Con cái tổn thương vì sự nóng tính, thiếu kiên nhẫn của cha mẹ

DI PY |

Trong "Điều con muốn nói", cô bé Hoàng Yến cho biết mẹ ruột nóng tính, thiếu kiên nhẫn, khiến MC Ốc Thanh Vân phải khuyên người mẹ “nhìn con sửa mình”.

Đến với chương trình, cô bé Hoàng Yến đặt trong Chiếc hộp bí mật một tấm thiệp tự làm với những dòng chữ: “Gửi mẹ, con mong mẹ không nóng tính nữa. Yêu mẹ”.

Trò chuyện với MC Ốc Thanh Vân, cô bé 8 tuổi thổ lộ khi viết những dòng chữ này, em không sợ mẹ giận, chỉ muốn mẹ sửa tật nóng tính: “Những lúc nóng tính, mẹ dữ lắm. Những lúc con không ngoan, mẹ hay la hét. Sau đó con xin lỗi mẹ, hứa với mẹ sẽ bớt chơi game lại”, em kể.

Ngoài chuyện mẹ hay nóng tính, Hoàng Yến còn muốn mẹ kiên nhẫn hơn trong việc dạy em học: “Những bài tập con không hiểu, mẹ chỉ dạy con một lần. Mẹ hay bực mình, không đủ nhẫn nại với con. Con chỉ được nói chuyện với mẹ trong lúc mẹ đưa con đến trường. Buổi tối, mẹ thường đi làm về trễ, khi đó con đã ngủ”.

Ngồi trong căn phòng bí mật, chị Nguyễn Thị Nguyên tiết lộ nguyên nhân khiến chị hay la con gái: “Những ngày đi làm về mệt, tôi thấy nhà cửa không gọn gàng. Tôi bực và la cả hai con. Tôi quạu và nạt nộ con lớn tiếng mỗi lần con mê chơi game. Tôi nói nhiều lần con không nghe, tôi sẽ quát lên. Lúc đó con mới hoảng sợ, mới chịu nghe lời mẹ”.

Hoàng Yến thổ lộ em thích nhảy và biểu diễn một vài động tác đáng yêu cho Ốc Thanh Vân xem. Cô bé thổ lộ không thích hát, vì thường quên lời trong lúc tập hát. Mẹ của Hoàng Yến luôn tạo điều kiện cho con học hát, nhảy và catwalk. Chị Nguyên cho con trải nghiệm mọi lĩnh vực để xem con có năng khiếu nào. Những môn con thích, chị cho duy trì, những môn con không thích, chị để con trải nghiệm.

Tiến sĩ tâm lý Lê Thị Linh Trang nhận xét việc chị Nguyên cho con gái trải nghiệm các môn năng khiếu là điều đáng quý: “Việc con tiếp xúc với nhiều môi trường, lựa chọn môn con yêu thích là tốt, tuy nhiên nếu tiếp xúc nhiều kiến thức mới thì phụ huynh sẽ vô tình bỏ lỡ năng khiếu thực sự, làm thui chột đi khả năng vốn có ở trẻ. Trẻ sẽ cảm thấy nhàm chán, áp lực, ám ảnh mỗi lần phải đi học”.

Trong việc học tập của con gái, chị Nguyên rèn cho con sự chủ động. Đợt thi gần đây, con gái tự học, chuẩn bị cho kì thi và đạt được kết quả tốt. Thỉnh thoảng, chị làm việc ở nhà, con gái sẽ ngồi kế bên mẹ và hỏi bài mẹ. “Tôi vừa dạy con học, vừa giải quyết công việc trên điện thoại. Con tỏ thái độ, nói rằng tôi phải tập trung dạy con học. Con nói sau này mẹ phải biết kiên nhẫn hơn, đừng la con. Mẹ la con từ từ,  la lớn con sợ. Mẹ hãy hiền lành như ba”, chị kể. 

Tiến sĩ khen ngợi bé Hoàng Yến biết cách trình bày, diễn đạt những điều bản thân mong muốn chia sẻ với mẹ. Chị khuyên chị Nguyên dành thêm thời gian để nói chuyện trực diện với con gái, nhằm quan sát được biểu cảm, tăng giá trị sự chia sẻ. Chị Nguyên hứa sẽ sắp xếp công việc, cố gắng về nhà sớm để tâm sự cùng con. Chị hứa sẽ kiên nhẫn, kiềm chế sự bực bội với các con.

Lắng nghe câu chuyện, Ốc Thanh Vân cho rằng thường những phụ huynh điềm tĩnh, sẽ có sự kiên nhẫn và sẽ ít nóng giận hơn. Mẹ càng lớn tiếng, càng quát nạt thì con càng thu mình. Sự kiên nhẫn, điềm tĩnh sẽ có giá trị, tốt hơn cho bản thân phụ huynh và cho con. Con sẽ biết trân quý “sự nhịn” này. Con cũng là cách để phụ huynh điều chỉnh bản thân. Nữ MC cũng khuyên phụ huynh dành thời gian chơi với con bởi phụ huynh không chơi cùng con sau giờ học, trẻ sẽ tìm những thú vui khác từ các thiết bị điện tử.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Người thứ 3: Chồng vũ phu, ngoại tình, vợ ly hôn vì một câu nói của con gái

DI DY |

Trong chương trình "Người thứ 3", người vợ quyết ly hôn sau khi nghe một câu nói thức tỉnh của con gái lớn và hối hận khi thách chồng ngoại tình “ai rước anh tôi sẽ bù thêm”.

Cát Tường sốc vì ông chủ bán cháo lòng thu nhập 80 triệu/tháng bị từ chối

DI PY |

Dù anh Tiến Dũng thu nhập ổn, lại hiền lành nhưng cô nhân viên kiểm hàng vẫn từ chối khiến Cát Tường không khỏi ngỡ ngàng.

Cô gái từ chối ông chủ kinh doanh vì sợ nóng tính khiến Cát Tường ngỡ ngàng

Đông Du |

Tại "Ghép đôi thần tốc", vì sợ chàng trai nóng tính, cô gái đã từ chối hẹn hò khiến Cát Tường có phần bối rối.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Người thứ 3: Chồng vũ phu, ngoại tình, vợ ly hôn vì một câu nói của con gái

DI DY |

Trong chương trình "Người thứ 3", người vợ quyết ly hôn sau khi nghe một câu nói thức tỉnh của con gái lớn và hối hận khi thách chồng ngoại tình “ai rước anh tôi sẽ bù thêm”.

Cát Tường sốc vì ông chủ bán cháo lòng thu nhập 80 triệu/tháng bị từ chối

DI PY |

Dù anh Tiến Dũng thu nhập ổn, lại hiền lành nhưng cô nhân viên kiểm hàng vẫn từ chối khiến Cát Tường không khỏi ngỡ ngàng.

Cô gái từ chối ông chủ kinh doanh vì sợ nóng tính khiến Cát Tường ngỡ ngàng

Đông Du |

Tại "Ghép đôi thần tốc", vì sợ chàng trai nóng tính, cô gái đã từ chối hẹn hò khiến Cát Tường có phần bối rối.