Những trò đùa thú vị dành cho bé trong ngày nói dối Cá tháng Tư

Hồng Anh (Tổng hợp) |

Những trò chơi khăm vô hại hết sức vui nhộn, thú vị sẽ mang lại tiếng cười cho cả cha mẹ và bé trong ngày Cá tháng Tư (1.4).

Trò đùa đổi phòng

Chắc hẳn bất cứ ai cũng sẽ vô cùng ngạc nhiên khi thức dậy ở một căn phòng hoàn toàn mới lạ, và các bé cũng vậy.

Khi trẻ đã ngủ say, các phụ huynh có thể thay đổi vị trí của giường, màu của rèm cửa sổ… trong phòng hoặc bế bé sang phòng khác. Đánh thức các bé vào sáng hôm sau và bố mẹ chỉ việc quan sát những phản ứng thú vị của chúng. Đây sẽ là một cách rất tuyệt để bắt đầu ngày Cá tháng Tư của trẻ.

Bàn chải đánh răng có vị mặn

Với trò đùa này, bố mẹ đơn giản chỉ cần rắc một chút muối lên bàn chải đánh răng của con vào đêm hôm trước. Chắc chắn các bé sẽ có một buổi sáng Cá tháng Tư tỉnh táo với vị mặn khó quên từ chiếc bàn chải.

Các bé sẽ rất ngạc nhiên khi thức dậy tại một nơi xa lạ không phải phòng của mình (Ảnh nguồn: Xinhua)
Các bé sẽ rất ngạc nhiên khi thức dậy tại một nơi xa lạ không phải phòng của mình trong ngày Cá tháng Tư. Ảnh nguồn: Xinhua

Nước trái cây không uống được

Hãy làm thạch trái cây từ gelatin và nước ép hoa quả mà bé yêu thích với khuôn là những chiếc ly thủy tinh. Đưa ly "nước ép" cho trẻ khi thạch đã đông lại và chờ đợi phản ứng của chúng khi phát hiện ra sự thật.

Bình sữa sắc màu

Tất cả những gì các mẹ cần làm cho trò đùa thú vị này là thêm một chút màu thực phẩm vào bình sữa của bé. Trẻ sẽ cảm thấy vô cùng thích thú và mới lạ khi thấy màu của sữa trở nên sặc sỡ sắc màu chỉ sau một đêm.

Hồng Anh (Tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

Phạt 15 triệu đồng người tung tin giả về dịch COVID-19 ngày Cá tháng Tư

Phạm Đông |

Công an huyện Lục Ngạn vừa xử lý một trường hợp thông tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Mang dịch bệnh ra đùa cợt ngày Cá tháng Tư là phạm pháp

Linh Anh |

Ngày 1.4, hay còn gọi là ngày "Cá tháng Tư" lâu nay vẫn được cho là ngày “có thể nói dối” với những trò đùa vô hại. Nhưng lúc này, khi cả hệ thống chính trị và người dân chống dịch COVID-19 thì lại càng không thể đùa cợt. Hành vi này, dù mang danh nghĩa “Cá tháng Tư” cũng sẽ bị nghiêm trị.

Nhiều nước đưa mức phạt tù với người đùa Cá tháng Tư về COVID-19

Thanh Hà |

Từ Châu Á tới Châu Âu, các quốc gia và vùng lãnh thổ kêu gọi người dân không đùa giỡn ngày Cá tháng Tư (ngày 1.4) liên quan tới virus Corona (SARS-CoV-2).

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Phạt 15 triệu đồng người tung tin giả về dịch COVID-19 ngày Cá tháng Tư

Phạm Đông |

Công an huyện Lục Ngạn vừa xử lý một trường hợp thông tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Mang dịch bệnh ra đùa cợt ngày Cá tháng Tư là phạm pháp

Linh Anh |

Ngày 1.4, hay còn gọi là ngày "Cá tháng Tư" lâu nay vẫn được cho là ngày “có thể nói dối” với những trò đùa vô hại. Nhưng lúc này, khi cả hệ thống chính trị và người dân chống dịch COVID-19 thì lại càng không thể đùa cợt. Hành vi này, dù mang danh nghĩa “Cá tháng Tư” cũng sẽ bị nghiêm trị.

Nhiều nước đưa mức phạt tù với người đùa Cá tháng Tư về COVID-19

Thanh Hà |

Từ Châu Á tới Châu Âu, các quốc gia và vùng lãnh thổ kêu gọi người dân không đùa giỡn ngày Cá tháng Tư (ngày 1.4) liên quan tới virus Corona (SARS-CoV-2).