Nắm bắt 3 bí quyết giúp nuôi dạy con giỏi ngoại ngữ

Lê Hương |

Việc dạy trẻ học ngoại ngữ ngay từ nhỏ không chỉ giúp cho bản thân các bé tự tin và đảm bảo hơn ở con đường phát triển trong tương lai. 

Trong xã hội hiện đại, việc để trẻ có thể nói chuyện lưu loát giữa hai thứ tiếng không còn là vấn đề quá khó. Những gia đình có điều kiện có thể đưa con cái đến học những trường quốc tế, giúp trẻ có môi trường tiến bộ, làm quen ngay từ đầu về ngôn ngữ hay có thể bổ túc cho con cái học qua sách vở, xem tivi...

Tất cả những điều đó, bậc làm cha mẹ đều có phương pháp giải quyết giúp con mình có được một kết quả tốt nhất.

Xem các chương trình nước ngoài sẽ tạo môi trường để con học tập ngay từ nhỏ. Ảnh: T. L.
Xem các chương trình nước ngoài sẽ tạo môi trường để con học tập ngay từ nhỏ. Ảnh: T. L.

Bắt đầu sớm nhất có thể

Ngay khi bố mẹ biết được tầm quan trọng của việc học song ngữ đối với trẻ thì đấy cũng là lúc nên hành động ngay. Việc cho con đi học song ngữ càng sớm càng tốt sẽ tác động rất tích cực đến trẻ vì khi còn bé, não bộ của trẻ sẽ rất dễ "ngấm". Vì vậy, nếu có điều kiện và khả năng, hãy trò chuyện với con từ lúc còn bé bằng hai thứ tiếng, liên tục đổi từ dạng tiếng Việt sang tiếng nước khác.

Nếu được tiếp xúc từ bé, chắc chắn trẻ sẽ coi đó là điều dĩ nhiên và sử dụng chúng một cách thuần thục nhất theo bản năng.

Khuyến khích xem chương trình tiếng nước ngoài

Môi trường là yếu tố quan trọng đối với tư duy phát triển song ngữ của trẻ. Tất nhiên không phải gia đình nào cũng có điều kiện để con đi du học, hay học trường quốc tế. Vì vậy, hãy sử dụng ti vi, các thiết bị di động như máy tính bảng, điện thoại…, là những công cụ mà trẻ thường gắn bó khá nhiều trong môi trường sống hiện đại.

Hãy cho các bé xem chương trình bằng tiếng Anh và khuyến khích học theo. Việc học theo sẽ khiến cho trẻ tập làm quen và sử dụng tiếng Anh thành thạo hơn.

Tạo điều kiện để trẻ giao lưu với các trẻ khác là người nước ngoài.
Tạo điều kiện để trẻ giao lưu với các bạn nhỏ quốc tế sẽ làm bé tự tin giao tiếp hơn.

Luyện tập cùng bạn bè

Là trẻ con, ai cũng muốn được chơi nên bố mẹ hãy chủ động tìm cho con những người bạn đang học song ngữ giống vậy. Tạo môi trường để các bé có thể giao lưu, làm quen với nhau bằng hai thứ tiếng, việc này sẽ kích thích sự hứng thú của trẻ trong việc sử dụng ngôn ngữ.

Ngoài ra, việc để trẻ luyện tập cùng bạn bè cũng là cách để dạy cho con biết rằng, nếu như áp dụng được việc học và chơi thì trẻ sẽ nhanh chóng đạt được kết quả tốt. Bố mẹ có thể thường xuyên tổ chức các buổi thăm quan, dã ngoại để trẻ có cơ hội nâng cao vốn từ vựng đa dạng.

Chế độ dinh dưỡng là điều mà bố mẹ cần phải chuẩn bị đầy đủ.
Chế độ dinh dưỡng là điều quan trọng cần phải chuẩn bị đầy đủ cho bé.

Quan tâm đến chế độ dinh dưỡng

Một trong những vấn đề mà cha mẹ cần quan tâm khi hỗ trợ con cái học song ngữ chính là chuẩn bị một chế độ dinh dưỡng cân bằng. Do vận dụng trí nhớ quá nhiều nên việc bổ sung cho con các chất tăng cường DHA là điều cần thiết. Chất này có trong các loại thực phẩm như cá hồi, trứng, sữa chua, bơ… Phân tích cho con biết rằng việc bổ sung đều đặn vitamin, chất xơ khác cũng góp phần vào việc phát triển toàn diện trí nhớ của trẻ.

Lê Hương
TIN LIÊN QUAN

Gợi ý những món quà 8.3 ngọt ngào và ý nghĩa

Hải Ngọc |

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 là dịp để cánh mày râu gửi lời cảm ơn đến người phụ nữ luôn bên cạnh, bằng những món quà ý nghĩa, ngọt ngào.

Một số mẹo vặt dành cho các bà nội trợ khi lau dọn phòng tắm

Lê Hương |

Các bà nội trợ khi dọn dẹp phòng tắm cần chú ý đến một số vật dụng tưởng chừng vô hại nhưng lại có khả năng chứa rất nhiều vi khuẩn. 

3 dấu hiệu chứng tỏ người phụ nữ có nguy cơ bị phản bội

Lê Hương |

Đôi khi những dấu hiệu mà ít người phụ nữ để ý đến lại chính là biểu hiện  không chung thủy.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Gợi ý những món quà 8.3 ngọt ngào và ý nghĩa

Hải Ngọc |

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 là dịp để cánh mày râu gửi lời cảm ơn đến người phụ nữ luôn bên cạnh, bằng những món quà ý nghĩa, ngọt ngào.

Một số mẹo vặt dành cho các bà nội trợ khi lau dọn phòng tắm

Lê Hương |

Các bà nội trợ khi dọn dẹp phòng tắm cần chú ý đến một số vật dụng tưởng chừng vô hại nhưng lại có khả năng chứa rất nhiều vi khuẩn. 

3 dấu hiệu chứng tỏ người phụ nữ có nguy cơ bị phản bội

Lê Hương |

Đôi khi những dấu hiệu mà ít người phụ nữ để ý đến lại chính là biểu hiện  không chung thủy.