Chuyện tuổi teen: Con có thể làm vô vàn hành động điên rồ

TUỆ NHI |

Ở độ tuổi teen, khoảng 9 tuổi trở lên, các bạn trẻ có thể có nhiều hành động nổi loạn, thậm chí điên rồ mà bố mẹ không thể tưởng tượng được. Để các phụ huynh đỡ bỡ ngỡ, Th.S Đào Thúy Nga - Trung tâm Kĩ năng sống Cá Siêu Quậy đã chia sẻ một vài điều hoàn toàn có thể xảy ra cho các bố mẹ có phương án dự phòng.

1. Muốn tự tử

Nhiều người có thể cho rằng đây chỉ là "doạ", thế nhưng, điều này hoàn toàn có thể xảy ra ngay ở chính gia đình bạn nếu bạn không quan tâm tới các biểu hiện, tâm tư tình cảm của trẻ tuổi teen.

Theo nghiên cứu độc lập của nhóm nghiên cứu, có đến trên 30% các bạn teen được hỏi đã trả lời là từng nghĩ đến hoặc đã từng thử tự tử. Nguyên nhân vô vàn nhưng gom lại có vài nguyên nhân chính như cảm thấy bố mẹ không yêu thương mình, xử bất công với mình; yêu ai đó và thất tình; thất vọng và vỡ mộng; bị bạn bè trêu chọc hoặc tẩy chay…

2. Muốn thử ma tuý

Tò mò là nguyên nhân chính, không quan tâm đến sức khỏe và hơi... "hoang tưởng" về khả năng tự điều khiển bản thân là những lý do khiến teen nghĩ tới việc thử ma tuý hay chất kích thích. Tỉ lệ sử dụng hoặc muốn thử chơi các loại ma túy dạng nhẹ như bóng cười, cần sa khá cao.

3. Muốn bỏ nhà đi

Ý muốn này thì đông vô kể. Lý do thì hầu như do bố mẹ cả. Nhiều bạn thử làm rồi và bố mẹ các bạn ấy hầu hết là sợ mất mật sau mấy vụ đó.

4. Thích và nghiện game

Do được tiếp xúc với các thiết bị điện tử sớm nên các bạn ấy rất nhanh chóng tìm được thú vui vào mạng. Game không xấu nếu chơi vừa phải. Nhưng khi đã nghiện, khó dứt và khó cai vô cùng luôn. Vì thế, các bố mẹ nên cẩn trọng.

5. Muốn thử quan hệ tình dục

Số trẻ vào nhà nghỉ khám phá nhau không phải là ít đâu cha mẹ nhé. Chúng ta không khó để bắt gặp hình ảnh trẻ ôm ấp nhau ở nơi đông đúc. Thậm chí, cảnh này xuất hiện ngày một nhiều. Phần vì trẻ thiếu hiểu biết về pháp luật, phần vì suy nghĩ đơn giản, phần vì tầm nhìn ngắn. Đáng lo ngại là các cháu kiến thức giới tính còn kém nên đôi khi đã gây hại có sức khỏe của chính mình.

6. Thử mấy trò ngông cuồng

Teen coi chơi ngông là bản lĩnh nên các bạn ấy rất thích thử mấy trò ngông. Dám làm hay không mới là vấn đề. Tuy nhiên, các bạn còn có xu hướng thần tượng mấy kẻ ngông cuồng như Khá Bảnh, Huấn Hoa Hồng ấy.

“Trẻ đang trong giai đoạn tuổi teen có thể làm nhiều điều mà người lớn không thể hình dung hết. Ba mẹ cũng đừng chủ quan khi nghĩ là hội học giỏi thì sẽ ngoan và ít trò hơn. Dĩ nhiên không phải là bạn nào cũng sẽ nổi loạn như vậy. Vì vậy, ba mẹ có con trong độ tuổi này cần trò chuyện với con nhiều hơn để nắm bắt tâm lý, tình cảm và giải đáp các thắc mắc của con. Điều này giúp trẻ trải qua giai đoạn tuổi teen một cách vui vẻ và an toàn nhất”, Th.S Nga chia sẻ.

Nhà tư vấn Suzie Hayman - tác giả cuốn sách "Parenting your teenager" (Làm cha mẹ những đứa con tuổi teen) đã đưa ra vài bí quyết giáo dục trẻ mới lớn sau:

- Để mắt đến con, cho con thấy sự quan tâm của bạn và đặt ra một số giới hạn. Đồng thời, phải tin cậy con và không can thiệp hay cố gắng kiểm soát con.

- Tìm hiểu nguyên nhân tại sao đứa trẻ cư xử tệ. Con bạn có những cuộc cãi cọ nào với bạn bè không? Con có nỗi sợ nào về những thay đổi tâm sinh lý không? Cố gắng trò chuyện với con để biết xem điều gì đã khiến con như vậy.

- Cha mẹ có thể sẽ bị tổn thương vì những lời nói của con nhưng đừng quá coi trọng, cho rằng lời nói đó ám chỉ mình.

- Dù cha mẹ cảm thấy bực bội đến đâu, hãy nhớ bạn không thích những việc con làm chứ không phải là bạn không thích con.

- Nhớ rằng chính cha mẹ cũng từng trải qua những ngày tháng tuổi teen và bố mẹ bạn đã đau đầu vì bạn như thế nào...

TUỆ NHI
TIN LIÊN QUAN

Tóm nhiều "quái xế" tuổi teen lạng lách, đánh võng trên đường

LÊ PHI LONG |

Ngày 17.3, Công an TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) cho biết, đang tăng cường xử lý các trường hợp đang độ tuổi học sinh nhưng vi phạm khi tham gia giao thông, lái xe máy lạng lách, đánh võng với tốc độ cao như "quái xế".

Bắt khẩn cấp nhóm thanh niên tuổi teen xông vào trạm y tế đánh người

MINH CHÂU |

Nhóm đối tượng tuổi teen cầm dao và gạch đá tấn công vào trạm y tế xã khiến 2 cha con ông P.T và P.V.C bị thương tích.

Giang hồ tuổi teen và những cái kết

Tiến Đoàn - Anh Huy |

Từ những vướng mắc nhỏ trong gia đình, mâu thuẫn bạn bè ở nhà trường, sự lệch lạc về giá trị sống do phim ảnh... những cậu bé mới chớm tuổi trưởng thành đã tập tành ăn chơi rồi bước vào chốn giang hồ: Đâm thuê chém mướn, cướp giật, hút chích...

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tóm nhiều "quái xế" tuổi teen lạng lách, đánh võng trên đường

LÊ PHI LONG |

Ngày 17.3, Công an TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) cho biết, đang tăng cường xử lý các trường hợp đang độ tuổi học sinh nhưng vi phạm khi tham gia giao thông, lái xe máy lạng lách, đánh võng với tốc độ cao như "quái xế".

Bắt khẩn cấp nhóm thanh niên tuổi teen xông vào trạm y tế đánh người

MINH CHÂU |

Nhóm đối tượng tuổi teen cầm dao và gạch đá tấn công vào trạm y tế xã khiến 2 cha con ông P.T và P.V.C bị thương tích.

Giang hồ tuổi teen và những cái kết

Tiến Đoàn - Anh Huy |

Từ những vướng mắc nhỏ trong gia đình, mâu thuẫn bạn bè ở nhà trường, sự lệch lạc về giá trị sống do phim ảnh... những cậu bé mới chớm tuổi trưởng thành đã tập tành ăn chơi rồi bước vào chốn giang hồ: Đâm thuê chém mướn, cướp giật, hút chích...