Khi nghe diễn viên Lê Lộc và MC Đại Nghĩa bàn luận về chủ đề "Bánh đúc có xương", đạo diễn Lê Hoàng đã ngay lập tức đưa ra ý kiến và khẳng định: "Phụ nữ không nên lấy đàn ông một đời vợ và đã có con riêng".
Lê Hoàng giải thích: "Phụ nữ lấy người đàn ông từng có vợ là người ta đã hy sinh rồi. Người đàn ông đó lại có một đứa con riêng, mà đứa con đó lại hư nữa là hy sinh một bước thứ hai.
Trời ơi, tại sao phụ nữ phải khổ như vậy? Nếu là tôi sẽ không lấy ông đó. Ví dụ tôi là phụ nữ và gặp người đàn ông từng có con riêng thì tôi sẽ đến nhà ông ấy chơi. Nếu tôi thấy đứa con riêng hư như vậy, tôi không cưới, hết chuyện", anh nói.
Bổ sung thêm vào quan điểm của Lê Hoàng, Đại Nghĩa đưa ra trường hợp đứa trẻ sẽ thay đổi thái độ khi cô gái từ bạn bè trở thành vợ của cha. Để giành lại vị trí của mình, người con có thể chọc phá, gây rối nhằm phá chuyện tình này.
Tiếp đó, đạo diễn Lê Hoàng có nói thêm: "Khi có mẹ kế và con chồng thì chúng ta luôn bàn rằng mẹ kế phải sao... nhưng thực ra câu chuyện ở đây là ông chồng phải sao?". Đạo diễn Lê Hoàng chia sẻ thêm rằng mọi người đừng bắt phụ nữ phải chịu trách nhiệm quá nhiều, bởi trong tình cảnh đó họ đã gánh cùng lúc 2 việc, chăm lo cho chồng đồng thời yêu thương dạy dỗ đứa con riêng.
Bên cạnh đó, để bảo vệ quan điểm, đạo diễn Lê Hoàng cũng chia sẻ 2 cách để các cô gái không trở thành mẹ kế: "Một là không rơi vào. Hai là lọt vào thì đi ra ngay". Cuối cùng anh khẳng định, tất cả còn tùy vào suy nghĩ của mỗi người, bởi phần đông khi nghe anh nói đều cho rằng "điều đó có vẻ rất ác, có vẻ như không cố gắng, không phấn đấu, không hết lòng, không có tình cảm, thực dụng".
Chốt vấn đề, đạo diễn Lê Hoàng nhắc lại một lần nữa: “Nếu một người phụ nữ có tuổi xuân thì đừng dây vào một ông như thế mà hãy kiếm một người đàn ông mới tinh”.