Tâm sự của người Việt xa quê khi đón Tết ở nước ngoài

Thanh Thanh |

Dù hoà mình vào không khí đón chào năm mới 2022 từ những đất nước cách Việt Nam hàng nghìn cây số, song những người con xa nhà vẫn luôn mong ngóng hương vị Tết quê hương sau khoảng thời gian xa cách vì COVID-19.

Một năm 2021 với nhiều thử thách vì COVID-19 đang dần khép lại. Năm mới 2022 sắp mở ra với nhiều hi vọng. Trong khoảnh khắc chuyển giao này, dù hoà mình vào không khí đón chào năm mới ở nhiều nơi trên thế giới, song những người Việt xa quê vẫn luôn nhớ đến Tết Việt, nhớ đến gia đình.

Từ Winnipeg, Canada, Hải Châu (24 tuổi) kể thời tiết ở đây khá lạnh và tuyết rất dày, nhiệt độ hiện tại là -30 độ. Cùng với đó, tình hình dịch bệnh phức tạp với sự xuất hiện biến chủng Omicron nên đa số mọi người ở nhà đón  năm mới 2022. Người dân sẽ xem pháo hoa online và gửi những lời chúc Tết qua mạng xã hội.

Hải Châu (24 tuổi, nữ, bìa trái) cùng nhóm bạn tổ chức lễ Giáng sinh. Ảnh: NVCC.
Hải Châu (24 tuổi, nữ, bìa trái) cùng bạn tổ chức Giáng sinh. Ảnh: NVCC.

Đã 4 năm rồi, Hải Châu chưa có cơ hội về thăm quê nhà. Nhớ bạn bè và gia đình nhưng vì dịch bệnh COVID-19 nên Châu đành hẹn Việt Nam vào năm sau.

"Năm 2021 rất đáng nhớ vì mình được tiêm vaccine phòng COVID-19 và thấy thế giới cũng từng bước hồi phục sau ảnh hưởng của dịch bệnh. Sắp bước sang năm 2022, mình mong mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn" - Châu tâm sự.

Giống với những trải lòng của Hải Châu, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong năm qua, Bảo Quyên (24 tuổi, du học sinh tại Nhật Bản) cũng chưa có cơ hội về nhà.

 
Bảo Quyên (24 tuổi, du học sinh tại Nhật Bản) dự định cùng bạn tổ chức ăn uống, đi chơi để vơi cảm giác nhớ nhà, đặc biệt là trong dịp Tết sắp đến. Ảnh: NVCC.

Vì không được về quê dịp Tết nên Quyên cảm thấy buồn, nhớ nhà. Tuy nhiên, trong tình hình này, sức khoẻ là quan trọng nhất. Thay vì đón Tết cùng gia đình ở Việt Nam, Quyên tổ chức ăn uống với bạn bè và đi du lịch ngắn ngày để thăm chị gái cũng sống ở Nhật Bản.

"2021 là năm của dịch bệnh và xa gia đình. May mắn, cuộc sống của mình vẫn diễn ra bình thường nhưng giảm bớt nhưng buổi đi chơi, những bữa ăn ngoài hàng quán và gắn liền với bình rửa tay sát khuẩn" - Quyên chia sẻ.

Khoảnh khắc giao thừa, những người con xa quê cùng nhau chia sẻ những vui buồn, những thành thành công và những khó khăn trong năm qua. Những mục tiêu, mong ước cho năm mới đều được đặt ra, phấn đấu đạt được kết quả tốt hơn. Dĩ nhiên, người Việt xa quê luôn dành một góc riêng trong lòng hướng về quê hương đất nước.

Thanh Thanh
TIN LIÊN QUAN

TPHCM rộn ràng không khí đón năm mới 2022

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

TPHCM - Cận Tết Dương lịch 2022, nhiều người tất bật trang trí hoa, đèn màu và dọn vệ sinh trên các tuyến đường phố để chuẩn bị chào đón năm mới.

Người khó khăn có Tết khi đến phiên chợ 0 đồng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Khi đến phiên chợ 0 đồng, người dân xuất trình vé để vào cổng rồi được phát các phiếu mua hàng. Vào chợ tay không, nhưng khi ra về ai cũng khệ nệ bưng cả bao tải đủ các loại lương thực, thực phẩm thiết yếu. Phiên chợ này do Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức để hỗ trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Du học sinh triển khai dự án hỗ trợ phụ huynh, giáo viên mầm non Việt Nam

HOÀI ANH |

Với mong muốn hỗ trợ, giúp phụ huynh, giáo viên hiểu hơn về cách nuôi dạy trẻ, Nguyễn Vũ Kiều Khanh (24 tuổi, du học sinh tại Úc) đã triển khai dự án “Teachers’ GARA”. Teachers’ GARA là nơi Kiều Khanh chia sẻ những giáo trình, học cụ, tài liệu tự làm hoặc sưu tầm được từ các giảng viên hàng đầu trong ngành giáo dục mầm non ở Úc.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

TPHCM rộn ràng không khí đón năm mới 2022

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

TPHCM - Cận Tết Dương lịch 2022, nhiều người tất bật trang trí hoa, đèn màu và dọn vệ sinh trên các tuyến đường phố để chuẩn bị chào đón năm mới.

Người khó khăn có Tết khi đến phiên chợ 0 đồng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Khi đến phiên chợ 0 đồng, người dân xuất trình vé để vào cổng rồi được phát các phiếu mua hàng. Vào chợ tay không, nhưng khi ra về ai cũng khệ nệ bưng cả bao tải đủ các loại lương thực, thực phẩm thiết yếu. Phiên chợ này do Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức để hỗ trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Du học sinh triển khai dự án hỗ trợ phụ huynh, giáo viên mầm non Việt Nam

HOÀI ANH |

Với mong muốn hỗ trợ, giúp phụ huynh, giáo viên hiểu hơn về cách nuôi dạy trẻ, Nguyễn Vũ Kiều Khanh (24 tuổi, du học sinh tại Úc) đã triển khai dự án “Teachers’ GARA”. Teachers’ GARA là nơi Kiều Khanh chia sẻ những giáo trình, học cụ, tài liệu tự làm hoặc sưu tầm được từ các giảng viên hàng đầu trong ngành giáo dục mầm non ở Úc.