Phụ huynh nên làm gì khi trẻ khóc “ăn vạ”?

Tuấn Đạt |

Việc kiên quyết nói “không” hay ngừng dỗ dành mỗi khi con khóc “ăn vạ” sẽ khiến trẻ ý thức trong việc đòi hỏi vô lý và trở nên mạnh mẽ, độc lập hơn.

Theo các chuyên gia tâm lý, nhiều bậc phụ huynh có thói quen nuông chiều con từ nhỏ, nên đa số trẻ sẽ phản ứng lại nếu không được cha mẹ đáp ứng yêu cầu mà các bé đưa ra. Vì thế, trẻ sẽ có những biểu hiện như khóc, giận dỗi, bỏ ăn…

Lời khuyên dành cho các bậc phụ huynh trong trường hợp này rằng, nên cứng rắn và kiên quyết từ chối để trẻ nhận biết việc giận dỗi sẽ vô tác dụng. Từ đó, trẻ sẽ nhận thức được giới hạn của mình và hậu quả nếu cố tình phá vỡ quy tắc.

Việc từ chối những đòi hỏi của trẻ sẽ khiến các bé học được tính kiên nhẫn, và biết giới hạn. Ảnh: Xinhua

Bên cạnh đó, cha mẹ dành thời gian thường xuyên trò chuyện với bé, phân tích lý do cha mẹ không đáp ứng yêu cầu của trẻ. Điều này sẽ giúp các con học được tính kiên nhẫn cũng như khả năng phân tích tình huống.

Tuỳ từng trường hợp, hãy chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu để trẻ cố gắng hoàn thiện mình mỗi ngày. Đồng thời cũng đừng quên dành lời ngợi khen, khích lệ hoặc là tặng món quà nhỏ như lời động viên khi thấy được những cố gắng thay đổi từ trẻ.

Tuấn Đạt
TIN LIÊN QUAN

10 thói quen xấu phổ biến ở trẻ em và mẹo để ngăn ngừa chúng

Ánh Nhiên (Theo Boldsky) |

Trẻ em thường phát triển những thói quen hoặc hành vi xấu khi còn rất nhỏ. Cách tốt nhất để giúp con bạn bỏ được những thói quen xấu là giải quyết vấn đề theo hướng tích cực và kiên nhẫn.

Có nên cho trẻ mầm non tham gia các lớp năng khiếu?

Hương Giang |

Ngoài giờ học, nhiều phụ huynh cho con đi học năng khiếu như một hoạt động bổ trợ nhằm tăng cường thể chất và trí tuệ cho trẻ mầm non.

Lần đầu tiên trẻ đi mẫu giáo và những điều phụ huynh cần lưu ý

Hương Giang |

Với những bé lần đầu đi mẫu giáo, khái niệm “trường học” còn rất trừu tượng và lạ lẫm. Phụ huynh nên chuẩn bị đầy đủ hành trang để con nhập học tự tin nhất.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

10 thói quen xấu phổ biến ở trẻ em và mẹo để ngăn ngừa chúng

Ánh Nhiên (Theo Boldsky) |

Trẻ em thường phát triển những thói quen hoặc hành vi xấu khi còn rất nhỏ. Cách tốt nhất để giúp con bạn bỏ được những thói quen xấu là giải quyết vấn đề theo hướng tích cực và kiên nhẫn.

Có nên cho trẻ mầm non tham gia các lớp năng khiếu?

Hương Giang |

Ngoài giờ học, nhiều phụ huynh cho con đi học năng khiếu như một hoạt động bổ trợ nhằm tăng cường thể chất và trí tuệ cho trẻ mầm non.

Lần đầu tiên trẻ đi mẫu giáo và những điều phụ huynh cần lưu ý

Hương Giang |

Với những bé lần đầu đi mẫu giáo, khái niệm “trường học” còn rất trừu tượng và lạ lẫm. Phụ huynh nên chuẩn bị đầy đủ hành trang để con nhập học tự tin nhất.