnh báo nhắc nhở chính mình để câu chuyện này không còn tái diễn.

Học sinh Trường Gateway bị bỏ quên trên xe ôtô: Quá đau lòng, không thể tin

Đặng Chung |

Người thân cháu L.H.L (học sinh lớp 1, Trường Quốc tế Gateway) bàng hoàng, đau xót và đến giờ vẫn chưa thể tin lại xảy ra chuyện "con em mình bị những người lớn vô tâm, vô trách nhiệm bỏ quên suốt 9 tiếng trên xe ôtô".