Nguyên nhân gây tiểu đêm thường xuyên ở người cao tuổi

HẠ MÂY (Theo Baidu) |

Chất lượng giấc ngủ ở người cao tuổi không được tốt, một trong những nguyên nhân là do đi tiểu đêm thường xuyên. Đây là một vấn đề nan giải khiến nhiều người cao tuổi đau đầu, mất ngủ.

Nhiễm trùng đường tiết niệu

Tình trạng tiểu đêm thường xuyên có thể liên quan đến nhiễm trùng đường tiết niệu. Một số người thường không chú ý đến việc giữ gìn vệ sinh cơ thể, khi vi khuẩn xâm nhập vào niệu đạo có thể gây ra các triệu chứng nhiễm trùng đường tiết niệu.

Trong quá trình phát triển của nhiễm trùng đường tiểu, biểu hiện thường gặp là tiểu nhiều, tiểu gấp, tiểu đêm ngày càng nhiều. Vì vậy, khi mắc bệnh viêm đường tiết niệu cần hết sức cảnh giác và tiến hành các biện pháp điều trị kịp thời khi bị nhiễm trùng đường tiết niệu.

Khối u bàng quang

Việc gia tăng chứng tiểu đêm ở người cao tuổi cần được chú ý, không thể loại trừ việc để xảy ra hiện tượng này là do bàng quang bị tổn thương. Khi có khối u trong bàng quang, chèn ép cục bộ dễ dẫn đến chứng tiểu đêm nhiều, lúc này thể tích bàng quang giảm, khả năng dự trữ nước tiểu giảm sẽ dẫn đến biểu hiện đi tiểu nhiều lần.

Do đó, người cao tuổi thấy tiểu đêm ngày càng nhiều thì cần kịp thời đi kiểm tra xem có tổn thương ở vùng bàng quang hay không. Nếu là triệu chứng bất lợi do khối u trong bàng quang gây ra, tiểu đêm sẽ tăng lên dưới tác động của sự chèn ép, cần có biện pháp điều trị kịp thời khối u trong bàng quang, nếu cần thiết phải phẫu thuật cắt bỏ khối u.

Viêm bàng quang

Một số người bị viêm bàng quang, lúc này chức năng bàng quang bị tổn thương, hiện tượng thường gặp là chứng tiểu đêm nhiều lần. Nếu tình trạng tiểu đêm luôn tăng lên dưới ảnh hưởng của bệnh viêm bàng quang thì cần có biện pháp điều trị kịp thời đối với tình trạng viêm bàng quang.

Chỉ khi kiểm soát được tình trạng viêm bàng quang và loại bỏ được tình trạng viêm nhiễm tại chỗ thì mới cải thiện được tình trạng tiểu đêm nhiều lần, nếu không sẽ khiến các mô bàng quang tiếp tục bị tổn thương và xuất hiện các biểu hiện bất lợi khác, ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của người cao tuổi.

Bệnh tiểu đường

Đái tháo đường là một căn bệnh mãn tính rất phổ biến trên lâm sàng, căn bệnh mãn tính này chủ yếu xuất hiện ở người trung niên và cao tuổi. Trong quá trình phát triển của bệnh tiểu đường, lượng đường trong máu tăng cao dễ dẫn đến khô miệng, khi khô miệng thì lượng nước uống vào sẽ tăng lên.

Nếu có biểu hiện tiểu đêm ngày càng nhiều, người cao tuổi cần cảnh giác với bệnh tiểu đường, có biện pháp cải thiện tình trạng tăng đường huyết, tích cực ổn định lượng đường huyết.

HẠ MÂY (Theo Baidu)
TIN LIÊN QUAN

Tiểu đêm nhiều báo hiệu 5 căn bệnh nguy hiểm

THIỀU PHƯƠNG (THEO ABOLUOWANG) |

Trên thực tế, có nhiều nguyên nhân khiến bạn đi tiểu nhiều lần vào ban đêm như ăn nhiều muối, uống nhiều nước trước khi ngủ,… Tuy nhiên, tiểu đêm nhiều có thể là “tín hiệu” của những căn bệnh nguy hiểm mà bạn cần cảnh giác.

5 món ăn bổ dưỡng cho người cao tuổi

THANH NGỌC (THEO HEALTH SHOTS) |

Theo Health Shots, người cao tuổi cần chế độ ăn giàu chất dinh dưỡng để cung cấp năng lượng. Dưới đây là 5 món ăn bổ dưỡng và dễ tiêu hóa thích hợp với chế độ ăn uống người cao tuổi.

Nhận biết sớm 6 triệu chứng thoái hóa khớp ở người cao tuổi

ÁNH NHIÊN (THEO HEALTHLINE) |

Thoái hóa khớp là tình trạng bệnh phổ biến thường gặp ở người cao tuổi, ảnh hưởng đến hơn 80% người trên 55 tuổi. Dưới đây là một số dấu hiệu nhận biết sớm về tình trạng thoái hóa khớp.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Tiểu đêm nhiều báo hiệu 5 căn bệnh nguy hiểm

THIỀU PHƯƠNG (THEO ABOLUOWANG) |

Trên thực tế, có nhiều nguyên nhân khiến bạn đi tiểu nhiều lần vào ban đêm như ăn nhiều muối, uống nhiều nước trước khi ngủ,… Tuy nhiên, tiểu đêm nhiều có thể là “tín hiệu” của những căn bệnh nguy hiểm mà bạn cần cảnh giác.

5 món ăn bổ dưỡng cho người cao tuổi

THANH NGỌC (THEO HEALTH SHOTS) |

Theo Health Shots, người cao tuổi cần chế độ ăn giàu chất dinh dưỡng để cung cấp năng lượng. Dưới đây là 5 món ăn bổ dưỡng và dễ tiêu hóa thích hợp với chế độ ăn uống người cao tuổi.

Nhận biết sớm 6 triệu chứng thoái hóa khớp ở người cao tuổi

ÁNH NHIÊN (THEO HEALTHLINE) |

Thoái hóa khớp là tình trạng bệnh phổ biến thường gặp ở người cao tuổi, ảnh hưởng đến hơn 80% người trên 55 tuổi. Dưới đây là một số dấu hiệu nhận biết sớm về tình trạng thoái hóa khớp.