Tự yêu bản thân - Narcissism
Narcissism có thể hiểu đơn giản là kiểu tính cách khiến người ta rất coi trọng bản thân - cả về ngoại hình lẫn tâm hồn. Người yêu bản thân thích ngắm mình trong gương và luôn đặt lợi ích của bản thân lên trên, thậm chí lợi dụng người khác để đạt được những gì mình muốn.
Họ luôn cảm thấy những quy tắc thông thường không nên áp dụng cho mình, và mong muốn của họ phải được đặt trên tất cả. Họ cũng tự ý thích được bản thân phải ở mức trên trung bình - từ nhan sắc, nét cuốn hút, đến trí tuệ.
Dễ tự ái
Hãy lưu ý đến những thay đổi hành vi, nhất là người dễ tự ái. Những người tự ái thường có xu hướng ngoại tình cao hơn. Nếu bạn nhận thấy đối tác của mình bắt đầu muốn được chú ý nhiều hơn, ví dụ cách tương tác với người phục vụ tại một nhà hàng, thì đó là một dấu hiệu cảnh báo về việc ngoại tình.
Ham muốn cao
Theo Carmen McGuinness - nhà phân tích hành vi, những người có ham muốn tình dục cao, nhưng đồng thời sẵn sàng ngủ với bất kỳ ai mà không cần có sự ràng buộc về tình cảm.
Carmen McGuinness giải thích rằng những người này thường gặp vấn đề trong giao tiếp và giải quyết vấn đề liên quan đến mình, và nó khiến tình trạng mối quan hệ của họ gặp nhiều áp lực.
Điều này cũng tương tự với các câu chuyện ngoại tình chúng ta thường nghe: khi một trong hai bắt đầu có sự tách biệt với người còn lại, nhiều khả năng họ đang có mối quan hệ bên ngoài.
Những căn cứ khác
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ tâm lý Kelly Campbell, Đại học bang California, Mỹ, có vô số lý do khiến con người lừa dối. "Chúng tôi không thể biết liệu người này có chung thủy hay không. Tuy nhiên trong quá trình làm việc và các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra một số người tự nhiên phù hợp hơn với những quan điểm dễ ngoại tình, trong khi những người khác thì không", Cambell chia sẻ.
Có nhiều lý do khiến mọi người lừa dối, nhưng theo Campbell, thường rơi vào ba kiểu: bản chất, mối quan hệ và tình huống.
Có câu nói "người ngoại tình luôn luôn ngoại tình" đề cập đến bản chất của người trăng hoa. "Phẩm chất này dễ có xu hướng không chung thủy", Campbell viết trong một bài báo trên Psychology Today.
Cũng có những người lừa dối vì mối quan hệ. Những lý do như không hài lòng về bạn đời, tình dục không thoả mãn và hay cãi nhau dễ khiến người kia muốn "ăn chả, ăn nem" hơn. Ngoài ra hai người càng đối lập về tính cách, trình độ học vấn cũng làm tăng nguy cơ ngoại tình.