Giải mã ý nghĩa và lợi ích của tục tắm lá mùi vào chiều 30 Tết

Hải Minh |

Hương của lá mùi tạo cảm giác tinh khiết, thích hợp cho việc “tẩy trần” vào ngày cuối năm.

Vào mỗi dịp Tết Nguyên Đán, tắm nước lá mùi già vào ngày tất niên được cho là nét đẹp văn hóa vẫn được nhiều gia đình duy trì đến nay. Theo đó, những bậc cao niên, ông bà trong gia đình thường nhắc con cháu mua lá mùi già về nấu nước để tắm vào ngày 29 hay 30 tháng Chạp.

Cây mùi được chọn để nấu nước tắm phải là loại mùi già đã trổ hoa, kết trái, thân cây đã chuyển từ màu xanh sang nâu tía và khi đun lên, cho mùi thơm ngan ngát, cay cay, rất riêng biệt.

Theo quan niệm người xưa, được tắm gội bằng nồi nước lá mùi với hương thơm nồng nàn, ấm áp trong ngày cuối cùng của năm cũ là trút bỏ những điều chưa toại nguyện, chưa vẹn tròn hay những nỗi buồn phiền còn vương vấn trong tâm tư, để từ đó sẵn sàng đón nhận niềm vui trong năm mới.

Nước hoa mùi không chỉ giúp cho con người chúng ta được sạch sẽ, mà nó còn giúp cho tinh thần chúng ta sảng khoái, hết mệt mỏi.

Lá của cây mùi già. Ảnh: T.L
Lá của cây mùi già. Ảnh: T.L

Nhiều người lý giải rằng, lá mùi có vị cay, tính ấm, có tác dụng lưu thông khí huyết, giải tỏa căng thẳng thần kinh phục hồi sức khỏe nên hương của lá cây mùi còn tạo cảm giác tinh khiết, nhẹ nhàng và vô cùng dễ chịu nên là loại lá rất thích hợp cho việc “tẩy trần” vào ngày cuối năm.

Ngoài ra, nước lá mùi còn giúp ích nhiều cho những người bị suy nhược thần kinh, trầm cảm, đau nhức nửa đầu, căng thẳng. Rau mùi giúp giảm đau trong chứng phong thấp, thấp khớp, làm dịu cơn co rút cơ và cũng được dùng chữa trị cảm.

Để có được nồi nước thơm tắm cho cả nhà, bó lá mùi được rửa sạch sẽ, không để nát lá rồi cho vào nồi nước đun. Chỉ cần 2 bó thôi cũng đủ để có nồi nước tắm to, mùi hương nhẹ nhàng, dễ chịu, dùng cho cả nhà.

Dường như khi tắm thứ nước lá mùi này, mọi vận đen đủi, muộn phiền lo lắng trong năm cũ được gột bỏ - chỉ còn lại đó một cảm giác sảng khoái, sẵn sàng đón một năm mới với nhiều niềm vui, hạnh phúc và may mắn hơn.

Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

Tết "tan tành" bởi những nàng dâu đoảng

Hải Ngọc |

Với những nàng dâu đoảng, Tết chẳng khác như một "cực hình". Không ít trường hợp, Tết "tan tành" với các nàng dâu đoảng.

Chia sẻ của các bà mẹ về cách dạy con quản lý tiền lì xì năm mới Canh Tý

Hương Mai |

Trẻ con mong chờ Tết đến để có tiền lì xì và Tết cũng khiến không ít bà mẹ lo lắng về việc dạy con quản lý tiền lì xì đúng cách.

Bí quyết "dụ chồng" phụ việc nhà trong dịp nghỉ lễ

Tuấn Đạt |

Gia đình trở nên bận rộn hơn với việc sắm sửa - hãy khéo léo nhờ chồng hỗ trợ phụ việc, nhất là trong những ngày Tết sắp đến.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tết "tan tành" bởi những nàng dâu đoảng

Hải Ngọc |

Với những nàng dâu đoảng, Tết chẳng khác như một "cực hình". Không ít trường hợp, Tết "tan tành" với các nàng dâu đoảng.

Chia sẻ của các bà mẹ về cách dạy con quản lý tiền lì xì năm mới Canh Tý

Hương Mai |

Trẻ con mong chờ Tết đến để có tiền lì xì và Tết cũng khiến không ít bà mẹ lo lắng về việc dạy con quản lý tiền lì xì đúng cách.

Bí quyết "dụ chồng" phụ việc nhà trong dịp nghỉ lễ

Tuấn Đạt |

Gia đình trở nên bận rộn hơn với việc sắm sửa - hãy khéo léo nhờ chồng hỗ trợ phụ việc, nhất là trong những ngày Tết sắp đến.