Nghị lực của bà mẹ bỉm sữa Nguyễn Thị Huyền làm nên kỳ tích ở SEA Games 30

Hải Ngọc |

Trở lại tập luyện ngay sau khi sinh con đầu lòng khoảng 3 tháng, Nguyễn Thị Huyền đã khiến tất cả phải ngả mũ thán phục khi tiếp tục giành Huy chương Vàng cự ly 400m nữ với thành tích 52 giây 80.

Nguyễn Thị Huyền đã qua mặt đồng đội Quách Thị Lan lẫn đối thủ Thái Lan để đoạt Huy chương Vàng với thông số thành tích ấn tượng 52 giây 80.

Chuyện một vận động viên điền kinh bảo vệ huy chương vàng SEA Games chỉ 13 tháng sau khi sinh được các huấn luyện viên đánh giá là hy hữu trong làng điền kinh không những của Đông Nam Á mà của cả thế giới.

Chỉ 3 tháng sau khi sinh, Huyền đã ra sân tập lại và với ý chí kiên cường cô dần lấy lại phong độ. Ở lần tái xuất hồi tháng 7.2019 ở giải điền kinh quốc tế TPHCM, tức 10 tháng sau khi sinh, Huyền đoạt cú đúp Huy chương Vàng.

Đến giải vô địch quốc gia vào tháng 9, Huyền lại lên ngôi cao nhất và được bổ sung lên tuyển quốc gia tham dự SEA Games 30.

Đây là một thành tích đáng tự hào, bởi cô nghỉ sinh con và mới quay trở lại luyện tập trong 1 năm gần đây. Nguyễn Thị Huyền thậm chí còn nghĩ mình chỉ được tham dự những nội dung tiếp sức, thay vì thi cá nhân.

Nguyễn Thị Huyền từng chia sẻ với báo chí về động lực bản thân: "Động lực của tôi là được gia đình chồng ủng hộ, phụ chăm sóc con cái để chuyên tâm tập luyện. Chồng tôi vốn là giảng viên điền kinh trường Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn nên cũng hỗ trợ cho tôi rất nhiều”.

Nguyễn Thị Huyền ăn mừng chiến thắng với huấn luyện viên Vũ Ngọc Lợi. Ảnh: Khả Hòa
Nguyễn Thị Huyền ăn mừng chiến thắng với huấn luyện viên Vũ Ngọc Lợi. Ảnh: Khả Hòa

Vỡ òa cảm xúc ngay ở đích đến, nhà vô địch Nguyễn Thị Huyền đã chia sẻ: "Ngày nào tập xong, tôi cũng gọi điện về nhà để nói chuyện và nhìn mặt con.

Trước khi thi đấu, tôi cũng lấy ảnh và video của con trong điện thoại ra ngắm để có thêm động lực".

Nguyễn Thị Huyền là gương mặt kỳ cựu tại SEA Games. Cô gái Nam Định này từng giành 3 Huy chương Vàng tại Singapore năm 2015. 2 năm sau, cô đoạt thêm 3 Huy chương Vàng nữa tại Malaysia. Năm 2018, Nguyễn Thị Huyền lấy chồng rồi sinh con, thế nhưng điều đó có thể khiến kế hoạch tập luyện và chuẩn bị của cô cho SEA Games 30 bị xáo trộn nhưng việc lấy vàng thì không.

Tuyệt vời và đáng khâm phục bà mẹ bỉm sữa Nguyễn Thị Huyền.

Hải Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.