Sau ly hôn, phụ nữ cần nhất sự tử tế của chồng cũ

Tuệ Thiên |

Chúng ta mong mỏi rằng tuy tình yêu đã không còn nhưng cái "nghĩa" thì nên giữ lại cho cuộc sống này được tốt đẹp và nhân văn hơn.

An và chồng đã hoàn tất thủ tục ly hôn được 8 tháng. Hai con gái đều theo cô, còn bố chúng có trách nhiệm phải chu cấp tiền ăn học mỗi tháng theo phán quyết của tòa. Tuy nhiên chồng cũ của cô chỉ thực hiện trách nhiệm đó được 2 tháng đầu rồi im bặt, bỏ mặc ba mẹ con.

An nhắc nhở thì anh ta tìm đủ lý do để biện hộ, trì hoãn. Một mình An nuôi hai con sẽ hơi quá sức nhưng chia tách chúng thì cô lại không đành lòng.

Vậy là cứ ngậm đắng nuốt cay, muối mặt hết lần này đến lần khác An tìm gặp chồng cũ để đòi tiền nuôi con, lần được lần không. Quả thực tủi hổ không gì bằng. Sở dĩ An quyết định ly hôn chồng vì anh ta có thói gia trưởng, vũ phu lại còn chơi bời, bồ bịch bên ngoài triền miên. Cuộc sống hôn nhân không khác gì địa ngục.

Cực chẳng đã cô mới phải để các con mình sống không có cha, biết rằng như thế là tạo ra sự hẫng hụt, thiệt thòi cho chúng nhưng nếu cứ tiếp tục thì cô sẽ hủy hoại cả tương lai của mình và các con bên người chồng tệ bạc. An cũng lường trước mọi chuyện rồi nhưng cô chỉ không ngờ là cha của các con cô lại vô trách nhiệm đến thế.

Có lẽ từ đây An phải chấp nhận một mình gồng gánh vì các con, vất vả gấp đôi gấp ba bình thường để các con cô có được cuộc sống ổn định hơn. Chúng ta có thể rút ra một điều rằng: Sau ly hôn, phụ nữ cần và mong mỏi nhất chính là sự tử tế của chồng cũ.

Sự tử tế ấy được thể hiện trong việc chu cấp đầy đủ, quan tâm đến các con từ xa nếu như chúng ở với mẹ. Hoặc cho các con được nhận sự chăm sóc, lo toan của mẹ khi các con chọn ở cùng bố. Đồng ý rằng đa số những mối quan hệ hậu ly hôn đều cực kỳ căng thẳng. Họ thậm chí thù ghét không muốn nhìn mặt nhau bởi đã đến mức phải ly hôn nghĩa là cạn tình, cạn nghĩa với nhau lắm rồi.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chẳng qua vì mối ràng buộc con cái nên đôi khi họ vẫn phải tiếp xúc hoặc nói chuyện mà thôi. Tổn thương là thứ đôi bên đều phải gánh sau sự đổ vỡ nhưng với bản chất yếu đuối thì phụ nữ bao giờ cũng khó vượt qua hơn đàn ông. Họ cũng khó quên đi để bắt đầu lại với những mối quan hệ khác hơn bởi sau một lần vấp ngã, sự lo sợ và cảnh giác bao giờ cũng được nhân lên như một thứ bản năng sinh tồn.

Hơn nữa thường thì con cái sẽ chọn ở cùng mẹ, gánh nặng cho người phụ nữ sau ly hôn cực kỳ to lớn. Ấy là chưa kể áp lực tâm lý trước sự soi mói bất công của người đời. Lúc này sự giúp đỡ của chồng cũ, sự tử tế chân thành của anh ta sẽ khiến phụ nữ bớt chạnh lòng, chới với hơn. Chúng ta mong mỏi rằng tuy tình yêu đã không còn nhưng cái "nghĩa" thì nên giữ lại cho cuộc sống này được tốt đẹp và nhân văn hơn.

Tuệ Thiên
TIN LIÊN QUAN

Khi con gái được "định giá" qua lễ ăn hỏi

Tuệ Thiên |

Cuộc sống ngày càng hiện đại với những tư tưởng tân tiến, phóng khoáng. Con người sống văn minh hơn nên hầu như những hủ tục cũ đều được xóa bỏ.

Hạnh phúc bình yên của bà mẹ chồng ghê gớm nhất màn ảnh Việt

Hải Ngọc (T/H) |

Nghệ sĩ ưu tú Thanh Quý là cái tên không hề xa lạ với khán giả Việt. Trong phim "Hoa hồng trên ngực trái", bà đã làm tròn trịa vai diễn một người mẹ chồng độc ác. Thế nhưng ngoài đời, nghệ sĩ Thanh Quý là mẫu người sống giản dị, hết lòng vì con cái.

Ly hôn không thể xóa bỏ đi tình nghĩa vợ chồng gắn bó trong nhiều năm

H.M |

Ly hôn là điều không ai muốn, vì vậy thay vì bận lòng suy nghĩ ai đã gây ra lỗi, các cặp vợ chồng nên nghĩ đơn giản hơn, vợ chồng là duyên là nợ và duyên nợ đó chỉ đến chặng đường này của cuộc hành trình.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khi con gái được "định giá" qua lễ ăn hỏi

Tuệ Thiên |

Cuộc sống ngày càng hiện đại với những tư tưởng tân tiến, phóng khoáng. Con người sống văn minh hơn nên hầu như những hủ tục cũ đều được xóa bỏ.

Hạnh phúc bình yên của bà mẹ chồng ghê gớm nhất màn ảnh Việt

Hải Ngọc (T/H) |

Nghệ sĩ ưu tú Thanh Quý là cái tên không hề xa lạ với khán giả Việt. Trong phim "Hoa hồng trên ngực trái", bà đã làm tròn trịa vai diễn một người mẹ chồng độc ác. Thế nhưng ngoài đời, nghệ sĩ Thanh Quý là mẫu người sống giản dị, hết lòng vì con cái.

Ly hôn không thể xóa bỏ đi tình nghĩa vợ chồng gắn bó trong nhiều năm

H.M |

Ly hôn là điều không ai muốn, vì vậy thay vì bận lòng suy nghĩ ai đã gây ra lỗi, các cặp vợ chồng nên nghĩ đơn giản hơn, vợ chồng là duyên là nợ và duyên nợ đó chỉ đến chặng đường này của cuộc hành trình.