Những điều kiêng kỵ trong đám cưới cần lưu ý

Thanh Tâm |

Theo quan niệm của người Việt, để cặp uyên ương êm ấm vui sống tới đầu bạc, răng long thì khi chuẩn bị đám cưới phải nhớ những điều kiêng kỵ dưới đây.

Kiêng chuẩn bị bàn thờ gia tiên sơ sài

Bàn thờ gia tiên có được chuẩn bị đầy đủ hay không thể hiện sự chu đáo của mỗi nhà. Tùy điều kiện kinh tế và tập tục mỗi miền mà bàn gia tiên mỗi nhà mỗi khác, nhưng đều kỵ việc bài trí sơ sài. Dù thế nào cũng phải lau dọn sạch sẽ, bày biện đẹp mắt, phải có mâm cỗ cúng, xôi rượu, hoa quả…

Kiêng kỵ cưới vào năm kim lâu

Trong cưới xin, theo quan niệm dân gian, người Việt rất kiêng kỵ chọn ngày và kén giờ. Chính vì vậy cần phải xem kỹ về giờ, ngày, tháng, năm sao cho tốt và hợp với tuổi của cả hai vợ chồng, để sau này gặp nhiều may mắn, hạnh phúc, ăn nên làm ra. Đặc biệt kiêng kỵ cưới vào năm kim lâu tức là năm mà cô dâu có số tuổi với đuôi là 1, 3, 6, 8 để tránh những rủi ro trong quan hệ vợ chồng như hôn nhân tan vỡ, con cái hiếm muộn, khó nuôi sau này.

Kiêng kỵ khi đón dâu

Khi cô dâu theo chồng về nhà trai thì phải đi thẳng, không ngoái nhìn hay tỏ vẻ quyến luyến. Bởi dân gian cho rằng nếu cô dâu đi còn ngoảnh đầu nhìn lại thì sau này dễ ngỗ ngược, không chu đáo việc nhà chồng. Tuy nhiên, điều này đến nay cũng không còn nhiều nơi giữ lại.

Nhiều nhà lại chọn đến nhà gái đón dâu đi một đường, đi về đi đường khác để những điều không may không theo được về nhà. Nếu cô dâu đang mang thai thì về nhà chồng phải vòng cửa sau vì tránh cho nhà trai làm ăn không may mắn. Tuy nhiên, đến nay đây chỉ còn là hủ tục cũ, không mấy nơi còn áp dụng.

Ngoài ra, nhiều gia đình còn kiêng mẹ chồng đứng ở cửa đón dâu. Điều này được lý giải là để cô dâu không kiêng dè mà đòi bỏ về nhà mẹ đẻ, tránh xung khắc sau này. Đến khi con dâu làm lễ gia tiên nhà chồng thì mẹ chồng mới được xuất hiện.

Kiêng kỵ cưới khi nhà đang có tang

Khi nhà có tang tức là có chuyện buồn. Vì vậy trong thời gian này không thể tổ chức ăn uống vui chơi linh đình, đám cưới thì càng kiêng kỵ. Do đó, nếu trong nhà có người trưởng thành đã đến tuổi phải lập gia đình, nếu đợi ba năm sẽ trễ muộn thì phải cưới chạy tang nếu có cha mẹ đau ốm nặng.

Lúc này lễ cưới cũng làm đơn giản, đủ các nghi thức cần thiết dưới sự chứng kiến của những người thân thiết là được. Nếu không thì phải chờ hết thời gian để tang mới được tổ chức cưới.

Thanh Tâm
TIN LIÊN QUAN

Sự hồi sinh mạnh mẽ của người phụ nữ từng bị chồng giết trượt

Thành Trung |

Người phụ nữ từng đòi ly hôn mà bị chồng giết trượt, nay đã hồi sinh mạnh mẽ khi quyết liều tới Nhà bình yên trong khi bản thân cũng chưa chắc chắn.

Đàn ông Việt sắp "nếm mùi" ế vợ nhiều mức nào, tỉnh nào nguy cơ cao nhất?

Phương Linh |

Bài toán "ế vợ" của hàng triệu đàn ông Việt Nam trong tương lai phải được giải quyết từ việc điều chỉnh mất cân bằng giới tính khi sinh.

Bí quyết "giữ lửa" và làm "nàng thơ" của chồng

Lê Hương |

Hôn nhân đến đầu bạc răng long hay luôn "giữ lửa" trong tình yêu như thời còn đang đắm đuối chinh phục nhau luôn là bí quyết để người vợ có thể giữ vững một mái ấm gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Sự hồi sinh mạnh mẽ của người phụ nữ từng bị chồng giết trượt

Thành Trung |

Người phụ nữ từng đòi ly hôn mà bị chồng giết trượt, nay đã hồi sinh mạnh mẽ khi quyết liều tới Nhà bình yên trong khi bản thân cũng chưa chắc chắn.

Đàn ông Việt sắp "nếm mùi" ế vợ nhiều mức nào, tỉnh nào nguy cơ cao nhất?

Phương Linh |

Bài toán "ế vợ" của hàng triệu đàn ông Việt Nam trong tương lai phải được giải quyết từ việc điều chỉnh mất cân bằng giới tính khi sinh.

Bí quyết "giữ lửa" và làm "nàng thơ" của chồng

Lê Hương |

Hôn nhân đến đầu bạc răng long hay luôn "giữ lửa" trong tình yêu như thời còn đang đắm đuối chinh phục nhau luôn là bí quyết để người vợ có thể giữ vững một mái ấm gia đình.