Dạy con ý thức bảo vệ môi trường từ việc tái chế rác thải nhựa

MAI CHI |

Nhân dịp trường học tổ chức cuộc thi thiết kế thời trang, chị Lê Cẩm Trang (39 tuổi, Hà Nội) cùng 2 con sáng tạo những bộ trang phục độc đáo từ túi nilon, rác thải nhựa..., dạy con ý thức bảo vệ môi trường.

Ngay sau khi nhận được thông tin phát động cuộc thi Vinschool Fashion Show của nhà trường, 2 bé Phương Uyên (lớp 5), Hoàng Bách (lớp 3) – con chị Cẩm Trang đều rất háo hức và xin bố mẹ được tham gia. Giữa rất nhiều ý tưởng mà các con đề xuất, chị Cẩm Trang khuyên con nên thiết kế những bộ trang phục từ túi nilon, đồ nhựa đã qua sử dụng…

Không chỉ mong muốn giúp con đem tới cuộc thi những thiết kế độc đáo, chị Cẩm Trang còn xem đây là cơ hội để giáo dục con ý thức bảo vệ môi trường.

Chị chia sẻ: “Thời gian gần đây báo chí thường xuyên nói về vấn nạn rác thải nhựa ảnh hưởng đến môi trường sống của con người, các sinh vật biển rất nghiêm trọng. Tôi đã gợi ý cho các con thiết kế trang phục mang tính cổ động, góp phần tuyên truyền mọi người hạn chế thải rác thải nhựa để bảo vệ môi trường sống cho mọi người”.

Hai bé Phương Uyên và Hoàng Bách cũng rất thích thu với ý tưởng mà mẹ gợi ý. Từ những kiến thức trên lớp được thầy cô dạy về các tác hại của rác thải nhựa cùng sự giúp đỡ của mẹ và chị gái, hai bé đã hoàn thành những bộ trang phục hết sức đẹp mắt.

Bé Phương Uyên đã đạt giải Ấn tượng của cuộc thi với thiết kế hai bộ váy cho mình và chị gái. Hai bộ trang phục được làm hoàn toàn từ túi nilon khu mua hàng ở siêu thị, vỏ bánh kẹo, vỏ gói mì tôm, chai nhựa… Bé đã khéo léo tạo thành những điểm nhấn độc đáo, cách điệu cho bộ trang phục.

Những họa tiết bông hoa, chiếc nơ… được Phương Uyên cắt, dán rất tỉ mỉ. Ảnh: NVCC.

Chị Cẩm Trang chú trọng giáo dục con cái từ chính những sở thích của con. Hoàng Bách rất thích biển vì vậy chị muốn con có ý thức giữ gìn môi trường biển sạch đẹp. Đây cũng là chủ đề chính cho bộ trang phục của Hoàng Bách.

Thiết kế đạt giải Sáng tạo của bé Hoàng Bách nổi bật với những họa tiết trang trí là các con cá, các chú rùa biển. Bé muốn tạo nên một bộ trang phục để mọi người thấy rõ thực trạng vùng biển đầy rác khiến cho các loài cá, loài rùa bị bao vây bởi rác.

Thông qua bộ trang phục, Hoàng Bách muốn kêu gọi mọi người ngưng thải rác ra biển và có ý thức chung tay làm sạch môi trường biển. Ảnh: NVCC.

Có thể thấy, không chỉ thông qua những bài học ở trường lớp, ý thức bảo vệ môi trường của trẻ còn được hình thành từ sự định hướng của cha mẹ. Theo chị Cẩm Trang, không phải đợi đến khi con khôn lớn mới phải có ý thức trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng.

Chị Cẩm Trang chia sẻ: “Tôi dạy các con không bao giờ được xả rác bừa bãi và cũng hạn chế dùng đồ nhựa để các con có ý thức sẵn về việc bảo vệ môi trường. Các con tôi cũng luôn cảm thấy sự bất tiện mỗi khi ra biển thấy quá nhiều rác thải trôi nổi làm mất mỹ quan và chất lượng của biển cả”.

Phải mất khoảng 1 tháng để hai bé Phương Uyên và Hoàng Bách hoàn thành cho mình bộ trang phục dự thi. Nhưng với những thành quả đạt được, hai bé cảm thấy vô cùng tự hào và vui mừng. Đối với chị Cẩm Trang, việc tạo động lực, thành tích cho con cũng là cách để dạy con một cách nhẹ nhàng, hiệu quả.

Và hơn cả những lời khen, thành quả lớn nhất của hai bạn nhỏ là có thể góp một phần công sức vào việc bảo vệ môi trường sống. Bé Phương Uyên chia sẻ: “Con đã thực hiện được ước mơ giành được giải Ấn tượng của cuộc thi. Đặc biệt, điều con tự hào nhất đó là con đã truyền được ý tưởng bảo vệ môi trường của con tới mọi người và được mọi người đón nhận”.

MAI CHI
TIN LIÊN QUAN

Mách bố mẹ những bí quyết vàng dạy con tự chăm sóc bản thân

Hải Minh |

Một số cách dễ dàng để dạy con thói quen tự chăm sóc bản thân ngay từ khi còn nhỏ.

Câu chuyện "bánh đúc có xương" cảm động của người phụ nữ Tiền Giang

Đinh Vui - Thu Hương |

Gắn bó với con chồng từ khi bé còn nhỏ, chị Huỳnh Thị Phiên (Tiền Giang) luôn cố gắng vun đắp cho mối quan hệ này bằng cả tấm lòng.

Phụ nữ phải làm gì để có “hạnh phúc tự thân”?

Dương Hương |

Phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai”, câu nói với hàm ý chỉ bản thân mới làm cho mình hạnh phúc. Nhưng liệu “hạnh phúc tự thân” đã được hiểu một cách đúng đắn?

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Mách bố mẹ những bí quyết vàng dạy con tự chăm sóc bản thân

Hải Minh |

Một số cách dễ dàng để dạy con thói quen tự chăm sóc bản thân ngay từ khi còn nhỏ.

Câu chuyện "bánh đúc có xương" cảm động của người phụ nữ Tiền Giang

Đinh Vui - Thu Hương |

Gắn bó với con chồng từ khi bé còn nhỏ, chị Huỳnh Thị Phiên (Tiền Giang) luôn cố gắng vun đắp cho mối quan hệ này bằng cả tấm lòng.

Phụ nữ phải làm gì để có “hạnh phúc tự thân”?

Dương Hương |

Phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai”, câu nói với hàm ý chỉ bản thân mới làm cho mình hạnh phúc. Nhưng liệu “hạnh phúc tự thân” đã được hiểu một cách đúng đắn?