Giá trị của ông bà giữa thời công nghệ 4.0 là bao nhiêu?

Lan Anh |

Nghỉ hè là chuỗi ngày nghỉ dài dằng dặc của những đứa trẻ thành phố trong bối cảnh bố mẹ vẫn quay cuồng với các kế hoạch công việc, “deadline”. Gửi con về với ông bà ở quê là một sự lựa chọn hoàn hảo cho nhiều phía.

Tháng nghỉ hè của các con đã bắt đầu trong không khí đông đảo phụ huynh đã quay cuồng với các bản báo cáo, kế hoạch, “deadline” 6 tháng đầu năm. Chị Thu Hoài đã nhanh chóng quyết định gửi 2 con về quê cho ông bà nội trông giúp. Nhưng chỉ được 2 ngày đầu háo hức, liên tiếp những ngày sau là cuộc điện thoại của bọn trẻ, bất kỳ giờ giấc nào, phàn nàn việc ở quê với ông bà… quá chán.

Chị Thu Hoài kể: “Ít nhất một ngày, 2 đứa con gọi cho bố mẹ 3 cuộc chỉ để hỏi khi nào về đón, phải tiếp tục ở quê bao lâu nữa. Chúng thay nhau kể lể ở quê TV của ông bà quá nhỏ, không kết nối được với YouTube. Ông bà không có máy tính. Nhà ông bà chỉ có 1 phòng ngủ có điều hòa, còn lại chủ yếu dùng quạt điện, ngồi ăn cơm rất nóng...

Nói chung lại, chúng nó đã quá quen với cuộc sống đầy đủ vật chất, các thiết bị điện tử ở thành phố. Và bây giờ, chúng đang... “phát điên” vì cuộc sống ở quê của ông bà không tiện nghi bằng, không nhiều thiết bị điện tử bằng, không đi đến đâu có điều hòa bật đến đó”.

Những đứa trẻ trong thành phố

Sau 2 năm liên tục các kế hoạch học online vì dịch COVID-19 đã khiến cuộc sống của số đông “những đứa trẻ trong thành phố” gắn liền với các thiết bị điện tử. Cuộc sống thường nhật sau giờ học của học sinh ở nhiều thành phố lớn hiện chỉ xoay vần quanh TV, máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh, trò chơi điện tử trực tuyến...

Bên cạnh đó, theo SCMP phân tích, cuộc sống ở thành phố với những khu đô thị, chung cư đang phát triển chóng mặt cũng đang định hình lại tính liên kết, mối quan hệ cộng đồng ở từng gia đình. Cách sống biệt lập, nhà nào biết nhà nấy đang khu biệt hóa, cá nhân hóa cuộc sống của từng người.

Khi mỗi gia đình chọn cách sống khu biệt, cá nhân hóa, sự tiếp xúc cộng đồng ở mỗi đứa trẻ cũng sẽ thu hẹp lại. Gói gọn cuộc sống trong 4 bức tường với các thiết bị điện tử đang trở thành xu hướng sống của những đứa trẻ lớn lên trong thành phố.

Bố mẹ mải mê với công việc, sắm sửa tiện nghi, điều hòa lắp kín các phòng. Ngôi nhà trở thành cả thế giới với nhiều em bé. Mỗi bước chân di chuyển trong cuộc sống khu biệt, đều có thiết bị công nghệ phục vụ.

Nhiều trẻ em thành phố đang “nghiện” thiết bị điện tử. Ảnh: MH
Nhiều trẻ em thành phố đang “nghiện” thiết bị điện tử. Ảnh: MH

Tính cá nhân hóa, cá biệt hóa ở mỗi em bé cũng sẽ hình thành từ đây, theo SCMP. Những đứa trẻ sống trong thành phố lâu dần sẽ ít có nhu cầu giao tiếp, chúng thích sống khép kín, và hướng tới “công nghệ hóa”, “tiện nghi hóa” cuộc sống, sinh hoạt.

Sự khác biệt giữa cuộc sống nông thôn và thành thị

Khi đã quen với cuộc sống đô thị vây bủa bởi các thiết bị điện tử và sự tiện nghi, nhiều em bé khi về quê nghỉ hè đã thấy... sốc văn hóa. Nhất là khi, cuộc sống ở nông thôn với ông bà nội, ngoại vẫn giữ nếp sống cũ, tiết kiệm điện năng, dùng điện thoại cục gạch, TV không kết nối YouTube và văn hóa xóm làng đậm chất.

