Hành vi nào cần tránh trong lúc dạy con cái?

Lê Hương |

Sự khắc nghiệt trong lúc dạy con khiến đứa trẻ sợ hãi, đôi khi sẽ phòng bị và tự tạo khoảng cách đối với chính cha mẹ của mình. Một số hành vi dưới đây là điều nên tránh để dạy con tốt hơn.

Hay cằn nhằn, mắng nhiếc

Trong quá trình dạy con, những lời cằn nhằn thường gây ra tác dụng ngược. Thường có câu "Con hư tại mẹ" để ám chỉ tính nói nhiều của những bà mẹ trong quá trình dạy con.

Những lời mắng mỏ thường sẽ làm cho trẻ phát sinh nhiều cảm xúc tiêu cực, trong lòng của con tự hình thành suy nghĩ rằng, mình chỉ là đứa phiền phức, suốt ngày chỉ biết gây sự và làm phiền người khác. Từ những suy nghĩ tiêu cực đó, trẻ dần dần sẽ phát triển thành cách suy nghĩ riêng của mình và trở nên cục tính hơn.

Hãy luôn dạy bảo con đúng cách, nhẹ nhàng và sâu sắc. Nếu có thể, hãy trò chuyện với con thường xuyên sẽ khoảng cách giữa cha mẹ và con cái gần gũi hơn.

Cha mẹ hay cằn nhằn con cái thường gây ra suy nghĩ tiêu cực cho con
Cha mẹ hay cằn nhằn con cái sẽ khiến con hình thành suy nghĩ tiêu cực. Ảnh: T. L.

Bao bọc, nuông chiều

Trái ngược với việc mắng mỏ, chỉ trích thì bao bọc, nuông chiều con cái cũng là hành vi mà các bậc làm cha mẹ thường hay mắc phải. Dĩ nhiên, đối với bất kỳ ai thì con cái chính là "tài sản" khiến bậc cha mẹ tìm mọi cách bảo vệ. Tuy nhiên, nếu bao bọc quá sẽ làm hư con cái, khiến trẻ lười biếng và không biết cách quan tâm đến người khác.

Con trẻ được bao bọc thường có biểu hiện vô cảm trước mọi việc, thậm chí là vô tâm, luôn coi việc cha mẹ vất vả vì mình là nghĩa vụ cần phải có. Hãy hướng dẫn con hỏi han, giúp đỡ cha mẹ bắt đầu từ việc nhỏ nhất.

Bao bọc nuông chiều sẽ làm con trở nên vô cảm hơn đối với đời sống
Bao bọc nuông chiều sẽ làm con trở nên vô cảm và thiếu quan tâm đến những người xung quanh.

Đánh con

Đây là hành động thường được bậc cha mẹ áp dụng một cách cứng nhắc kiểu "thương cho roi cho vọt". Nhiều cha mẹ hay đánh con vì đơn giản đối với họ đây là phương pháp hiệu quả và đơn giản nhất. Nhưng cha mẹ không biết rằng, "hiệu quả" mà cha mẹ thu được ở đây là sự xin lỗi hay nhận sai của con cái chỉ là thứ ngắn hạn.

Trẻ con nhận lỗi lúc bị đánh là do nó thấy đau về thể xác, còn tinh thần sẽ dẫn đến cho trẻ sự phản kháng âm thầm và bất cần trong mọi hoàn cảnh.

Lê Hương
TIN LIÊN QUAN

3 dấu hiệu chứng tỏ người phụ nữ có nguy cơ bị phản bội

Lê Hương |

Đôi khi những dấu hiệu mà ít người phụ nữ để ý đến lại chính là biểu hiện  không chung thủy.

Phụ nữ nếu quyết định ra đi, đừng nên suy nghĩ quay trở về

Lê Hương |

Chuyện tình cảm khi đến ngõ cụt thì nên chấm dứt, và khi đã chấp nhận buông tay thì đừng nên nghĩ tới việc quay lại.

Mẹo hay giúp các mẹ nội trợ xử lý bát đũa dầu mỡ sạch bong

Lê Hương |

Rửa bát hàng ngày đôi lúc khiến chị em mệt mỏi, nếu áp dụng một số mẹo vặt dưới đây sẽ khiến công việc trở nên dễ và vui thích hơn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

3 dấu hiệu chứng tỏ người phụ nữ có nguy cơ bị phản bội

Lê Hương |

Đôi khi những dấu hiệu mà ít người phụ nữ để ý đến lại chính là biểu hiện  không chung thủy.

Phụ nữ nếu quyết định ra đi, đừng nên suy nghĩ quay trở về

Lê Hương |

Chuyện tình cảm khi đến ngõ cụt thì nên chấm dứt, và khi đã chấp nhận buông tay thì đừng nên nghĩ tới việc quay lại.

Mẹo hay giúp các mẹ nội trợ xử lý bát đũa dầu mỡ sạch bong

Lê Hương |

Rửa bát hàng ngày đôi lúc khiến chị em mệt mỏi, nếu áp dụng một số mẹo vặt dưới đây sẽ khiến công việc trở nên dễ và vui thích hơn.