Nỗi niềm nhớ nhà khi đi du học

An Hạ |

"Nhắc về nỗi buồn lớn nhất khi đi du học, tôi sẽ chẳng do dự mà trả lời ngay, đó là nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình. Có nhiều lúc, tôi cảm thấy hối tiếc vì không được ở gần bố mẹ, bạn bè nhưng tôi không hối hận với quyết định du học này" - Hải Châu (du học sinh Canada) chia sẻ.

Quyết định du học giúp Hải Châu (23 tuổi, nhà ở Đà Nẵng, du học sinh Canada) bắt đầu một cuộc sống mới ở một vùng đất mới. Đây vừa là cơ hội vừa là thử thách cho bản thân. Châu học được nhiều điều và trải nghiệm được nhiều công việc mà trước đây chưa từng thử qua.

"Con gái học xa nhà giống như bố mẹ gả về nhà chồng rồi. Khi chỉ một mình ở một đất nước mới, mình phải tự làm hết tất cả mọi thứ. Tôi hay nói vui, ngày xưa không biết làm cá, cắt thịt, giờ đây những việc này đều trở nên dễ dàng" - Hải Châu chia sẻ.

Tâm sự qua màn hình điện thoại

Đã đi du học được hơn 4 năm, nhưng Hải Châu vẫn không tránh khỏi những lúc nhớ nhà. Châu kể: "Nhớ nhà, nhớ món ăn đậm hương vị quê thì chỉ có thể nghe, nhìn và cảm nhận qua màn hình điện thoại. May mắn là được nghe giọng nói của người thân nên vẫn cảm giác như được ở bên gia đình.

Tết đến là lúc cảm thấy nhớ nhà nhất. Có nhiều lúc, tôi cảm thấy hối tiếc vì không được ở gần bố mẹ, bạn bè nhưng tôi không hối hận với quyết định du học này".

 
Bố mẹ cùng em trai đến sân bay, tiễn Hải Châu (nữ, ở giữa) đi du học. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Bây giờ, cuộc sống của Hải Châu bận rộn hơn so với lúc ở Việt Nam nên tranh thủ lúc rảnh rỗi thì Châu thường gọi điện về cho gia đình, "tám" cho nguôi nỗi buồn, nguôi nỗi nhớ nhà.

Động lực từ chính gia đình

Gia đình luôn là nơi để mỗi người trưởng thành hơn. Bố mẹ Hải Châu thường hay động viên, giúp Châu nguôi bớt nỗi nhớ nhà. Trong một lần gọi điện thoại cho con, ông Phan Ngọc Nam - bố của Hải Châu đã nói rằng: "Gia đình luôn thương nhớ con. Dù thành công hay thất bại, bố mẹ vẫn luôn mong con mạnh mẽ trong cuộc sống. Con gái à, hãy luôn mạnh mẽ và nghị lực".

Lời động viên này đã giúp Hải Châu nhận ra nỗi nhớ nhà chỉ đơn thuần là một trong vô vàn những thử thách mà mỗi du học sinh hay những người sống xa nhà cần phải bước qua.

"Tôi mong muốn tương lai sớm thành công để có thể giúp đỡ bố mẹ. Đi học xa nhà, có cơ hội va chạm nhiều hơn với xã hội, tôi càng thấy thương bố mẹ nhiều hơn, càng muốn cố gắng sống tốt hơn mỗi ngày" - Hải Châu tâm sự.

An Hạ
TIN LIÊN QUAN

Cô gái Tày quyết đỗ đại học xa quê để tránh những bữa cơm gia đình

Sương Mai |

Với nhiều người, bữa cơm gia đình là khoảng thời gian cả nhà quây quần, đoàn tụ nhưng riêng với Vân Anh đó là những kỉ niệm ám ảnh, khó quên vì các yêu cầu khắt khe và thói quen ăn uống quá mức cầu kì của bố.

Ai bảo ở nhà chồng nuôi là sướng?

Phương Thảo |

Huệ Phương, một phụ nữ xinh đẹp kết hôn với người chồng thành đạt năm cô 21 tuổi. Hiện 2 vợ chồng cùng 2 đứa con sống trong căn biệt thự ven trung tâm thành phố. Người ta vẫn ngưỡng mộ và ao ước có cuộc sống như Phương. Cuộc sống chẳng lo nghĩ gì về cơm áo gạo tiền... bởi cô được "chồng nuôi".

Con gái khi lấy chồng xa: "Nhớ nhà lắm, nhưng làm sao mà về"

An Hạ |

Đối với những người con gái khi lấy chồng xa nhà, những dịp lễ tết người người cười nói rộn ràng, càng khiến nỗi nhớ quê, nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ bỗng cồn lên da diết.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cô gái Tày quyết đỗ đại học xa quê để tránh những bữa cơm gia đình

Sương Mai |

Với nhiều người, bữa cơm gia đình là khoảng thời gian cả nhà quây quần, đoàn tụ nhưng riêng với Vân Anh đó là những kỉ niệm ám ảnh, khó quên vì các yêu cầu khắt khe và thói quen ăn uống quá mức cầu kì của bố.

Ai bảo ở nhà chồng nuôi là sướng?

Phương Thảo |

Huệ Phương, một phụ nữ xinh đẹp kết hôn với người chồng thành đạt năm cô 21 tuổi. Hiện 2 vợ chồng cùng 2 đứa con sống trong căn biệt thự ven trung tâm thành phố. Người ta vẫn ngưỡng mộ và ao ước có cuộc sống như Phương. Cuộc sống chẳng lo nghĩ gì về cơm áo gạo tiền... bởi cô được "chồng nuôi".

Con gái khi lấy chồng xa: "Nhớ nhà lắm, nhưng làm sao mà về"

An Hạ |

Đối với những người con gái khi lấy chồng xa nhà, những dịp lễ tết người người cười nói rộn ràng, càng khiến nỗi nhớ quê, nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ bỗng cồn lên da diết.