Kết hôn với người mình không mong muốn

HIẾU NGÂN |

Không tuân thủ điều kiện kết hôn, kết hôn trái pháp luật có thể dẫn đến những tác động tiêu cực tới đạo đức, nhân cách, lối sống của con người, xâm phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, phá vỡ hạnh phúc của nhiều gia đình,…

Chị Nguyễn Thúy Hằng (29 tuổi, quê quán tại Nam Định) trong một lần trò chuyện với phóng viên đã chia sẻ rằng, đầu năm 2022, chị có làm đám cưới tại quê nhà với anh Lê Hoài Nam (Việt Kiều từ Mỹ về).

Theo lời của chị Hằng, anh Nam và chị tuy không có tình cảm với nhau nhưng cha mẹ hai bên lại là bạn thân đã nhiều năm nay, muốn hai con sớm có tình cảm để đi đến chuyện hôn nhân. Để bày tỏ sự kiên quyết của mình, rất nhiều lần chị Hằng đã bỏ nhà ra đi. Tuy nhiên, mẹ chị viện cớ đau ốm mà bắt chị phải cưới anh Nam. Phận làm con, chị đành thuận theo mong muốn của cha mẹ.

Kết hôn chưa được bao lâu, cuộc sống gia đình “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” khiến chị Hằng rơi vào trầm tư trong một thời gian dài. Anh Nam hơn chị Hằng 7 tuổi, tính cách nóng nảy, dễ đánh đập, quát mắng vợ. Dù không có tình yêu với anh Nam, nhưng chị vẫn nhẫn nhịn vì nghĩ cho đứa con nhỏ mới chỉ 2 tháng tuổi. Chị sợ con thiếu thốn tình cảm của cha mà không được sống vô tư như những đứa trẻ khác. Nhưng cuối cùng, sau những ngày tháng trăn trở, chị Hằng quyết tâm tìm đến văn phòng tư vấn pháp luật để tìm lời giải đáp cho nỗi niềm của mình và mong chờ lối thoát cho cuộc đời của chị.

Từ những chia sẻ của Thúy Hằng, nhiều ý kiến bày tỏ thái độ đồng cảm với chị, và không khỏi thắc mắc về thẩm quyền xử lý cũng như hậu quả pháp lý khi tham gia vào cuộc sống hôn nhân nhưng lại có dấu hiệu của sự cưỡng ép. Đây được coi là một trong số những hành vi kết hôn trái với quy định của Luật Hôn Nhân và Gia đình.

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Liệu cuộc hôn nhân không tình yêu của chị Hằng và anh Nam có được Tòa án thừa nhận? Những tài sản hình thành trong quá trình chung sống sẽ được định đoạt như thế nào? Hay thậm chí, điều chị Hằng quan tâm nhất là ai sẽ có quyền nuôi con? Chị Hằng hay là ông chồng vũ phu?

Căn cứ theo quy định tại Điều 11 Luật Hôn Nhân và Gia Đình năm 2014, việc kết hôn trái pháp luật được Tòa án xử lý theo quy định tại Luật này và pháp luật về tố tụng dân sự. Khi kết hôn, nếu một hoặc cả hai bên nam nữ bị cưỡng ép thì việc kết hôn của họ là trái pháp luật, Tòa án có quyền hủy việc kết hôn đó khi có yêu cầu.

Hậu quả pháp lý của việc kết hôn trái pháp luật được quy định tại Điều 12 và Điều 16 của Luật HN&GĐ năm 2014. Khi kết hôn trái pháp luật bị hủy thì cả hai bên kết hôn phải chấm dứt quan hệ như vợ chồng. Quyền, nghĩa vụ của cha, mẹ, con được giải quyết theo quy định về quyền, nghĩa vụ của cha, mẹ, con khi ly hôn.

Quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của Bộ luật Dân sự về chia tài sản chung theo phần. Các bên sẽ chứng minh kỷ phần, công sức, tài sản của mình đóng góp trong khối tài sản chung của hai người.

HIẾU NGÂN
TIN LIÊN QUAN

Kết hôn 1 năm vẫn chưa ở cùng, tôi chết lặng khi biết bí mật của chồng (P2)

Nhóm PV |

Bí mật của người chồng là gì? Vì sao sau hơn 1 năm kết hôn người chồng vẫn chưa "động chạm" đến vợ của mình? Liệu rằng cuộc hôn nhân của 2 người sẽ đi đến hồi kết? Mời quý vị theo dõi tiếp câu chuyện của chúng tôi.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hoà – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn

Kết hôn 1 năm vẫn chưa ở cùng, tôi chết lặng khi biết bí mật của chồng (P1)

Nhóm PV |

Người phụ nữ nào cũng đều muốn có một cuộc sống gia đình hạnh phúc và những đứa con ngoan. Thế nhưng, người phụ nữ trong câu chuyện ngày hôm nay gần như phải trải qua những bất hạnh lớn nhất của đời người. Cô đã kết hôn nhưng lại không thể ở cùng phòng với chính người chồng của mình.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hoà – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn

3 cách thảo luận tài chính khéo léo trước khi kết hôn

THỤC NHI (THEO PINKVILLA) |

Nhiều cặp đôi ngại nói về các vấn đề tài chính trước đám cưới. Dưới đây là 3 cách thảo luận tài chính khéo léo trước khi kết hôn.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Kết hôn 1 năm vẫn chưa ở cùng, tôi chết lặng khi biết bí mật của chồng (P2)

Nhóm PV |

Bí mật của người chồng là gì? Vì sao sau hơn 1 năm kết hôn người chồng vẫn chưa "động chạm" đến vợ của mình? Liệu rằng cuộc hôn nhân của 2 người sẽ đi đến hồi kết? Mời quý vị theo dõi tiếp câu chuyện của chúng tôi.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hoà – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn

Kết hôn 1 năm vẫn chưa ở cùng, tôi chết lặng khi biết bí mật của chồng (P1)

Nhóm PV |

Người phụ nữ nào cũng đều muốn có một cuộc sống gia đình hạnh phúc và những đứa con ngoan. Thế nhưng, người phụ nữ trong câu chuyện ngày hôm nay gần như phải trải qua những bất hạnh lớn nhất của đời người. Cô đã kết hôn nhưng lại không thể ở cùng phòng với chính người chồng của mình.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hoà – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn

3 cách thảo luận tài chính khéo léo trước khi kết hôn

THỤC NHI (THEO PINKVILLA) |

Nhiều cặp đôi ngại nói về các vấn đề tài chính trước đám cưới. Dưới đây là 3 cách thảo luận tài chính khéo léo trước khi kết hôn.