Con gái khi lấy chồng xa: "Nhớ nhà lắm, nhưng làm sao mà về"

An Hạ |

Đối với những người con gái khi lấy chồng xa nhà, những dịp lễ tết người người cười nói rộn ràng, càng khiến nỗi nhớ quê, nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ bỗng cồn lên da diết.

Bậc làm cha làm mẹ, ai mà nỡ để con gái phải xa gia đình, xa ngôi nhà đã gắn bó từ thuở nhỏ, nhưng vì sự lựa chọn và vì hạnh phúc của con gái nên cha mẹ vẫn luôn đồng ý. Không chỉ mỗi cha mẹ nhớ con gái, nỗi niềm nhớ nhà của con gái cũng thường trực ngày đêm.

Khi công ty cho nghỉ phép dài ngày vì dịch bệnh, chị Châu Lam (32 tuổi, sinh ra và lớn lên ở TPHCM, lấy chồng ở Đà Nẵng) tranh thủ đặt tấm vé về nhà. Chị Lam tâm sự, về thăm cha mẹ vui lắm nhưng những lần bịn rịn chia tay gia đình để về với guồng quay công việc, cuộc sống thường ngày thật sự buồn, không nỡ xa nhưng biết sao được.

Mẹ của chị Lam - bà Nguyễn Thị Tú chia sẻ: "Ngày trước khi nghe tin con gái báo kết hôn xa nhà, đêm nào tôi cũng khóc, không nghĩ đến con đi lấy chồng xa như vậy. Bây giờ, con vào thăm mẹ rồi mẹ lại vào thăm con cho đỡ nhớ. Tranh thủ những lúc vé máy bay rẻ, hai mẹ con lại gặp nhau".

Chị Tường Hân (29 tuổi, quê Quảng Nam) lấy chồng ở Nghệ An đã 6 năm nay và có 2 con. Chị Hân tâm sự rằng, lấy chồng xa nhiều lúc nhớ nhà, nhớ gia đình nhưng cũng đành chịu vì xa nhà, điều kiện không cho phép để thường xuyên về thăm quê.

"Mặc dù gia đình chồng rất tốt nhưng nói gì thì nói, gần cha mẹ vẫn vui hơn. Nhiều lúc gia đình có lễ tiệc cả nhà quây quần chỉ thiếu mỗi tôi cũng chạnh lòng lắm, nhưng con gái lấy chồng phải theo chồng, biết làm sao được" - chị Hân bùi ngùi.

Hằng năm, cả gia đình chị Hân sẽ lựa dịp hè lúc con cái nghỉ học để về thăm ngoại, những lúc ấy chị còn "xin chồng con" qua ngủ với mẹ, chỉ để được gần hơi mẹ như lúc còn bé dưới vòng tay và bầu sữa mẹ hiền.

Ngược với chị Hân, chị Phạm Anh (35 tuổi, quê Nghệ An) lại hài lòng khi lấy chồng và lập nghiệp ở xa. Chị Anh từ quê miền Trung vào TPHCM lập nghiệp và lập gia đình 3 năm nay. Chị cho biết: "Lúc ở với gia đình mình hay dựa dẫm bố mẹ, đi vào TPHCM lập nghiệp thì được tự lập nên trưởng thành hơn. Bây giờ phương tiện đi về cũng dễ nên cứ rảnh là tôi bay về thăm nhà. Thực ra với tôi cưới chồng xa hay chồng gần không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là duyên số và nơi nào "đất lành thì chim đậu" thôi".

Mỗi người đều có sự lựa chọn cho riêng mình. Từ tận đáy lòng, con gái vẫn luôn nhớ về bố mẹ mỗi ngày. Bậc cha mẹ cũng vậy, bao dung và yêu thương con cái nhưng trên hết ai cũng mong muốn con mình được hạnh phúc dù lấy chồng gần hay nhà chồng cách xa cả nghìn cây số.

An Hạ
TIN LIÊN QUAN

Cuộc sống của sao Việt lấy chồng tây ra sao?

Thanh Hương |

Nhiều mỹ nhân Việt may mắn khi có cuộc sống viên mãn bên người chồng ngoại quốc. Rào cản về ngôn ngữ hay khác biệt về văn hoá không quá khó khăn khi cả hai biết trân trọng, thay đổi vì nhau.

Thấm thía tư tưởng vì con của cha mẹ trong phim truyền hình Việt

Lê Hương |

Những câu nói ý nghĩa giữa cha mẹ và các con trong các bộ phim truyền hình Việt Nam giúp khán giả có cách nhìn nhận, ứng xử và gắn bó tình cảm gia đình hơn.

Tâm sự của những bà vợ mong một lần được ăn Tết nhà ngoại sau khi lấy chồng

ANH HUY |

Câu chuyện về quê ăn Tết vào dịp này đang được nhiều gia đình bàn tán. Về ăn Tết ở nhà nội hay nhà ngoại là câu hỏi đặt ra khiến nhiều người đau đầu, mệt mỏi...

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Cuộc sống của sao Việt lấy chồng tây ra sao?

Thanh Hương |

Nhiều mỹ nhân Việt may mắn khi có cuộc sống viên mãn bên người chồng ngoại quốc. Rào cản về ngôn ngữ hay khác biệt về văn hoá không quá khó khăn khi cả hai biết trân trọng, thay đổi vì nhau.

Thấm thía tư tưởng vì con của cha mẹ trong phim truyền hình Việt

Lê Hương |

Những câu nói ý nghĩa giữa cha mẹ và các con trong các bộ phim truyền hình Việt Nam giúp khán giả có cách nhìn nhận, ứng xử và gắn bó tình cảm gia đình hơn.

Tâm sự của những bà vợ mong một lần được ăn Tết nhà ngoại sau khi lấy chồng

ANH HUY |

Câu chuyện về quê ăn Tết vào dịp này đang được nhiều gia đình bàn tán. Về ăn Tết ở nhà nội hay nhà ngoại là câu hỏi đặt ra khiến nhiều người đau đầu, mệt mỏi...