Giao hạnh phúc gia đình cho người giúp việc nắm giữ

Hải Minh |

Cuộc sống bận rộn, nhiều chị em phụ nữ đã phó thác hoàn toàn việc nhà cho người giúp việc dẫn đến nhiều xáo trộn trong gia đình.

Con theo người giúp việc hơn mẹ

Do công việc bận rộn nên chị Hà Thanh Phương (35 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) quyết định thuê giúp việc sau nhiều lần cân nhắc. Được một người bạn thân giới thiệu, chị Phương nhận một người phụ nữ trung niên làm giúp việc và sinh hoạt cùng gia đình. Ban đầu, chị Phương khá hài lòng với người giúp việc này bởi gương mặt phúc hậu, thái độ nhẹ nhàng.

Ngày đầu làm việc, chị Phương quan sát và thấy được sự tỉ mỉ, cẩn thận của người giúp việc, đặc biệt, người giúp việc nhà chị Phương yêu thương và chăm sóc các con chị chu đáo không khác người trong nhà. Hơn nữa, các con nhỏ của chị Phương làm thân với bác giúp việc nhanh chóng và bám bác giúp việc hơn mẹ.

Thấy vậy, chị Phương hoàn toàn yên tâm để giao công việc nhà và con cái cho người giúp việc để đi làm. Hầu như chị Phương không phải làm bất kỳ một việc gì trong nhà kể từ ngày có người giúp việc. Kể cả việc tắm rửa, cho các con ăn và chơi cùng lũ nhỏ.

Đi làm về, chị Phương chỉ việc ngồi bàn ăn cơm và ôm con một lúc rồi đi ngủ. Các con nhỏ của chị cũng được bác giúp việc ru ngủ và ngủ cùng bác.

Do công việc bận rộn nên nhiều người chọn cách thuê người giúp việc. Ảnh: Phan Anh
Do công việc bận rộn nên nhiều người chọn cách thuê người giúp việc. Ảnh: Phan Anh

Thế nhưng, dần dần, các con chị không gần gũi mẹ nữa. Chị Phương đi làm về, các con chỉ nhìn mẹ mà không tỏ ra vui mừng. Thậm chí, chị Phương còn khó khăn trong việc tắm cho con vì con chị nhất quyết chỉ muốn bác giúp việc tắm. Đến giờ đi ngủ, các con chị Phương cũng tìm bác giúp việc và ôm cổ bác không rời.

Có những lần, cả 2 đứa con của chị tranh nhau để được bác bế mà không một đứa nào theo bố mẹ khiến chị Phương chạnh lòng. Có lần chị tâm sự với chồng, nhưng chồng chị cho rằng vì thời gian các con ở với giúp việc nhiều nên bám người giúp việc là điều dễ hiểu.

Đến lúc này, chị Phương mới thấy khoảng cách của mình và con cái quá xa. Hai đứa trẻ không muốn gần mẹ, muốn ôm con thì chúng lại đẩy ra. Con cái xa cách khiến chị lúc nào cũng than phiền với chồng khiến hai vợ chồng hay cãi vã.

Mẹ chồng khen giúp việc hết lời

Chị Trang Anh làm nhân viên tại một công ty xuất nhập khẩu tại Hải Phòng. Do tính chất công việc nên chị Trang Anh không mấy khi có mặt ở nhà. Vì thế, khi mới lấy chồng, chị đã thuê một người giúp việc trẻ tuổi để làm việc nhà.

Ban đầu, chồng và mẹ chồng chị Trang Anh phản đối việc thuê giúp việc nhưng sau nhiều lần thuyết phục, gia đình chị Trang đã đồng ý nhận một giúp việc trẻ tuổi và ngoan ngoãn về nhà làm.

Do nhanh nhẹn và chăm chỉ nên mẹ chồng chị Trang Anh luôn coi trọng vai trò của cô giúp việc hơn cả con dâu. Điều đó khiến chị Trang Anh không bằng lòng, làm cho mối quan hệ giữa hai mẹ con bất hòa, tình cảm vợ chồng chị theo đó cũng nảy sinh mâu thuẫn.

 
Đôi khi người giúp việc là lý do gây ra nhiều mâu thuẫn trong gia đình. Ảnh: Minh Ánh

Có lần, mẹ chồng chị đã nói bóng gió con dâu về việc không đảm đang, tháo vát và không khéo việc nhà. Trong khi đó, bà lại khen người giúp việc hết lời. Thậm chí, mẹ chồng chị Trang Anh còn nói những câu khiến chị tự ái như việc so sánh chị với người giúp việc và mong muốn có cô con dâu như người giúp việc.

Kết quả, chị Trang Anh đưa ra điều kiện với chồng, một là ra ngoài sống riêng, hai là ly hôn. Bởi vì chị không thể nào chung sống với mẹ chồng xem con dâu không bằng người giúp việc. Biết chuyện, mẹ chồng chị Trang Anh cũng ra điều kiện với con trai, nếu ra ngoài sống riêng thì không còn quan hệ mẹ con. Bằng không, bà ép con trai bỏ vợ và cưới vợ khác.

