Những trò chơi giúp con không buồn chán trong ngày nghỉ tránh dịch Corona

Hải Minh |

Được nghỉ học giữa đại dịch virus Corona khiến nhiều bố mẹ lo lắng khi con ở nhà sẽ buồn chán, không được vui chơi cùng bạn bè.

Nhiều tỉnh thành trên cả nước đã có công văn về việc cho học sinh được nghỉ học thêm 1 tuần để đề phòng những diễn biến phức tạp của chủng virus mới Corona.

Ngay khi nhận được thông báo, nhiều phụ huynh vừa mừng vừa lo. Mừng vì các con được nghỉ học để đảm bảo an toàn cho sức khỏe nhưng lại lo vì các con ở nhà sẽ buồn chán vì không có bạn bè vui chơi.

Bởi vậy, cách tốt nhất để các con hết buồn chán là làm cho con trở nên bận rộn. Dưới đây là những ý tưởng tuyệt vời để các con giải trí trong những ngày nghỉ tránh dịch virus Corona.

Cắm trại trong nhà khiến các con vui hơn trong những ngày nghỉ chống dịch Corona. Ảnh: T.L
Cắm trại trong nhà khiến các con vui hơn trong những ngày nghỉ chống dịch Corona. Ảnh: T.L

Nhảy lò cò: Để thực hiện trò chơi nhảy lò cò, bạn cần phải viết những con số ra sàn, nếu dùng phấn màu sẽ làm sàn nhà bị bẩn.

Thay vào đó, chúng ta có thể dùng băng dính màu để trò chơi nhảy lò cò trong nhà trở nên hấp dẫn hơn với trẻ.

Tổ chức giải đấu phi tiêu: Bạn hoàn toàn có thể tổ chức một giải đấu phi tiêu cho các bé ngay trong sân nhà mình chỉ với vài miếng bọt biển rửa bát và phấn màu.

Đọc sách: Nếu trẻ chán, có thể đổi không khí bằng cách chui xuống gầm bàn đọc sách, lấy mền dựng nhà, lều mô hình rồi đọc sách, cho trẻ đọc sách của bố mẹ vì các bé cảm thấy sách chữ của bố mẹ là cái gì ghê gớm hấp dẫn bí ẩn lắm nên được đọc là khoái chí…

Bốc thăm trúng thưởng: Bố mẹ cho trẻ ghi tầm 20-30 việc vào giấy nho nhỏ, gấp lại, bốc thăm trúng giấy nào thì làm việc đó. Việc do các bạn nhỏ tự nghĩ ra thì các bạn hào hứng hơn.

Ví dụ uống một ngụm nước, cò cò một vòng nhà, đứng trên 1 chân trong 5 phút, làm mặt hề, hát một bài, tặng một món đồ, thể dục gập người 5 phút, lau một cái bàn…

Nếu con chán, có thể đổi không khí bằng cách cho con đọc sách. Ảnh: T.L
Nếu con chán, có thể đổi không khí bằng cách cho con đọc sách. Ảnh: T.L

Viết truyện: Nghĩ ra 1-3 nhân vật, 1-3 không gian, 1-3 đồ vật gì đó rồi gợi ý cho bạn nhỏ tạo ra câu chuyện, vẽ minh họa.7. Làm thiệp: Cắt hình hoa, hình lá, hình trái tim… đơn giản, dán lên giấy cứng, ghi lời tặng bạn.

Xây mê cung bằng sách: Mê cung là một trò chơi giúp bé phát triển khả năng tư duy rất tốt, đặc biệt là những bé mê khám phá. Hãy biến sàn nhà thành một mê cung bằng những cuốn sách có trên giá sách của gia đình bạn, bạn có thể xây mê cung cho con hoặc để bé tự xây theo trí tưởng tượng của riêng mình, sau đó cùng con chinh phục mê cung này.

Tạo ma trận dây: Nếu bố mẹ dùng 1 sợi dây dài và bỏ chút thời gian biến chúng thành ma trận, thử thách phức tạp thì các bé cũng sẵn sàng nhập vai thành siêu anh hùng mà mình yêu thích để hoàn thành sứ mệnh vượt qua chướng ngại vật đó.

Cắm trại trong nhà: Nếu ngại ra ngoài cắm trại vì lo ngại virus Corona, chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ đến việc cùng con cắm trại trong nhà. Chỉ với một ngọn đèn và vài mảnh bìa cac-tông, bạn đã có một đốm lửa trại bên ngoài túp lều rồi.

Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

"Sáng kiến" vừa chăm con vừa yên tâm đi làm của các bà mẹ "bỉm sữa"

Trần Tuấn - Sương Mai |

Trong lúc người giúp việc nghỉ tết vô thời hạn và nhiều trường học cho học sinh nghỉ học thêm 1 tuần để tránh dịch bệnh virus Corona, nhiều ông bố, bà mẹ đã nghĩ ra các giải pháp để vừa chăm sóc con, vừa có thể yên tâm đi làm.

Xúc động nhật ký của cậu bé gửi mẹ là bác sĩ đang chống dịch Corona

Hải Ngọc |

Nhật ký của cậu bé học lớp 4 nói về mẹ là bác sĩ tiền tuyến trong chiến dịch chống dịch Corona đã được chia sẻ khiến nhiều người cảm động.

Bật cười với những cách bố mẹ xử lý khi con được nghỉ học giữa dịch Corona

Hải Minh |

Các con được nghỉ học để phòng dịch Corona khiến không ít bố mẹ đau đầu nghĩ cách trông con.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

"Sáng kiến" vừa chăm con vừa yên tâm đi làm của các bà mẹ "bỉm sữa"

Trần Tuấn - Sương Mai |

Trong lúc người giúp việc nghỉ tết vô thời hạn và nhiều trường học cho học sinh nghỉ học thêm 1 tuần để tránh dịch bệnh virus Corona, nhiều ông bố, bà mẹ đã nghĩ ra các giải pháp để vừa chăm sóc con, vừa có thể yên tâm đi làm.

Xúc động nhật ký của cậu bé gửi mẹ là bác sĩ đang chống dịch Corona

Hải Ngọc |

Nhật ký của cậu bé học lớp 4 nói về mẹ là bác sĩ tiền tuyến trong chiến dịch chống dịch Corona đã được chia sẻ khiến nhiều người cảm động.

Bật cười với những cách bố mẹ xử lý khi con được nghỉ học giữa dịch Corona

Hải Minh |

Các con được nghỉ học để phòng dịch Corona khiến không ít bố mẹ đau đầu nghĩ cách trông con.