Quan niệm những điềm lành trong ngày Tết báo hiệu một năm sung túc

Hải Ngọc |

Trong tâm thức của người Việt, Tết là khởi đầu và ông cha ta đã đúc kết, chiêm nghiệm những “điềm lành" ngày Tết...

Bánh chưng, bánh tét có màu sắc tươi tắn

Trong thời khắc từ Giao thừa đến hết sáng mùng 1 Tết Nguyên Đán, khi mở chiếc bánh chưng, bánh tét đầu tiên mà thấy màu sắc tươi tắn, bắt mắt, hương vị bánh dẻo thơm, là báo hiệu năm mới tài lộc dễ phát, làm ăn thuận buồm xuôi gió.

Đây không chỉ là một trong những điềm lành ngày Tết mà cũng lý giải tại sao bánh chưng, bánh tét là 2 vật phẩm không thể thiếu trên bàn thờ ngày Tết của người Việt.

Hoa mai nở
Hoa mai nở đầy đặn là điềm may dịp Tết. Ảnh: Anh Tuấn

Cây quất tốt tươi

Cây cối đâm chồi nảy lộc vào mùa xuân là lẽ tự nhiên, nên nếu nhà bạn có thứ cây xanh nhiều lộc nhiều lá trong nhà thì hãy để ý đến cành lá của chúng nhé, nếu cây có nhiều chồi xanh mọc thì năm đó sẽ có nhiều lộc.

Nếu có đủ "tứ quý": Quả chín, quả xanh, hoa và lộc thì sẽ may mắn và thành đạt cả năm.

Hoa mai, hoa đào nảy lộc

Nhân dân ta quan niệm rằng sau Giao thừa nếu hoa mai (loại 5 cánh) nở thêm nhiều và đầy đặn thì đó là một điềm may. Và may mắn hơn nữa khi có một hoặc vài bông hoa 6 cánh.

Quan niệm đối với hoa mai như thế nào thì hoa đào cũng như thế: nếu hoa trổ bông có nhiều cánh kép (hoa kép) 3 lớp (hàng) trên đài hoa và có hình dáng như bông hồng thì sẽ có nhiều phúc lộc.

Hải Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Bộ đội biên phòng Thừa Thiên Huế mang “Tết yêu thương” lên miền cao A Lưới

PHÚC ĐẠT |

Những ngày cận kề Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhằm mang đến hơi ấm và tình cảm chân thành để sẻ chia và xoa dịu những hoàn cảnh khó khăn nơi miền núi huyện A Lưới, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trường Tiểu học Phường Đúc đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện trong đó có chương trình đầy ý nghĩa “Ấm tình mùa Đông”.

Náo nhiệt phiên chợ tết nhân đạo ở thành phố biển

NGUYÊN ANH |

Chương trình do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng các đơn vị tổ chức thành 3 phiên chợ tết nhân đạo lưu động. Điểm đầu tiên diễn ra tại bếp ăn tình thương Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang, 2 điểm còn lại là xã đảo Hòn Tre và xã đảo Lại Sơn huyện Kiên Hải.

Trâu gỗ tiền triệu lên ngôi, nghệ nhân làm xuyên đêm để trả hàng trước Tết

Hà Giang |

Các mẫu trâu gỗ như: mẫu tử, tiểu đồng cưỡi trâu, trâu tiền vàng, trâu vàng nằm gốc tùng... bắt mắt, có giá tiền triệu được nhiều người tìm mua, cháy hàng dịp cận Tết.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Bộ đội biên phòng Thừa Thiên Huế mang “Tết yêu thương” lên miền cao A Lưới

PHÚC ĐẠT |

Những ngày cận kề Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhằm mang đến hơi ấm và tình cảm chân thành để sẻ chia và xoa dịu những hoàn cảnh khó khăn nơi miền núi huyện A Lưới, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trường Tiểu học Phường Đúc đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện trong đó có chương trình đầy ý nghĩa “Ấm tình mùa Đông”.

Náo nhiệt phiên chợ tết nhân đạo ở thành phố biển

NGUYÊN ANH |

Chương trình do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng các đơn vị tổ chức thành 3 phiên chợ tết nhân đạo lưu động. Điểm đầu tiên diễn ra tại bếp ăn tình thương Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang, 2 điểm còn lại là xã đảo Hòn Tre và xã đảo Lại Sơn huyện Kiên Hải.

Trâu gỗ tiền triệu lên ngôi, nghệ nhân làm xuyên đêm để trả hàng trước Tết

Hà Giang |

Các mẫu trâu gỗ như: mẫu tử, tiểu đồng cưỡi trâu, trâu tiền vàng, trâu vàng nằm gốc tùng... bắt mắt, có giá tiền triệu được nhiều người tìm mua, cháy hàng dịp cận Tết.