Phụ huynh nên làm gì khi con là nạn nhân bạo lực học đường?

Thanh Hương |

Các bậc phụ huynh cần chú ý và sớm có biện pháp giải quyết khéo léo nếu thấy con bị bắt nạt ở trường học.

Bắt nạt trong học đường là hiện trạng thường xuyên xảy ra hiện nay. Điều này đôi khi sẽ gây ảnh hưởng tâm lý của con trẻ và khiến chúng chán nản, sợ hãi và muốn bỏ học. Nếu không có biện pháp giải quyết sớm sẽ khiến cho trẻ tự ti và có suy nghĩ tiêu cực, không muốn đến trường lớp.

Ngay khi phát hiện trẻ bị bắt nạt tại trường, các bậc phụ huynh cần có hành động sớm để giúp bé nhanh chóng hoà nhập lại với môi trường lớp học và bạn bè. Lời khuyên của các chuyên gia tâm lý cho rằng, thay vì cố gắng làm to chuyện, cha mẹ cần tìm phương pháp giải quyết vấn đề khéo léo, triệt để và hiệu quả.

Hãy nói chuyện với trẻ để tìm hiểu nguyên nhân khiến con bị bắt nạt. Ảnh: Xinhua
Hãy nói chuyện với trẻ để tìm hiểu nguyên nhân khiến con bị bắt nạt. Ảnh: Xinhua

Đầu tiên, hãy tìm hiểu rõ nguyên nhân vì sao con lại bị bắt nạt. Theo nghiên cứu từ trường đại học Cambridge (Mỹ), có khá nhiều đứa trẻ rất thích hoặc hứng thú trong việc đi bắt nạt là các bé ít tuổi hơn hoặc hiền lành trong trường. Một phần khác cũng có thể do ảnh hưởng từ lối sống hay cách giáo dục từ gia đình.

Trẻ khi ở nhà thường xuyên bị bố mẹ gò bó, đánh đập sẽ dẫn đến tâm trạng tiêu cực và đến trường lớp sẽ bắt nạt những đứa trẻ khác nhưng một cách giải toả tâm lý, “trút giận” lên người khác.

Các bậc phụ huynh nên gặp gỡ và cùng bàn bạc hướng giải quyết dưới sự trợ giúp từ phía thầy cô và nhà trường. Ngoài ra, hãy tạo cơ hội để cho các bé giao lưu, gặp gỡ và vui chơi ngoài những giờ học để tạo sự gắn kết, thân thiết hơn.

Các chuyên gia tâm lý nhấn mạnh, cha mẹ nên cố gắng tạo một không gian sống và học hành thoải mái, lành mạnh mới có thể giúp các con có sự phát triển tốt về mặt tâm lý lẫn thể chất.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Giá sách giáo khoa tăng cao, phụ huynh lo lắng

Đặng Chung - Thiều Trang |

Phục vụ cho việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) mới với lớp 2 và lớp 6, các nhà xuất bản đã công bố mức giá kê khai cho các bộ sách. Theo đó, mức giá SGK mới tăng từ 3-4 lần so với giá sách hiện hành. Đón nhận thông tin này, nhiều phụ huynh lo lắng, đặt câu hỏi: Liệu giá sách tăng, chất lượng có tương xứng?

Bệnh tay chân miệng gia tăng, phụ huynh nên làm gì để phòng ngừa cho trẻ?

Thanh Chân |

Bệnh tay chân miệng vẫn là căn bệnh khiến các bậc phụ huynh rất lo lắng vì những ảnh hưởng đến sức khỏe của con trẻ. Trước tình hình bệnh tay chân miệng gia tăng, bác sĩ Đỗ Châu Việt - Trưởng Khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2 (Quận 1, TPHCM) đã đưa ra những khuyến cáo giúp phụ huynh phòng ngừa bệnh tay chân miệng cho trẻ.

Phụ huynh tiếp tục kêu cứu vì học viên Học viện Múa vẫn “2 không”

Bích Hà |

Dù các cơ quan chức năng đã vào cuộc để giải quyết vướng mắc về vấn đề bằng cấp cho 325 học viên của Học viện Múa Việt Nam, nhưng theo các phụ huynh, quyền lợi của học viên vẫn chưa được đảm bảo. Hiện con em họ vẫn trong tình trạng “2 không” - không bằng THCS, không bằng THPT.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Giá sách giáo khoa tăng cao, phụ huynh lo lắng

Đặng Chung - Thiều Trang |

Phục vụ cho việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) mới với lớp 2 và lớp 6, các nhà xuất bản đã công bố mức giá kê khai cho các bộ sách. Theo đó, mức giá SGK mới tăng từ 3-4 lần so với giá sách hiện hành. Đón nhận thông tin này, nhiều phụ huynh lo lắng, đặt câu hỏi: Liệu giá sách tăng, chất lượng có tương xứng?

Bệnh tay chân miệng gia tăng, phụ huynh nên làm gì để phòng ngừa cho trẻ?

Thanh Chân |

Bệnh tay chân miệng vẫn là căn bệnh khiến các bậc phụ huynh rất lo lắng vì những ảnh hưởng đến sức khỏe của con trẻ. Trước tình hình bệnh tay chân miệng gia tăng, bác sĩ Đỗ Châu Việt - Trưởng Khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2 (Quận 1, TPHCM) đã đưa ra những khuyến cáo giúp phụ huynh phòng ngừa bệnh tay chân miệng cho trẻ.

Phụ huynh tiếp tục kêu cứu vì học viên Học viện Múa vẫn “2 không”

Bích Hà |

Dù các cơ quan chức năng đã vào cuộc để giải quyết vướng mắc về vấn đề bằng cấp cho 325 học viên của Học viện Múa Việt Nam, nhưng theo các phụ huynh, quyền lợi của học viên vẫn chưa được đảm bảo. Hiện con em họ vẫn trong tình trạng “2 không” - không bằng THCS, không bằng THPT.