Những loại cây trồng trong nhà giúp căn phòng ấm áp vào mùa đông

Hải Minh |

Cây xanh giúp cho không khí xung quanh mát mẻ hơn vào mùa hè, vào mùa đông thì cây xanh giúp cho căn nhà được thông thoáng hơn, ấm áp hơn.

Cây kim tiền

Có thể nói, kim tiền là một loại cây trồng trong phòng lý tưởng. Kim tiền có thể sống ở nơi thiếu sáng và tiết trời lạnh giá. Nếu như bạn không có nhiều thời gian để chăm sóc cây thì đây chính là sự lựa chọn lý tưởng nhất mà bạn không nên bỏ qua.

Không những thế, cây kim tiền còn có ý nghĩa về mặt phong thủy, tượng trưng cho sự may mắn.

Cây tử linh đan

Tử linh lan là loại hoa nhiệt đới với nhiều màu sắc sặc sỡ. Đây là loại cây chịu lạnh tốt, có tuổi thọ cao, khi bạn trồng và chăm sóc cây vào mùa đông thì cây sẽ cho hoa vào mùa xuân. Hoa tử linh đan có rất nhiều màu và rất lâu tàn.

Cỏ 3 lá đỏ

Theo quan niệm phong thủy, đây được coi là loại cây mang may mắn đến với gia chủ. Nếu đặt loài cây này trong phòng khách sẽ giúp cho căn nhà của bạn luôn vui vẻ và thoải mái. Đồng thời màu đỏ là gam màu ấm sẽ giúp cho căn nhà bạn trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

Nhiều cây cảnh sẽ giúp căn phòng thêm ấm áp. Ảnh: Gscvietnam
Nhiều cây cảnh sẽ giúp căn phòng thêm ấm áp vào mùa đông. Ảnh: Gscvietnam

Cây lưỡi hổ

Phổ biến nhất tại các căn hộ hiện đại ngày nay đó chính là cây lưỡi hổ. Đay cũng là một loại cây trong nhà dễ trồng, ưa bóng râm, không cần quá tỉ mỉ chăm sóc chỉ cần tưới nước khoảng 1 lần/1 tuần. Bạn có thể đặt những chậu cây lưỡi hổ ở góc tủ bếp hoặc góc cửa sổ, góc ban công để làm mới không gian sống.

Cây mọng nước

Nếu bạn không có nhiều thời gian rảnh để chăm sóc cây cối trong nhà thì có lẽ cây mong nước là một lựa chọn tuyệt vời, Bởi đây là loại cây chịu hạn tốt và rất dễ chăm. Hơn nữa lại có bề mặt lá dày nên có khả ăng chịu lạnh tốt.

Cây mọng nước có kích thước nhỏ, thích hợp với những chậu cây nhỏ xinh, trang trí cho bàn học hay bàn làm việc.

Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

Những loại thực phẩm giúp tăng sức đề kháng cho bà bầu vào mùa đông

Văn Thắng |

Khi mang thai, sức đề kháng cơ thể của người phụ nữ yếu đi nên rất dễ bị bệnh, đặc biệt là vào mùa đồng khi thời tiết chuyển lạnh. Theo các chuyên gia, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng và ảnh hưởng tới sức khỏe của bà bầu và thai nhi.

Trải nghiệm ngày rét nhất trong đợt rét đậm đầu tiên của mùa đông năm nay

Thảo Anh - Tạ Quang |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định hôm nay 16.12 là ngày rét nhất trong đợt rét đậm đầu tiên của mùa đông năm 2020. Phóng viên Báo Lao Động đã ghi lại những trải nghiệm thú vị với cái rét đầu mùa đặc trưng của Hà Nội.

Miền Bắc sắp đón đợt rét đậm rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay

Thảo Anh |

Từ ngày 15.12 các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra đợt rét đậm rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Những loại thực phẩm giúp tăng sức đề kháng cho bà bầu vào mùa đông

Văn Thắng |

Khi mang thai, sức đề kháng cơ thể của người phụ nữ yếu đi nên rất dễ bị bệnh, đặc biệt là vào mùa đồng khi thời tiết chuyển lạnh. Theo các chuyên gia, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng và ảnh hưởng tới sức khỏe của bà bầu và thai nhi.

Trải nghiệm ngày rét nhất trong đợt rét đậm đầu tiên của mùa đông năm nay

Thảo Anh - Tạ Quang |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định hôm nay 16.12 là ngày rét nhất trong đợt rét đậm đầu tiên của mùa đông năm 2020. Phóng viên Báo Lao Động đã ghi lại những trải nghiệm thú vị với cái rét đầu mùa đặc trưng của Hà Nội.

Miền Bắc sắp đón đợt rét đậm rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay

Thảo Anh |

Từ ngày 15.12 các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra đợt rét đậm rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay.