Cộng đồng mạng Hàn Quốc bức xúc vụ cô dâu Việt bị chồng đánh đập tàn nhẫn

H.N |

Những hình ảnh cô dâu gốc Việt bị chồng đánh đập tàn nhẫn. được đăng tải trên trang Yonhap đã thu hút hàng trăm lượt bình luận, bày tỏ phẫn nộ đối với hành vi bạo hành gia đình.

Ngày 7.7, sở cảnh sát tỉnh Jeolla Nam (Hàn Quốc) tiến hành bắt giữ người đàn ông Hàn Quốc (36 tuổi), bởi tội bạo hành vợ người Việt Nam ngay trước mặt con nhỏ 2 tuổi.

Nghi phạm bị cáo buộc tấn công người vợ Việt Nam (30 tuổi), tại nhà suốt 3 giờ ngay trước mặt con. Một người bạn đã trình báo sự việc với cảnh sát và cho hay anh ta đánh vợ vì cô nói tiếng Hàn không tốt.

Trước đó, một video dài 2 phút rưỡi quay lại sự việc trên đã lan truyền trên mạng xã hội. trong video cho thấy người chồng liên tiếp tát, đấm vào người vợ, thậm chí dùng một chai sochu rỗng đánh cô. Anh này quát rằng mình muốn ăn gà và không muốn ăn món Việt. Trong khi đó, đứa con nhỏ sợ hãi oà khóc và gọi mẹ.

Hình ảnh từ video quay lại sự việc cho thấy người vợ Việt bị chồng đánh trước sự chứng kiến của con trai. Ảnh: Korea Times
Hình ảnh từ video quay lại sự việc cho thấy người vợ bị chồng đánh trước sự chứng kiến của con trai. Ảnh: Korea Times

Hiện cảnh sát địa phương đã bắt giữ khẩn cấp người chồng 36 tuổi vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc, còn người vợ phải vào viện điều trị trong 4 tuần vì gãy xương sườn và nhiều chấn thương khác.

Được biết, người phụ nữ Việt trong vụ việc bắt đầu hẹn hò với người đàn ông Hàn Quốc cách đây 3 năm nhưng quay về nước trong thời gian mang bầu. Cô vừa trở lại Hàn Quốc tháng trước và chung sống với anh này.

Tuy nhiên, người chồng được cho là thường xuyên chửi rủa vợ sau khi uống rượu, dè bỉu khả năng ngoại ngữ của cô và cuối tháng 6, anh này cũng từng "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" với cô.

“Là một công dân Hàn Quốc, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Con người không thể đối xử với nhau như vậy. Thật xấu hổ nếu phải trả lời người Việt Nam khi họ nhìn thấy đoạn video này, chắc chỉ có cách là quỳ gối tạ lỗi”; “Kiểu hành xử này cần được xóa sổ khỏi Hàn Quốc”... là những bình luận trên Yonhap.

Nhiều ý khác cũng cho rằng phụ nữ Việt Nam, cũng như những cô dâu ngoại quốc khác, cần tìm hiểu kỹ lưỡng hơn về chồng tương lai trước khi kết hôn tại Hàn Quốc. Một số kêu gọi cô gái nên sớm chia tay người chồng vũ phu để bảo vệ bản thân và đứa con trai của mình.

H.N
TIN LIÊN QUAN

Người mẹ chồng lý tưởng của các nàng dâu trong "Về nhà đi con"

H.N (T/H) |

Mẹ chồng chắc hẳn luôn là một lý do to đùng khiến nhiều cô gái cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến chuyện lấy chồng bởi muôn đời nay, mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu vẫn luôn tồn tại.

Xúc động hai vợ chồng ung thư bốc thăm chọn người sống tiếp để chăm con

H.N (T/H) |

Hai vợ chồng người Trung Quốc mắc bệnh ung thư phải rút thăm chọn ra người sống tiếp để lo cho đứa con gái mắc bệnh Lupus ban đỏ. Câu chuyện cảm động này đang nhận được sự quan tâm và chia sẻ từ bạn đọc.

Con đã khôn lớn như thế với tờ giấy khai sinh vắng tên cha

Hà Anh |

Giấy khai sinh tôi mang họ mẹ, trống tên bố suốt 25 năm qua. Chẳng sao cả, tôi vẫn trưởng thành theo một cách tốt nhất.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Người mẹ chồng lý tưởng của các nàng dâu trong "Về nhà đi con"

H.N (T/H) |

Mẹ chồng chắc hẳn luôn là một lý do to đùng khiến nhiều cô gái cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến chuyện lấy chồng bởi muôn đời nay, mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu vẫn luôn tồn tại.

Xúc động hai vợ chồng ung thư bốc thăm chọn người sống tiếp để chăm con

H.N (T/H) |

Hai vợ chồng người Trung Quốc mắc bệnh ung thư phải rút thăm chọn ra người sống tiếp để lo cho đứa con gái mắc bệnh Lupus ban đỏ. Câu chuyện cảm động này đang nhận được sự quan tâm và chia sẻ từ bạn đọc.

Con đã khôn lớn như thế với tờ giấy khai sinh vắng tên cha

Hà Anh |

Giấy khai sinh tôi mang họ mẹ, trống tên bố suốt 25 năm qua. Chẳng sao cả, tôi vẫn trưởng thành theo một cách tốt nhất.