Tại sao một số người cảm thấy "sợ hãi" với việc làm cha?

Như Ý (Theo Boldsky) |

Một số người đàn ông hay sợ hãi cũng chưa thể chấp nhận ngay việc mình sắp làm cha. Dưới đây là một số lý do khiến đàn ông sợ hãi việc làm cha.

Không còn tự do 

Đàn ông thường rất ghét bị ràng buộc. Đó cũng là lý do khiến họ cố gắng trốn tránh hôn nhân. Nhưng đối mặt với việc là cha, họ cảm thấy bị ràng buộc nhưng không thể trốn tránh.

Khi con ra đời, họ không còn thời gian dành cho những việc mình thích như chơi thể thao cùng bạn bè vào buổi chiều, đi du lịch thường xuyên. Thay vào đó, họ phải dành hết thời gian sau giờ làm để cùng vợ chăm sóc con. Họ buộc phải thích nghi để mang đến cho con những điều tốt nhất.

Trách nhiệm tài chính 

Từ khi mang thai đến khi con ra đời, người mẹ rất có khả năng phải ở nhà nghỉ ngơi, dưỡng thai, bao nhiêu gánh nặng về tài chính sẽ dồn hết lên người cha. Hơn nữa, có con đồng nghĩa với việc chi phí sinh hoạt sẽ phải tăng lên rất nhiều. Người cha sẽ bắt đầu lo lắng về tài chính cho sức khỏe, học tập, tương lai của con.

Họ buộc phải trưởng thành

Có con nghĩa là bạn đang bước vào một giai đoạn mới của cuộc sống. Giai đoạn này buộc bạn phải nhanh chóng trưởng thành để gánh vác gia đình, làm điểm tựa cho con. Điều này khiến họ sợ hãi.

Sợ thiếu kiến thức

Nhiều người đàn ông khi vợ mình mang thai sẽ bắt đầu đi tìm đọc các loại sách về chăm sóc sức khỏe mẹ và bé. Họ sợ mình thiếu kinh nghiệm, thiếu kiến thức sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con. Thay vì sợ hãi, các ông bố có thể cùng mẹ đi đến gặp bác sĩ khoa sản định kỳ để tìm hiểu nhiều hơn trong việc chăm sóc mẹ và con.

Như Ý (Theo Boldsky)
TIN LIÊN QUAN

Món tôm xào bông cải xanh dành cho người bệnh tiểu đường

Như Ý (Theo Boldsky) |

Trang Boldsky hướng dẫn cách làm món tôm và bông cải xanh xào dành cho người mắc bệnh tiểu đường.

3 cách chế biến trà thảo mộc đơn giản cho mùa hè

Như Ý (Theo Boldsky) |

Một số loại trà thảo mộc mang tính lạnh, có tác dụng làm mát cơ thể, ngăn ngừa cái nóng mùa hè.

Những hoạt động bổ ích mà cha mẹ nên đồng hành cùng trẻ trong dịp hè

Tuấn Đạt |

Luyện tập thể thao, dã ngoại… là những hoạt động bổ ích, tăng cường tình cảm giữa cha mẹ và con cái có thể thực hiện trong dịp hè này.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Món tôm xào bông cải xanh dành cho người bệnh tiểu đường

Như Ý (Theo Boldsky) |

Trang Boldsky hướng dẫn cách làm món tôm và bông cải xanh xào dành cho người mắc bệnh tiểu đường.

3 cách chế biến trà thảo mộc đơn giản cho mùa hè

Như Ý (Theo Boldsky) |

Một số loại trà thảo mộc mang tính lạnh, có tác dụng làm mát cơ thể, ngăn ngừa cái nóng mùa hè.

Những hoạt động bổ ích mà cha mẹ nên đồng hành cùng trẻ trong dịp hè

Tuấn Đạt |

Luyện tập thể thao, dã ngoại… là những hoạt động bổ ích, tăng cường tình cảm giữa cha mẹ và con cái có thể thực hiện trong dịp hè này.