Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thói quen sinh hoạt thường nhật của gia đình ít nhiều bị đảo lộn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tâm lý, thời gian nghỉ dịch dài ngày sẽ là “cơ hội vàng” để các thành viên có thể “sống chậm” và gắn kết với gia đình nhiều hơn.
Chị Lan ngụ tại quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, công việc bận rộn của một tiểu thương nên quỹ trong ngày dành thời gian cho chồng con khá ít ỏi. Những ngày dịch COVID-19 bùng phát trở lại, chị Lan có thêm thời gian ở nhà chăm sóc chồng con. Chị cho biết, nghỉ bán hàng cũng gặp khó khăn về kinh tế nhưng ngược lại mối quan hệ với các thành viên trong gia đình lại trở nên khăng khít, gắn bó với nhau.
Chị dành nhiều thời gian bày trí lại nhà cửa, nấu những món ăn yêu thích của cả nhà mà thường ngày chị ít có cơ hội trổ tài. “Đúng là dịch COVID-19 rất đáng sợ, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của rất nhiều người. Nhưng nếu nhìn nhận về mặt tích cực, đây lại là cơ hội tốt để gia đình tăng sự đoàn kết, thấu hiểu nhau giữa các thế hệ trong gia đình” – chị Lan nói.
Giống như chị Lan, nhiều bậc cha mẹ cũng cảm nhận được về mặt tích cực trong thời gian nghỉ dịch ở nhà dài ngày. Một số lời khuyên từ chuyên gia tâm lý rằng, ở nhà dài ngày sẽ khiến các thành viên trong gia đình bức bối, không tránh được sự xung đột hay va chạm. Hãy tranh thủ dành thời gian trò chuyện, tăng thời gian sinh hoạt tập thể thông các hoạt động như làm việc nhà, chơi trò chơi, xem phim, nghe nhạc cùng nhau…
Đây cũng là cách giúp các bậc phụ huynh thấu hiểu được những suy nghĩ, sở thích hay mong muốn của các con. Giá trị về sự gắn kết gia đình luôn cần có sự đồng lòng, quan tâm của các thành viên – điều này đôi khi vì những bận rộn trong cuộc sống thường nhật khiến chúng ta quên đi không vun đắp, xây dựng tình cảm thêm bền chặt.