Mẹ chồng thay con dâu đánh ghen trong phim Đừng làm mẹ cáu

Hải Ngọc |

Trong "Đừng làm mẹ cáu", mẹ Khôi đã có màn "đánh ghen" đẳng cấp thay con dâu.

Trong tập 17 phim "Đừng làm mẹ cáu", mẹ Khôi giúp con dâu dạy dỗ 'tiểu tam'. Biết con trai có mối quan hệ bất chính với người yêu cũ. Mẹ Khôi đã tìm đến chỗ ở của cô bồ và nói chuyện rõ ràng.

Tại cuộc gặp mặt, mẹ Khôi không cho bồ của con trai có quyền lên tiếng. Bà dùng những lời lẽ vừa thâm thuý nhưng thể hiện mình là người có học trước mặt con trai và bồ.

Khi được mời vào trong nhà, mẹ Khôi đã từ chối vì bà cho rằng, mình không muốn bước chân vào chỗ không ra gì này.

Bà khẳng định việc con trai mình gian díu với tình cũ là lỗi của anh. Và bà thừa nhận mình là mẹ nhưng không biết dạy con dẫn đến sự việc ra nông nỗi này.

"Chưa đến lượt cô nói. Việc thằng con trai tôi nó dan díu với cô trong khi nó có vợ con đàng hoàng tử tế là lỗi ở nó nhưng tôi cũng phải trách mình vì không biết dạy dỗ con. Đường quang không đi, đâm đầu vào bụi rậm" - mẹ Khôi nói.

Màn “đánh ghen” đẳng cấp của mẹ Khôi trong “Đừng làm mẹ cáu” khiến khán giả nể phục. Ảnh cắt từ clip
Màn “đánh ghen” đẳng cấp của mẹ Khôi trong “Đừng làm mẹ cáu” khiến khán giả nể phục. Ảnh cắt từ clip

Bà không đổ lỗi cho tiểu tam nhưng trước khi ra về, bà để lại câu nói khiến tiểu tam "đắng lòng":

"Con trai tôi ngu xuẩn, nó nhảy 2 lần xuống 1 vũng bùn nên giờ tôi phải đi tìm nước giếng về để rửa sạch cho nó tỉnh ngộ ra… Thật thà thì mất lòng, thật lòng thì mất hết mà người mất nết đừng mơ bước vào cửa nhà tôi".

Cách hành xử của bà mẹ Khôi đã khiến nhiều khán giả nể phục. Ngẫm nhiều hơn chúng ta sẽ rút ra được rất nhiều thứ từ cách hành xử của bà Vân.

Trong "Đừng làm mẹ cáu", mẹ Khôi là dân kinh doanh, trải qua bao sóng gió trên thương trường nên việc "đánh ghen" cũng phải khác biệt.

Với màn "đánh ghen" này, mẹ Khôi không cần tốn nhiều công sức mà đã đạt được 3 mục tiêu. Đó là: dạy dỗ con trai, dằn mặt tiểu tam phải xấu hổ nhưng không đổ lỗi hay trách móc và tiếp thêm niềm tin cho con dâu.

Từ trước đến giờ, chỉ nghe tới chuyện vợ đi đánh ghen bồ của chồng. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, mẹ chồng cũng ra mặt để bảo vệ hạnh phúc cho con trai mình. Tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương con dâu, niềm cảm thông của những người mẹ chồng đã từng làm vợ, làm mẹ.

Ở ngoài đời thực, những màn mẹ chồng đánh ghen hộ con dâu không phải không có, nhưng có được thần thái và sự thâm thuý như mẹ Khôi thì quả thật hiếm hoi.

Hải Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Á hậu Hà Thu phủ nhận chuyện bị đánh ghen ở trung tâm thương mại

DI PY |

Trước thông được lan truyền trên mạng xã hội cho rằng á hậu Hà Thu bị đánh ghen, vào trưa 14.12, cô đã chính thức lên tiếng.