Sẽ có nhiều gia đình rơi vào tình cảnh của chị Thu Hoài, khi mỗi ngày đều nhận điện thoại của con “kêu gào” cuộc sống ở quê với ông bà quá chán. Gia đình anh Tường Minh ở Nghệ An, hiện bố mẹ anh vẫn tham gia sản xuất nông nghiệp. Khi gửi các con về ông bà, những đứa trẻ kể lể, chúng cảm thấy chán chường khi ông bà suốt ngày ở ngoài vườn. Nhà chỉ có một phòng mắc điều hòa nên 2 anh em suốt ngày đóng cửa ở trong đó, không muốn đi ra ngoài.

Về quê từng là giấc mơ thanh bình, là kỳ nghỉ đầy cảm xúc của thế hệ 7X, 8X mỗi dịp hè. Ảnh: MH
Về quê từng là giấc mơ thanh bình, là kỳ nghỉ đầy cảm xúc của thế hệ 7X, 8X mỗi dịp hè. Ảnh: MH

Khi sự khác biệt giữa cuộc sống sinh hoạt ở nông thôn và thành thị càng lớn, sẽ dẫn đến khoảng cách thế hệ giữa ông bà và các cháu càng lớn. Ông bà sống hướng ngoại, yêu thích gần gũi thiên nhiên, thế hệ “cháu ngoại, cháu nội thời 4.0” lại thích khép kín, tiện nghi, cá nhân hóa.

Đã có thời, khi công nghệ chưa kiểm soát cuộc sống, khi đô thị hóa chưa thay đổi như vũ bão và định hình phong cách sống của mỗi cá nhân, nghỉ hè - từng là giấc mơ tuyệt đẹp của những thế hệ 7X, 8X khi được về quê với ông bà.

Về với ông bà là được về với thiên nhiên, về với ruộng vườn khoáng đạt, về với không khí bình yên giản dị, về với cánh diều, với những trò chơi dân gian thơ trẻ... Về với ông bà như thể có được cả thế giới lạ kỳ, mới mẻ.

Sự lạ kỳ, mới mẻ ấy đang bị mạng xã hội, các thiết bị công nghệ lấy đi. Giá trị của kỳ nghỉ hè với ông bà không còn được đo bằng những thước đo cũ, sự gắn kết thế hệ đang bị “lối sống thời công nghệ” làm cho xa cách.

Lan Anh
TIN LIÊN QUAN

Khách du lịch đến Đà Lạt tăng mạnh dịp nghỉ hè

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Ngày 13.6, Phòng Văn hoá Thông tin TP.Đà Lạt cho biết, tính riêng từ đầu tháng 6 đến nay, tổng lượng khách đến Đà Lạt tham quan, nghỉ dưỡng ước đạt 500.000, tăng 22,7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều địa phương phía Nam kéo dài năm học, học sinh nghỉ hè muộn

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch nghỉ hè của học sinh cả nước theo khung kế hoạch thời gian năm học của các địa phương tính đến ngày 7.6, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Những tỉnh, thành học sinh chưa nghỉ hè

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch nghỉ hè của học sinh cả nước theo khung kế hoạch thời gian năm học của các địa phương tính đến ngày 6.6, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6: Bóng chuyền Việt Nam không dự giải châu Á

HOÀNG HUÊ |

Bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi giải châu Á, Ngọc Thuân ghi dấu ấn... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6.

Khách du lịch đến Đà Lạt tăng mạnh dịp nghỉ hè

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Ngày 13.6, Phòng Văn hoá Thông tin TP.Đà Lạt cho biết, tính riêng từ đầu tháng 6 đến nay, tổng lượng khách đến Đà Lạt tham quan, nghỉ dưỡng ước đạt 500.000, tăng 22,7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều địa phương phía Nam kéo dài năm học, học sinh nghỉ hè muộn

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch nghỉ hè của học sinh cả nước theo khung kế hoạch thời gian năm học của các địa phương tính đến ngày 7.6, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Những tỉnh, thành học sinh chưa nghỉ hè

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch nghỉ hè của học sinh cả nước theo khung kế hoạch thời gian năm học của các địa phương tính đến ngày 6.6, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.