Lê Hoàng: Cuộc sống vợ chồng phải có bí mật với nhau mới là nghệ thuật

An Nhiên |

Đạo diễn Lê Hoàng cho rằng, là vợ chồng vẫn nên có chuyện cần giữ bí mật với nhau, tránh để lúc cãi nhau lại lôi chuyện cũ của đối phương ra nói.

Với chủ đề “Vợ chồng có nên giữ bí mật riêng với nhau hay không?” của chương trình “Có hẹn lúc 22 giờ” vừa lên sóng, đạo diễn Lê Hoàng cho rằng, ai cũng có bí mật của riêng mình, và có những bí mật khi tiết lộ lại tạo nên một sự kinh hoàng, thậm chí làm cho cuộc sống mỗi người thay đổi hoàn toàn.

“Nhiều người nói vợ chồng là phải tin tưởng, phải chia sẻ tất cả mọi thứ với nhau đều đúng cả. Tuy nhiên, vợ chồng muốn sống tốt với nhau thì vẫn cần có một chút gì đó thần tượng nhau. Nhưng sự thần tượng có thể bị sụp đổ ngay lập tức nếu ta biết một bí mật nào đó của đối phương” - anh nói thêm.

Anh lấy ví dụ, có những người đi sửa sắc đẹp nhưng không bao giờ nói với chồng, trừ khi chồng tự biết, và nếu được chồng khen thì họ cũng không nói thật mà vẫn để đối phương nghĩ là vì vợ mình đẹp.

Còn Quang Tuấn tiết lộ tại chương trình, bản thân hầu như chia sẻ hết mọi chuyện với bà xã và ngược lại, nam diễn viên cho rằng đã là vợ chồng thì không nên giấu giếm nhau điều gì.

“Cả mật khẩu điện thoại của tôi thì vợ cũng biết và có thể mở xem bất cứ lúc nào. Tôi nghĩ mình đi làm kiếm tiền để lo cho gia đình nên cũng không có gì phải là bí mật với vợ cả”.

Nam diễn viên cũng thừa nhận, có những lúc tò mò muốn xem điện thoại của vợ nhưng vì sợ phát hiện ra bí mật gì đó lại thất vọng nên thôi.

Đồng tình với đàn em, Đức Thịnh cho rằng, việc tò mò xem điện thoại của đối phương chưa chắc mang đến điều gì tốt, nhưng lại có thể khiến tình cảm vợ chồng đi theo chiều hướng xấu hơn.

“Những bí mật của một người có thể đó là sự xấu hổ, có thể là niềm tự hào mà mình muốn giữ riêng mình, là một góc tình cảm mà mình chỉ muốn giữ riêng cho bản thân, và cũng có thể là một sai lầm nào đó trong quá khứ.

Khi tình cảm vợ chồng đang hạnh phúc thì những điều đó không ảnh hưởng gì, nhưng chỉ cần tình cảm đi xuống một chút thôi thì những bí mật đó có thể phá hỏng hết mọi thứ”, Đức Thịnh chia sẻ.

Một vấn đề được Lê Hoàng đề cập đến nữa chính là những kỷ niệm với tình cũ, nếu để bạn đời biết quá nhiều về chuyện tình cảm của mình trong quá khứ rất nguy hiểm.

Nam đạo diễn cho rằng: “Thói xấu của con người là khi xung đột sẽ lôi những cái xấu, lôi chuyện cũ của đối phương để dẫn chứng, và nếu nắm hết bí mật của nhau sẽ rất khó nói chuyện khi mâu thuẫn”.

Đạo diễn phim “Gái nhảy” khẳng định: “Cuộc sống của chúng ta nên vừa khai vừa giấu, cái gì nên khai còn cái gì phải giấu, và nên khai lúc nào, tất cả đều là nghệ thuật sống cả”.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Đạo diễn Lê Hoàng: “Vợ kiếm nhiều tiền hơn cũng không gọi là trụ cột”

An Nhiên |

Lê Hoàng và Đức Thịnh cho rằng, dù vợ có kiếm tiền nhiều đến đâu cũng chưa thể gọi là trụ cột gia đình, làm trụ cột phải vẫn còn nhiều việc khác cần lo.

Đạo diễn Lê Hoàng: “Phụ nữ thì không nên say với bất cứ lý do gì”

An Nhiên |

Đạo diễn Lê Hoàng cho rằng không có người đàn ông nào thích thấy phụ nữ say xỉn cả, nếu gặp hình ảnh đó thì đều sẽ rất lo lắng về an toàn cho cô ấy.

Đạo diễn Lê Hoàng: "Phụ nữ dễ dãi chỉ để quen, chứ không cưới"

DI PY |

Trong tập 5 "Có hẹn lúc 22 giờ", khách mời Thúy Hạnh cùng dàn nghệ sĩ quen thuộc là đạo diễn Lê Hoàng, diễn viên Quang Tuấn và đạo diễn Đức Thịnh bàn về chủ đề "Đàn ông có nên cưới một người phụ nữ dễ dãi".

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đạo diễn Lê Hoàng: “Vợ kiếm nhiều tiền hơn cũng không gọi là trụ cột”

An Nhiên |

Lê Hoàng và Đức Thịnh cho rằng, dù vợ có kiếm tiền nhiều đến đâu cũng chưa thể gọi là trụ cột gia đình, làm trụ cột phải vẫn còn nhiều việc khác cần lo.

Đạo diễn Lê Hoàng: “Phụ nữ thì không nên say với bất cứ lý do gì”

An Nhiên |

Đạo diễn Lê Hoàng cho rằng không có người đàn ông nào thích thấy phụ nữ say xỉn cả, nếu gặp hình ảnh đó thì đều sẽ rất lo lắng về an toàn cho cô ấy.

Đạo diễn Lê Hoàng: "Phụ nữ dễ dãi chỉ để quen, chứ không cưới"

DI PY |

Trong tập 5 "Có hẹn lúc 22 giờ", khách mời Thúy Hạnh cùng dàn nghệ sĩ quen thuộc là đạo diễn Lê Hoàng, diễn viên Quang Tuấn và đạo diễn Đức Thịnh bàn về chủ đề "Đàn ông có nên cưới một người phụ nữ dễ dãi".