Phụ huynh nói gì về quan điểm "hè về cho con ra đồng mò cua bắt ốc"?

Hương Lê |

Thời gian nghỉ hè sắp tới, cho con đi đâu, học gì, có nên đi học thêm không, tham gia trại hè thế nào... luôn là vấn đề khiến nhiều phụ huynh "đau đầu".

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Hòa Minzy đã chia sẻ câu chuyện của cô và con trai.

Cô cho biết, bé Bo sẽ được nghỉ hè từ cuối tháng 5 và bắt đầu học lại từ giữa tháng 6. Thời gian nghỉ hè chỉ khoảng hai tuần, nữ ca sĩ đã bày tỏ quan điểm về thời gian nghỉ hè của con trai.

Cụ thể chia sẻ của Hoà Minzy: "Mẹ Hòa được cô giáo báo lớp của Bo cuối tháng 5 nghỉ hè rồi qua giữa tháng 6 nhập học lại... Cậu bé mới 3,5 tuổi mà sao được nghỉ có 2 tuần hè vậy nhỉ, hồi xưa mẹ được nghỉ nhiều lắm Bo ạ, sướng cực. Mà độ tuổi này chắc gọi là giữ trẻ chứ chưa được gọi là đi học lắm, nên mẹ sẽ quyết định làm việc chăm chỉ tới khi Bo nghỉ hè.

Bo nghỉ là mẹ nghỉ, đưa Bo đi chơi khắp nơi du lịch xả hè mấy tháng như hồi nhỏ của mẹ. Mình đi về ngoại ra đồng mò cua bắt ốc, mình đi khắp Việt Nam cùng nhau lên rừng xuống biển, sang nước ngoài xem mấy con cá mập, cá voi, Bo thích luôn! Mai sau yên tâm, mẹ không bắt con học ngày học đêm, học đủ bài ở lớp với ngoan ngoãn là được”.

Trước quan điểm nghỉ hè cho con về quê, ra đồng mò cua bắt ốc, nghỉ xả hơi, "không cần học ngày học đêm", nhiều phụ huynh là độc giả của Báo Lao Động đã bày tỏ suy nghĩ cũng như sự lựa chọn cho con đi đâu trong kì nghỉ hè.

Anh Gia Trang mong muốn con cái có thể trải nghiệm tuổi thơ của bố mẹ. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Anh Gia Trang mong muốn con cái có thể trải nghiệm tuổi thơ của bố mẹ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Anh Lê Gia Trang (38 tuổi, Phú Thọ): Muốn con được trải nghiệm tuổi thơ như bố mẹ

Tôi thấy thời gian nghỉ hè rất quan trọng, thậm chí không kém thời gian đi học. Hè là lúc các con nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng.

Bây giờ tụi nhỏ cứ đi học cả ngày, mắt cận thị, chỉ biết kiến thức qua sách vở chứ không học gì được từ cuộc sống.

Hiện tại gia đình tôi đang sinh sống trên thành phố, nơi đất chật người đông, vì thế kĩ năng xã hội của con càng hạn chế.

Thi thoảng trong lúc ăn cơm, các con hay hỏi tôi rằng: “Bố biết bắt ốc không? Bố biết thả diều không?”,… Đó chỉ là những thứ đơn giản nhưng các con lại chưa từng được trải nghiệm.

Tôi muốn nhân dịp nghỉ hè, giúp các con trải nghiệm những thứ mà trước kia bố mẹ từng có bằng cách đưa con về quê chơi với anh chị dưới quê. Thấy con được làm những điều mà chỉ ở quê mới có tôi thấy vui lây.

Chị Nguyễn Thị Huyền (43 tuổi, Hà Nội): Hãy để con tận hưởng đúng hai chữ “nghỉ hè”

Chị Huyền thường cho các con đi du lịch vào mỗi kì nghỉ hè. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Chị Huyền thường cho các con đi du lịch vào mỗi kì nghỉ hè. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Kì nghỉ hè là lúc con trẻ nên được giải toả tinh thần sau một năm học tập vất vả. Thời gian này tôi nghĩ phụ huynh nên để các con được tận hưởng đúng hai chữ “nghỉ hè”.

Chứ không nên tranh thủ lúc nghỉ để cho con đi học thêm môn này, học thêm môn kia. Hãy coi đây là khoảng thời gian để con lấy sức chuẩn bị chiến đấu cho năm học tiếp theo.

Nhà tôi có hai cháu, mỗi năm tới kì nghỉ hè tôi thường cho các con đi du lịch, coi như phần thưởng khích lệ cho năm học mới.

Cá nhân tôi thấy làm như vậy các con vừa được thoải mái về mặt tinh thần, mà còn có được những kỉ niệm đáng quý bên gia đình.