Khi tâm sự với mẹ đẻ và nhận được lời khuyên, chị Trang Anh mới hiểu ra vấn đề, có những việc người ngoài không thể làm thay, bởi còn có nghĩa vụ tình cảm dâu con gắn liền trong đó.

Tuy nhiên, chị Trang Anh và mẹ chồng đã không cùng quan điểm, cho rằng đã mất tiền thuê người giúp việc thì phải để họ làm tất cả. Mặt khác, chị mặc định phụ nữ đã làm kinh tế thì không phải làm nội trợ. Từ đó, hiển nhiên dẫn đến rạn nứt giữa mối quan hệ của hai mẹ con.

Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

Chủ nhà xoay xở không kịp vì người giúp việc muốn nghỉ Tết dài

Bảo Hân |

Nhiều người làm nghề giúp việc tại Hà Nội là người trung niên, khi về quê muốn có thời gian nghỉ Tết lâu hơn bên gia đình, con cái. Điều này khiến nhiều chủ nhà rơi vào tình cảnh xoay xở không kịp hoặc mâu thuẫn với người giúp việc.

Ra Tết, lại nỗi lo mang tên… lương người giúp việc tăng cao

Tuệ Nhi |

Công việc năm mới đã bắt đầu nhưng chị Quỳnh Hoa (Đống Đa, Hà Nội) vẫn tất bật chăm con và dọn dẹp nhà cửa vì chưa thuê được giúp việc vì người ưng ý thì yêu cầu lương quá cao. Trước Tết, người giúp việc về quê sớm, ra Tết lên muộn, đề nghị tăng lương hoặc bỏ việc không lên nữa khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh khóc dở, mếu dở.

Chủ nhà phải trả tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người giúp việc

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email mangdongxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, chủ nhà có thể bị xử phạt như thế nào nếu không trả khoản tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người giúp việc?

BCG Energy: Khả năng trả nợ yếu vẫn huy động cả nghìn tỉ đồng trái phiếu

Quang Dân |

Kết thúc năm 2020, BCG Energy - một thành viên của Bamboo Capital - đang gánh khoản lỗ luỹ kế hơn 5 tỉ đồng, khả năng trả nợ bị đặt dấu hỏi khi nợ ngắn hạn vượt nhiều lần tài sản ngắn hạn. Tuy nhiên sang năm 2021, BCG Energy vẫn huy động 2.500 tỉ đồng từ kênh trái phiếu.

Hà Nội: Phở Thìn giăng kín lối, thực khách rối não lựa chọn

SƠN TRẦN - HÀ CHI |

Trong những năm gần đây tại Hà Nội, nhiều quán phở mang tên "Phở Thìn 13 Lò Đúc" mọc lên khắp các tuyến phố, khiến thực khách phân vân không biết phải chọn ăn ở chi nhánh nào.

Khởi tố, bắt giam hai ác mẫu bạo hành khiến cháu bé 17 tháng tuổi tử vong

PHẠM ĐÔNG |

Liên quan đến vụ án bé trai 17 tháng tuổi tử vong sau 2 tuần gửi trông giữ tại nhóm trẻ tự phát ở Hà Nội, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng.

Lập chốt xử lý nồng độ cồn ở các tuyến đường nhiều nhà hàng, quán nhậu

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

THỪA THIÊN HUẾ - Lực lượng CSGT Thừa Thiên Huế quyết liệt ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn. Trong đó sẽ tập trung vào các tuyến đường có nhiều nhà hàng, quán nhậu.

Bản tin công đoàn: Đề xuất tăng lương hưu, mức cao nhất 20,8% từ ngày 1.7

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn ngày hôm nay có những nội dung sau: Nghịch lý nhiều lao động thất nghiệp nhưng doanh nghiệp vẫn khó tuyển dụng; Giám đốc người nước ngoài đánh nữ lao động có con nhỏ nhập viện cấp cứu; Đề xuất tăng lương hưu, mức cao nhất 20,8% từ ngày 1.7...

Chủ nhà xoay xở không kịp vì người giúp việc muốn nghỉ Tết dài

Bảo Hân |

Nhiều người làm nghề giúp việc tại Hà Nội là người trung niên, khi về quê muốn có thời gian nghỉ Tết lâu hơn bên gia đình, con cái. Điều này khiến nhiều chủ nhà rơi vào tình cảnh xoay xở không kịp hoặc mâu thuẫn với người giúp việc.

Ra Tết, lại nỗi lo mang tên… lương người giúp việc tăng cao

Tuệ Nhi |

Công việc năm mới đã bắt đầu nhưng chị Quỳnh Hoa (Đống Đa, Hà Nội) vẫn tất bật chăm con và dọn dẹp nhà cửa vì chưa thuê được giúp việc vì người ưng ý thì yêu cầu lương quá cao. Trước Tết, người giúp việc về quê sớm, ra Tết lên muộn, đề nghị tăng lương hoặc bỏ việc không lên nữa khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh khóc dở, mếu dở.

Chủ nhà phải trả tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người giúp việc

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email mangdongxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, chủ nhà có thể bị xử phạt như thế nào nếu không trả khoản tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người giúp việc?