Lý do khiến đàn ông Việt Nam "lười" nấu nướng, ngại việc nhà?

Mai Chi |

Trong suy nghĩ của nhiều người đàn ông, công việc chăm sóc gia đình mặc định là của người phụ nữ. Quan điểm này đã khiến nam giới hiện nay có xu hướng “lười” nấu nướng, làm việc nhà.

Theo báo cáo phân tích dựa trên số liệu Điều tra Lao động - Việc làm của Tổ chức Lao Động quốc tế ILO, phụ nữ dành thời gian làm việc nhà gấp đôi nam giới.

Thậm chí, có đến gần 20% nam giới không hề dành chút thời gian nào cho việc phụ giúp việc nhà. Trong số những người tham gia làm các công việc nội trợ, phụ nữ dành trung bình 20,2 giờ một tuần, nam giới là 10,7 giờ.

Vậy nam giới có xu hướng “lười” nấu nướng, làm việc nhà là do đâu? Phóng viên ghi nhận ý kiến của nhiều độc giả về vấn đề này.

Ông Quang Bình (64 tuổi, Phú Thọ): Lười nấu nướng vì vợ đã lo chu toàn

Theo ông Bình, không chỉ mình riêng mình ông mà đa số đàn ông đều lười làm việc nhà, đặc biệt là chuyện nấu nướng. Ông cho biết, từ trước đến nay rất ít động tay đến việc nhà.

Khi đi làm về đến nhà thì vợ đã lo toan xong hết mọi công việc nên gần như không để ý đến.

Ông An Bình và vợ. Ảnh: NVCC

"Không phải vì thế mà tôi khuyến khích đàn ông không tham gia làm nội trợ giúp đỡ vợ con.

Theo tôi, mỗi người một quan điểm, vẫn có những người đàn ông yêu thích việc nhà, có những người đàn ông nấu ăn ngon hơn phụ nữ" ông Quang Bình cho hay.

Anh Xuân Quang (47 tuổi, Bắc Kạn): Do công việc bận rộn

"Vì công việc bận rộn nên tôi cũng ít có thời gian ở nhà giúp đỡ vợ nội trợ. Nhưng những lúc vợ bận, tôi vẫn thường vào bếp giúp vợ, dạy con học hoặc dọn dẹp nhà cửa.

Theo tôi, việc nội trợ là cách để giữ lửa gia đình, để mọi thành viên được san sẻ công việc cho nhau. Thế nên tôi nghĩ công việc này là của cả nam và nữ", anh Quang cho biết. Thêm nữa, san sẻ nội trợ với vợ sẽ giúp vợ bớt gánh nặng trong cuộc sống.

Phụ nữ ngày nay đâu chỉ ở nhà lo nội trợ mà còn phải lo việc xã hội, đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Việc nội trợ nên là cả gia đình cùng gánh vác để tình cảm thêm bền chặt và hiểu nhau hơn.

Anh Xuân Quang và con gái. Ảnh: NVCC

Anh Trần Thuận (25 tuổi, Hà Nội): Cùng nhau san sẻ để cuộc sống vui vẻ hơn

Với anh Thuận, việc nội trợ không hoàn toàn là trách nhiệm của người phụ nữ. Vợ chồng tốt nhất nên san sẻ với nhau công việc trong gia đình, kể cả việc giặt quần áo hay rửa bát, quét nhà…

Cả hai làm cùng nhau thì cuộc sống nó sẽ tốt đẹp hơn, vui vẻ hơn.

Anh Trần Thuận và bạn gái. Ảnh: NVCC

Anh Bình An (33 tuổi, Hà Nội): Đàn ông nên thay đổi suy nghĩ

"Theo tôi, người phụ nữ không nhất thiết phải làm nội trợ. Người này bận thì các thành viên khác trong gia đình phải làm. Đàn ông nên thay đổi quan niệm “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, vì trách nhiệm là không của riêng ai.

Anh Bình An và mẹ. Ảnh: NVCC

Thực tế đã có rất nhiều người đàn ông thành đạt sẵn sàng từ bỏ một công việc tốt để lui về làm hậu phương, chăm sóc gia đình để vợ phát triển sự nghiệp.

Sự sẻ chia chính là một yếu tố quan trọng để duy trì hạnh phúc gia đình".

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Gần 20% đàn ông Việt không làm việc nhà: Khi nào phụ nữ hết gánh nặng kép?

Lê Thư - Phương Thảo |

Theo báo cáo phân tích dựa trên số liệu Điều tra Lao động - Việc làm của Tổ chức Lao Động quốc tế, phụ nữ trung bình dành số giờ gấp đôi nam giới để làm việc nhà.

Đàn ông kết hôn với phụ nữ khác quốc tịch có hạnh phúc hơn?

Phương Thảo |

Kết hôn với phụ nữ khác quốc tịch liệu có phải là một trong những điều giúp cuộc sống của một người đàn ông trở nên tốt đẹp hơn?

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ: Lắng nghe đàn ông lên tiếng về bình đẳng giới

Thanh Hà |

Tối 8.3, nhân ngày Quốc tế phụ nữ 2021, Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội tổ chức ra mắt sự kiện #globalguytalk (tạm dịch: “Khi đàn ông lên tiếng”) tại Việt Nam.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Gần 20% đàn ông Việt không làm việc nhà: Khi nào phụ nữ hết gánh nặng kép?

Lê Thư - Phương Thảo |

Theo báo cáo phân tích dựa trên số liệu Điều tra Lao động - Việc làm của Tổ chức Lao Động quốc tế, phụ nữ trung bình dành số giờ gấp đôi nam giới để làm việc nhà.

Đàn ông kết hôn với phụ nữ khác quốc tịch có hạnh phúc hơn?

Phương Thảo |

Kết hôn với phụ nữ khác quốc tịch liệu có phải là một trong những điều giúp cuộc sống của một người đàn ông trở nên tốt đẹp hơn?

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ: Lắng nghe đàn ông lên tiếng về bình đẳng giới

Thanh Hà |

Tối 8.3, nhân ngày Quốc tế phụ nữ 2021, Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội tổ chức ra mắt sự kiện #globalguytalk (tạm dịch: “Khi đàn ông lên tiếng”) tại Việt Nam.