Giờ thứ 9: Vợ tôi làm nghề... đánh ghen thuê (Phần 2)

Nhóm PV |

Khi việc đánh ghen trở thành một nghề, đây nghề vi phạm pháp luật. Liệu công việc của người phụ nữ trong câu chuyện có cứu vãn được tình trạng nợ nần của nhà mình không? Và hơn cả, liệu có giữ yên được hạnh phúc của chính gia đình mình? Mời quý vị theo dõi tiếp câu chuyện của chúng tôi.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn

Cắn đứt tai tình địch và muôn kiểu đánh ghen mất kiểm soát của phụ nữ

Hải Minh |

Năm 2022, nhiều vụ đánh ghen xảy ra khiến dư luận xôn xao. Vụ việc đánh ghen này chưa hạ nhiệt đã có những câu chuyện đánh ghen khác gây ồn ào trên mạng xã hội.

Toàn cảnh động đất 7,8 độ Richter khiến 4.300 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ

Bảo Bình - Dương Anh |

Tính đến sáng 7.2, đã có hơn 4.300 người thiệt mạng và hơn 18.000 người bị thương ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter. Đây là một trong những trận động đất mạnh nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1999.

Thêm 1 thiếu niên tử vong trong vụ tai nạn giao thông tại Điện Biên

THANH BÌNH |

Trong vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng vừa xảy ra đêm 6.2 tại Điện Biên đã có thêm 1 thiếu niên tử vong khi được đưa đến bệnh viện.

Độc đáo lễ hội đập trống của người Ma Coong

PHI LONG - ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH - Hàng năm, cứ vào ngày 16 tháng Giêng âm lịch, người Ma Coong lại tổ chức lễ hội đập trống nhằm cầu trời, đất cho mưa thuận gió hòa, nương rẫy được tươi tốt, bản làng được ấm no, khỏe mạnh, gia súc không bị dịch bệnh…

Những người vô gia cư không bao giờ ăn xin

LƯƠNG HẠNH |

Trong khi không ít người ăn xin lợi dụng lòng thương cảm của người khác để trục lợi thì đâu đó vẫn còn những mảnh đời bất hạnh, những người vô gia cư cố gắng tìm kế mưu sinh trên khắp các nẻo đường Hà Nội.

Biển số trắng đổi sang biển số vàng khi còn hạn đăng kiểm: Nhiêu khê!

Minh Hạnh |

Nhiều chủ phương tiện gặp khó khi xe vẫn còn hạn đăng kiểm, muốn đổi từ biển số trắng đổi sang biển số vàng không phải đăng kiểm lại... nhưng khi xin phù hiệu kinh doanh vận tải thì Sở Giao thông Vận tải yêu cầu phải đăng kiểm lại. Nhiều ý kiến cho rằng yêu cầu này gây lãng phí và phiền hà.

Á hậu Hà Thu phủ nhận chuyện bị đánh ghen ở trung tâm thương mại

DI PY |

Trước thông được lan truyền trên mạng xã hội cho rằng á hậu Hà Thu bị đánh ghen, vào trưa 14.12, cô đã chính thức lên tiếng.

Giờ thứ 9: Vợ tôi làm nghề... đánh ghen thuê (Phần 2)

Nhóm PV |

Khi việc đánh ghen trở thành một nghề, đây nghề vi phạm pháp luật. Liệu công việc của người phụ nữ trong câu chuyện có cứu vãn được tình trạng nợ nần của nhà mình không? Và hơn cả, liệu có giữ yên được hạnh phúc của chính gia đình mình? Mời quý vị theo dõi tiếp câu chuyện của chúng tôi.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn

Cắn đứt tai tình địch và muôn kiểu đánh ghen mất kiểm soát của phụ nữ

Hải Minh |

Năm 2022, nhiều vụ đánh ghen xảy ra khiến dư luận xôn xao. Vụ việc đánh ghen này chưa hạ nhiệt đã có những câu chuyện đánh ghen khác gây ồn ào trên mạng xã hội.