Mẹo giúp các bà nội trợ mua sắm Tết tiết kiệm và hiệu quả

Tuấn Đạt |

Một số mẹo hay giúp các bà nội trợ tiết kiệm hơn khi đi mua sắm đồ nhân dịp Tết Nguyên Đán 2022.

Tết Nhâm Dần đang đến gần và đây cũng là lúc các bà nội trợ bắt đầu chiến dịch mua sắm đồ. Tuy nhiên, việc tiết kiệm chi tiêu vào thời điểm kinh tế eo hẹp vì ảnh hưởng dịch cũng là mối quan tâm hàng đầu của các bà nội trợ hiện nay. Vì thế, một số mẹo mua sắm tham khảo dưới đây sẽ giúp các bà nội trợ có những chi tiêu phù hợp và tránh lãng phí.

Ghi chú những thứ cần mua

Trước khi bắt đầu mua sắm, các bà nội trợ nên lập một danh sách những thứ đồ cần mua phục vụ cho ngày Tết. Sau đó, phân loại và sắp xếp thứ hạng ưu tiên món đồ nên mua và loại bỏ đồ không thực sự cần thiết.

Ngoài ra, việc dự trữ thực phẩm hơn 10 ngày Tết rất dễ bị hư hỏng, vì thế các bà nội trợ khi mua cũng nên cân nhắc mua số lượng vừa đủ, không tích trữ quá nhiều. Bởi lẽ hiện nay nhiều siêu thị và các chợ lớn đều bắt đầu hoạt động trở lại từ khá sớm nên việc mua thực phẩm tươi ngon cũng trở nên dễ dàng hơn so với trước.

Gia đình NSƯT Trịnh Kim Chi đều tự tay gói những chiếc bánh chưng vào mối dịp Tết. Ảnh: NVCC
Gia đình NSƯT Trịnh Kim Chi đều tự tay gói những chiếc bánh chưng vào mỗi dịp Tết. Ảnh: NVCC

Tích cực “săn sale”

Thời điểm cận Tết là quãng thời gian nhiều công ty thực phẩm, nhãn hàng tiêu dùng, đồng loạt tung các chương trình khuyến mãi mạnh nhằm kích cầu mua sắm. Theo đó, một số mặt hàng được giảm giá sâu và “cực sốc” với một nửa giá so với bình thường.

Chính vì vậy, các bà nội trợ đừng bỏ lỡ cơ hội “vàng” mà hãy chịu khó “săn sale” để có những món đồ ngon – bổ - rẻ. Đây cũng là cách giúp gia đình tiết kiệm chi phí đáng kể trong thời điểm cuối năm có quá nhiều thứ cần phải chi tiêu.

Mua hàng online

Tương tự như các siêu thị, công ty… thị trường mua sắm online cuối năm cũng rất sôi động và sự cạnh tranh lớn. Theo đó, trên các website tiêu dùng thường xuyên chạy rất nhiều chương trình khuyến mại lớn trước dịp Tết. Một số kinh nghiệm dành cho các bà nội trợ là hãy tham khảo kỹ những bình luận của người tiêu dùng trước đó để có thể lựa chọn mặt hàng đảm bảo chất lượng.

Cách thức này sẽ giúp cho các bà nội trợ tiết kiệm được khoảng thời gian đi lại cũng như giảm tránh đến những chỗ đông người khi dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến khá phức tạp.

Tự chuẩn bị món ăn

Một cách tiết kiệm chi phí đáng kể đó chính là các bà nội trợ có thể tự tay chuẩn bị các món ăn truyền thống cho mâm cơm ngày Tết như gói bánh chưng, làm giò chả, muối dưa hành… Có thể tốn đôi chút thời gian và hơi mệt nhưng bù lại các thành viên trong gia đình sẽ có khoảng thời gian ý nghĩa, tăng sự kết nối khi cùng quây quần chuẩn bị Tết.

Và sau khi mọi thứ chuẩn bị xong, cảm giác được thưởng thức những món ăn do chính tay mình chế biến cũng như yên tâm về mặt đảm bảo an toàn thực phẩm sạch.

Tuấn Đạt
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.