Chị Nguyễn Thị Lan Anh (35 tuổi, Vĩnh Phúc): Vừa chơi vừa bồi dưỡng kĩ năng mềm

Chị Lan Anh mong muốn nhân kì nghỉ hè con có thể bồi dưỡng thêm kĩ năng mềm. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Chị Lan Anh mong muốn nhân kì nghỉ hè con có thể bồi dưỡng thêm kĩ năng mềm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đối với tôi, sau một năm bận rộn với việc học tập thì kì nghỉ hè chính là khoảng thời gian tốt nhất để cho con có thể khám phá những điều thực tế và bồi dưỡng thêm kĩ năng mềm.

Các bậc phụ huynh nên tạo điều kiện để trẻ được tham gia những công việc nhỏ ngoài xã hội, để con tự lập hơn.

Với gia đình tôi, cứ tới kì nghỉ hè là tôi sẽ đăng kí khoá tu cho con trai. Trẻ sẽ được ăn ở, sinh sống như người trong chùa trong khoảng 1-2 tuần, con sẽ được trải nghiệm những điều mới lạ, được các thầy chỉ bảo lối sống tốt đẹp.

Bên cạnh đó, tôi cũng đăng kí cho con tham gia vào các lớp kỹ năng như học bơi, học võ… để được học nhiều kỹ năng cuộc sống, đảm bảo vui chơi an toàn.

Trong mỗi hoàn cảnh, mỗi phụ huynh sẽ có những cách lựa chọn sao cho phù hợp với con cái.

Hương Lê
TIN LIÊN QUAN

Lịch nghỉ hè của giáo viên, học sinh năm học 2022 – 2023

Phương Minh |

Dưới đây là thời gian nghỉ hè của học sinh, giáo viên năm học 2022-2023.

Mẹo giúp trẻ hạn chế dùng điện thoại trong kỳ nghỉ hè

THỤC NHI (THEO HEALTH PARTNERS) |

Làm gương, giúp con dành thời gian cho hoạt động bên ngoài là những việc cha mẹ cần làm để trẻ hạn chế sử dụng điện thoại trong kỳ nghỉ hè này.

Giáo dục 24/7: Học sinh bắt đầu quay trở lại trường sau thời gian nghỉ hè

NGỌC LÊ - HUYÊN NGUYỄN |

Tin tức giáo dục ngày 2.8 có những nội dung chính sau đây: Học sinh bắt đầu quay trở lại trường để ôn tập hè; Sở GDĐT TPHCM chỉ đạo về cung cấp SGK cho học sinh; Lễ phục tốt nghiệp khác biệt của 1 số trường đại học ở Việt Nam;...

Apax Leaders lại họp với phụ huynh: Không khí căng thẳng, shark Thuỷ bị vây

Chân Phúc |

Chiều nay, ngày 9.4, Apax Leaders tổ chức họp với phụ huynh tại TP Hồ Chí Minh về tiến độ tái cấu trúc và lộ trình hoàn trả học phí. Cuộc họp bị gián đoạn, không khí trở nên căng thẳng, lộn xộn và phía bên khách sạn (địa chỉ tổ chức cuộc họp) thông báo không cho cuộc họp tiếp tục, tắt điều hòa vì không đảm bảo an ninh trật tự.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Đợi được 56 giây đèn đỏ, nhiều người không đủ kiên nhẫn đợi nốt 4 giây cuối

Tô Thế |

Hà Nội - Thực tế tình trạng người dân vượt đèn đỏ, hay vượt qua nút giao khi đèn đỏ còn khoảng 4 - 5 giây diễn ra rất phổ biến ở Hà Nội. Ngay tại vị trí xảy ra vụ tai nạn liên hoàn vừa qua, ghi nhận của PV cho thấy rất nhiều người mặc dù có thể chờ đến 56 giây đèn đỏ, nhưng 4 giây cuối lại không đủ kiên nhẫn để chờ.

Thi tốt nghiệp THPT: Những mốc thời gian quan trọng cần lưu ý

Vân Trang |

Thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ được đẩy lên sớm hơn so với năm ngoài.

Lịch nghỉ hè của giáo viên, học sinh năm học 2022 – 2023

Phương Minh |

Dưới đây là thời gian nghỉ hè của học sinh, giáo viên năm học 2022-2023.

Mẹo giúp trẻ hạn chế dùng điện thoại trong kỳ nghỉ hè

THỤC NHI (THEO HEALTH PARTNERS) |

Làm gương, giúp con dành thời gian cho hoạt động bên ngoài là những việc cha mẹ cần làm để trẻ hạn chế sử dụng điện thoại trong kỳ nghỉ hè này.

Giáo dục 24/7: Học sinh bắt đầu quay trở lại trường sau thời gian nghỉ hè

NGỌC LÊ - HUYÊN NGUYỄN |

Tin tức giáo dục ngày 2.8 có những nội dung chính sau đây: Học sinh bắt đầu quay trở lại trường để ôn tập hè; Sở GDĐT TPHCM chỉ đạo về cung cấp SGK cho học sinh; Lễ phục tốt nghiệp khác biệt của 1 số trường đại học ở Việt Nam;...