Top 5 cuốn sách giúp trẻ phát triển tư duy sáng tạo tại nhà

Thanh Hương |

5 cuốn sách được giới thiệu dưới đây là gợi ý hay cho các cha mẹ khi lựa chọn nhằm tăng cường, phát triển tư duy sáng tạo cho các con.

Theo nghiên cứu, từ 0-6 tuổi là lứa tuổi quan trọng nhất cho việc hình thành tư duy và khả năng sáng tạo của trẻ. Chính vì vậy việc học và chơi cùng con vô cùng quan trọng bởi mỗi kiến thức trẻ học được sẽ là tiền đề trong quá trình phát triển sau này.

Dịch COVID-19 khiến trẻ chỉ có thể ở nhà, vì thế cha mẹ hãy lựa chọn nhiều đầu sách hay giúp các con vừa có thể học tập vừa hỗ trợ khả năng sáng tạo.

Tí toáy khoa học

Hãy cùng các con khám phá những thứ mới lạ với cuốn sách mang tên “Tí toáy khoa học” khi mang đến phần nội dung, hướng dẫn thú vị như cách chế tạo một con thuyền, cách làm một chiếc đèn lồng bằng băng, cách làm các loại nước phép thuật v.v…

“Tí toáy học”
“Tí toáy khoa học” thu hút trẻ em bởi nội dung thú vị. Ảnh: Đinh Tỵ

Bên trong mỗi thí nghiệm, ngoài các bước hướng dẫn chi tiết còn có góc “kiến thức khoa học” cung cấp nhiều kiến thức hữu ích giúp các bạn nhỏ tăng sự hiểu biết.

Vẽ ngẫu hứng

Cảm hứng hội họa luôn đến một cách tự nhiên với mỗi đứa trẻ theo nhiều cách khác nhau. Để trẻ sớm bộc lộ tính cách riêng, phát triển tư duy sáng tạo ngay từ khi còn nhỏ, cha mẹ hãy tặng con bộ sách “Vẽ ngẫu hứng” gồm 2 tập: “Vẽ ngẫu hứng - Những hình ảnh ngộ nghĩnh” và “Vẽ ngẫu hứng - Những hình ảnh dễ thương”.

Sách do Nhà xuất bản Thanh Niên liên kết với Đinh Tỵ Books phát hành. Ảnh: Đinh Tỵ
Sách do Nhà xuất bản Thanh Niên liên kết với Đinh Tỵ Books phát hành. Ảnh: Đinh Tỵ

Hơn 100 trang sách với nhiều hình ảnh gợi mở bên trong sẽ giúp các bé có thể tự do vẽ và tô màu theo ý mình thích. Bộ sách chắc chắn cũng sẽ là cầu nối hữu hiệu giúp cha mẹ hiểu hơn con yêu của mình.

Cuốn sách khổng lồ về các hoạt động khám phá khoa học

Với hơn 100 câu đố và trò chơi hấp dẫn, “Science Challenges - cuốn sách khổng lồ về các hoạt động khám phá khoa học” chứa đựng nhiều hoạt động bổ ích để ươm mầm tài năng khoa học của độc giả nhí.

Màu sắc bắt mắt sẽ gây sự tò mò cho trẻ nhỏ khi đọc sách. Ảnh: Đinh Tỵ
Màu sắc bắt mắt sẽ gây sự tò mò cho trẻ nhỏ khi đọc sách. Ảnh: Đinh Tỵ

Cuốn sách mới mẻ này ngoài những trò chơi thí nghiệm, còn có các câu đố đa dạng sẽ giúp các bé khám phá nhiều chủ đề khoa học đặc sắc, thông tin đáng kinh ngạc.

365 trò chơi khoa học khó mà dễ, dễ mà khó

Cuốn sách “365 trò chơi khoa học khó mà dễ, dễ mà khó” sẽ giới thiệu một số thí nghiệm khoa học mà các bé có thể thực hiện tại nhà.

Một số thí nghiệm bằng những vật dụng quen thuộc được hướng dẫn cụ thể trong sách. Ảnh: Đinh Tỵ

Chỉ bằng những vật dụng quen thuộc hàng ngày như chai nhựa, dầu ăn, nước hoặc một vài đồ dùng thủ công như giấy, bút, dây… là các bé đã có thể “hô biến nhà mình thành phòng thí nghiệm.

101 trò chơi sáng tạo cho trẻ - Trò chơi trong nhà

Tuyển tập 101 trò chơi sáng tạo trong nhà dành cho trẻ, cuốn sách như một cẩm nang giúp các thành viên trong gia đình có thể vui chơi tại nhà cùng nhau.

Tuyển tập 101 trò chơi sáng tạo cho trẻ. Ảnh: Đinh Tỵ

Từ trò chơi vận động như giẫm bóng bay, truy tìm kho báu trong nhà cho đến các hoạt động đòi hỏi sự khéo léo như trang trí khung ảnh, làm đèn nham thạch hay vẽ tranh muối… chắc chắn sẽ xóa tan những khoảng thời gian “chết” đầy nhàm chán của các bé khi phải ở nhà chống dịch.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Những diễn biến bất ngờ của vụ án sản xuất hơn 3,2 triệu sách giáo khoa giả

Việt Dũng |

Ngoài ông Trần Hùng - Tổ trưởng Tổ 1444, Tổng cục Quản lý thị trường, còn có 3 cán bộ quản lý thị trường khác, cùng 2 giám đốc... bị bắt trong vụ án sản xuất hơn 3,2 triệu sách giáo khoa giả. Đáng chú ý, 4 ngày trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, ông Hùng đã có một số chia sẻ về các vụ án liên quan đến lực lượng quản lý thị trường.

Bộ GDĐT đề nghị tạo điều kiện phát hành sách giáo khoa phục vụ năm học mới

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có văn bản gửi các UBND tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương tạo điều kiện để phát hành sách giáo khoa phục vụ năm học mới 2020-2021.

Những sai lầm khi dạy con học tại nhà trong ngày giãn cách

Tuấn Đạt |

Một số sai lầm cơ bản mà các bậc phụ huynh thường gặp khi dạy con học tại nhà trong những ngày giãn cách xã hội.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Những diễn biến bất ngờ của vụ án sản xuất hơn 3,2 triệu sách giáo khoa giả

Việt Dũng |

Ngoài ông Trần Hùng - Tổ trưởng Tổ 1444, Tổng cục Quản lý thị trường, còn có 3 cán bộ quản lý thị trường khác, cùng 2 giám đốc... bị bắt trong vụ án sản xuất hơn 3,2 triệu sách giáo khoa giả. Đáng chú ý, 4 ngày trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, ông Hùng đã có một số chia sẻ về các vụ án liên quan đến lực lượng quản lý thị trường.

Bộ GDĐT đề nghị tạo điều kiện phát hành sách giáo khoa phục vụ năm học mới

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có văn bản gửi các UBND tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương tạo điều kiện để phát hành sách giáo khoa phục vụ năm học mới 2020-2021.

Những sai lầm khi dạy con học tại nhà trong ngày giãn cách

Tuấn Đạt |

Một số sai lầm cơ bản mà các bậc phụ huynh thường gặp khi dạy con học tại nhà trong những ngày giãn cách xã hội.