Khán giả tranh cãi phát ngôn không lấy phụ nữ tiết kiệm của Lê Hoàng

DI PY |

Trên nhiều diễn đàn, không ít khán giả tranh cãi về phát ngôn "không lấy phụ nữ tiết kiệm" dù có lý do chính đáng của đạo diễn Lê Hoàng.

Ở "Có hẹn lúc 22 giờ" phát trên HTV9 với chủ đề "Đàn ông nghĩ gì về phụ nữ quá tiết kiệm" có sự tham gia bàn luận của nhiều nghệ sĩ. Trong chương trình, Quang Tuấn cho biết bản thân rất thích mua laptop và máy chụp hình nhưng luôn bị vợ cho là hoang phí. Nam diễn viên bày tỏ: “Nếu người phụ nữ tiết kiệm để chi tiêu hợp lý cho gia đình, chăm sóc cho con cái thì có thể chấp nhận được. Nhưng khi gia đình có điều kiện hơn mà vẫn quá tiết kiệm thì lại rất đáng sợ”.

Về phần Đức Thịnh, nam đạo diễn tiết lộ: “Đối với vợ thì tất cả các món đồ tôi mua đều là hoang phí”. Theo anh, Thanh Thúy không để chồng tự mua bất cứ thứ gì vì cho rằng nam đạo diễn không biết mua đồ, dễ gây hoang phí trong gia đình. Tuy nhiên, khi nhắc đến cách chi tiêu của vợ, Đức Thịnh tỏ ra khá khó hiểu: “Mỗi lần Thanh Thúy đi siêu thị là mua đồ rất nhiều, em tưởng là mua hết cả siêu thị về và để đầy cả tủ lạnh nhưng lại không ăn hết kịp”.

Với đạo diễn Lê Hoàng, phụ nữ có rất nhiều lý do chính đáng để tiết kiệm như chăm lo cho gia đình, việc học hành của con cái, chăm sóc cha mẹ già, dành dụm cho tương lai… Tuy nhiên, nam đạo diễn cho rằng bản thân sẽ không chơi chung và cũng không bao giờ cưới một người phụ nữ tiết kiệm, dù họ có lý do chính đáng.

“Không cưới phụ nữ tiết  kiệm vì nếu để đưa ra lý do chính đáng thì có hàng tỉ lý do chính đáng để tiết kiệm, nhưng cuộc sống vợ chồng sẽ trở nên ngột ngạt lắm. Ví dụ như mua một chiếc áo về mà vợ lại bảo nó quá đắt, nhiều lần như vậy sẽ không còn thoải mái nữa”, ông lý giải.

Lê Hoàng cho rằng cuộc sống ngoài cái đúng ra thì còn có cảm xúc nên: “Nhìn chung thì đàn ông chúng ta một là thích con gái đẹp, hai là thích con gái rộng rãi một chút, thoải mái không quá chi li”. Không đồng tình với ý kiến của đàn anh, diễn viên Ngọc Lan nêu quan điểm: “Các anh chỉ đi làm về rồi đưa tiền cho vợ chứ đâu biết phải chi tiền điện, tiền nước, tiền học con cái, tiền xăng xe… đều là do phụ nữ hết. Đáng lẽ các anh phải cảm ơn vợ mình biết tiết kiệm...".

Dù là phát ngôn từ quan điểm của chính mình và cũng nói lên tiêu chí chọn bạn đời của mình nhưng Lê Hoàng khiến nhiều khán giả tranh luận. Một số đồng tình vì cho rằng mỗi người đều có quan điểm riêng, có thể do cách sống của nam đạo diễn thoáng và không muốn gò bó, chi li tiền bạc nên ông sẽ thích những người phụ nữ thoáng trong chuyện tiền bạc, chi tiêu.

Tuy nhiên, một số khác lại tranh cãi và cho rằng cách nói của đạo diễn Lê Hoàng có phần đánh đồng, dễ gây hiểu lầm cho khán giả về vấn đề "tiết kiệm và keo kiệt". Nhiều khán giả lý giải rằng, cho dù cuộc sống khá giả nhưng cũng cần tiết kiệm hợp lý để chi tiêu tiêu bài bản, giúp cuộc sống mình tốt hơn, nhất là tránh việc tiêu vào những lý do không thỏa đáng.

Thêm nữa, khán giả cũng cho rằng tiết kiệm khác với keo kiệt, việc tiết kiệm là để quản lý chi tiêu hợp lý còn keo kiệt là thói hà tiện tới mức bủn xỉn, chỉ biết bo bo giữ của... Có thể nam đạo diễn đang hiểu lầm giữa hai khái niệm này nên đưa ra quan điểm chưa chính xác.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Lê Hoàng: Cuộc sống vợ chồng phải có bí mật với nhau mới là nghệ thuật

An Nhiên |

Đạo diễn Lê Hoàng cho rằng, là vợ chồng vẫn nên có chuyện cần giữ bí mật với nhau, tránh để lúc cãi nhau lại lôi chuyện cũ của đối phương ra nói.

Đạo diễn Lê Hoàng: “Vợ kiếm nhiều tiền hơn cũng không gọi là trụ cột”

An Nhiên |

Lê Hoàng và Đức Thịnh cho rằng, dù vợ có kiếm tiền nhiều đến đâu cũng chưa thể gọi là trụ cột gia đình, làm trụ cột phải vẫn còn nhiều việc khác cần lo.

Đạo diễn Lê Hoàng: “Phụ nữ thì không nên say với bất cứ lý do gì”

An Nhiên |

Đạo diễn Lê Hoàng cho rằng không có người đàn ông nào thích thấy phụ nữ say xỉn cả, nếu gặp hình ảnh đó thì đều sẽ rất lo lắng về an toàn cho cô ấy.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Lê Hoàng: Cuộc sống vợ chồng phải có bí mật với nhau mới là nghệ thuật

An Nhiên |

Đạo diễn Lê Hoàng cho rằng, là vợ chồng vẫn nên có chuyện cần giữ bí mật với nhau, tránh để lúc cãi nhau lại lôi chuyện cũ của đối phương ra nói.

Đạo diễn Lê Hoàng: “Vợ kiếm nhiều tiền hơn cũng không gọi là trụ cột”

An Nhiên |

Lê Hoàng và Đức Thịnh cho rằng, dù vợ có kiếm tiền nhiều đến đâu cũng chưa thể gọi là trụ cột gia đình, làm trụ cột phải vẫn còn nhiều việc khác cần lo.

Đạo diễn Lê Hoàng: “Phụ nữ thì không nên say với bất cứ lý do gì”

An Nhiên |

Đạo diễn Lê Hoàng cho rằng không có người đàn ông nào thích thấy phụ nữ say xỉn cả, nếu gặp hình ảnh đó thì đều sẽ rất lo lắng về an toàn cho cô ấy.