Chuyên gia nói về vụ "vợ không sinh con trai sẽ ly hôn" của chàng trai Huế

ĐÔNG DU |

Các chuyên gia văn hóa, tiến sĩ tâm lý đã có những quan điểm trước phát ngôn  "vợ không sinh con trai sẽ ly hôn" hay "con gái chỉ được ngồi mâm dưới" của chàng trai Huế Công Hoàng tại show "Hành lý tình yêu".

Xuất hiện trong tập 4 show hẹn hò "Hành lý tình yêu", chàng trai Huế – Công Hoàng với quan điểm tìm bạn gái và những phát ngôn liên quan đến văn hoá Huế của mình đã khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Diễn biến tiếp theo của tập này sau đó đã bị lên án quyết liệt vì được cho là “xúc phạm văn hoá Huế”.

Trong đó, dư luận Huế, đặc biệt các bạn trẻ, đang khá bất đồng quan điểm với Công Hoàng khi chàng trai người Huế này nói sẽ ly hôn nếu không sinh được con trai.

Theo đó, Hoàng nói mình là người Huế và đưa ra những quan điểm "khắt khe" trong việc chọn vợ tương lai. Đáng chú ý trong đó có việc ly hôn nếu không sinh được con trai và giải thích do mỗi khi trong gia đình có giỗ kỵ, "con trai là trụ cột, còn con gái chỉ ngồi mâm dưới thôi". Sau đó Hoàng giải thích thêm, thường ở các lễ cúng kỵ sẽ làm 2 mâm cỗ: mâm lớn dành cho phái nam, còn mâm dưới (có thể ngồi sau bếp) thì dành cho phái nữ.

Chàng trai Huế bị đánh giá có phát ngôn gây tranh cãi với phụ nữ. Ảnh: NSX.
Chàng trai Huế bị đánh giá có phát ngôn gây tranh cãi về quan điểm "trọng nam khinh nữ". Ảnh: NSX.

Trước quan điểm này của chàng trai Huế, phóng viên đã liên hệ với các chuyên gia để có những góc nhìn về phát ngôn này.

Theo tiến sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa Tùng Hiếu cho biết: "Quan niệm "phụ nữ chỉ ngồi mâm dưới" hay "trọng con trai hơn" không chỉ xuất hiện ở Huế mà tùy vào nếp sống, tùy vào phong tục của từng gia đình, từng khu xóm ở những nơi khác...

Chúng ta thấy rằng đây là quan điểm lạc hậu, cổ hủ, nhưng với những người như Công Hoàng, gia đình bạn và người thân bạn không cho rằng như vậy. Họ cho rằng đó là truyền thống, là nếp nhà. Chính vì thế, họ vẫn giữ lại cho đến hiện tại, truyền từ đời này sang đời khác".

Tuy nhiên, theo tiến sĩ Hiếu việc áp dụng tư tưởng văn hóa này vào thời điểm hiện tại lại dễ gây tranh cãi vì không phù hợp với quan điểm sống của nhiều người, đặc biệt những người phụ nữ hiện đại. Vì quan điểm này sẽ khiến người ta cho rằng đang cổ súy việc trọng nam khinh nữ.

Tiến sĩ Tùng Hiếu phân tích thêm về yếu tố nữ quyền trong xã hội hiện đại, nhất là trong thời điểm phát ngôn gây tranh cãi về việc về phụ nữ của chàng trai người Huế: "Yếu tố nữ quyền ở Việt Nam đã có từ rất lâu, không phải bây giờ người ta mới coi trọng nữ quyền. Chúng ta từng biết đến câu "giặc đến nhà đàn bà cũng đánh" là vậy. Tức đàn bà, họ không chỉ có nội trợ, chăm sóc con cái mà còn có thể gánh vác nhiều việc lớn lao như nam giới. Hay từ xưa đến nay có không ít nữ anh hùng dân tộc...

Chính vì thế, không thể nói đến bây giờ yếu tố nữ quyền mới được coi trọng. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, việc này được đề cao hơn vì người phụ nữ ngày một có tiếng nói trong xã hội, họ không thua kém nam giới và hoàn toàn có quyền bình đẳng với nam giới".

Khi được hỏi về việc có hay không việc bỏ "quan điểm cũ" mà chỉ lấy quan điểm hiện đại trong tiêu chí "chọn vợ, chọn chồng", tiến sĩ Tùng Hiếu nói không thể cho rằng tất cả quan điểm cũ là sai trái và cần loại bỏ. Mà hơn hết cần kết hợp cả hai yếu tố này lại với nhau.

Tiến sĩ Hiếu đưa ra ví dụ rằng với quan niệm phụ nữ cần có "công dung ngôn hạnh" của cha ông ta ngày xưa là điều không sai, không lạc hậu. Nên hơn hết cần phải có sự dung hòa, tiếp thu cái mới, chọn lọc cái cũ để phù hợp.

Với riêng tiến sĩ tâm lý Hoàng Oanh, bà phân tích: "Chưa xét đến yếu tố dàn dựng trong show "Hành lý tình yêu" thì việc chàng trai phát ngôn như vậy đôi khi có thể do văn hóa gia đình của bạn ấy. Tuy nhiên, quan điểm này nó lại không phù hợp với đại đa số mọi người bởi vì dễ bị đánh đồng và không tôn trọng phụ nữ. Thậm chí, tâm lý của một cô gái khi nghe người chồng tương lai của mình nói: "Không có con trai sẽ ly hôn" thì họ sẽ cảm thấy e dè và đề phòng chàng trai này.

Hơn hết, việc sinh con đẻ cái, quyết định giới tính của con cái không phải do người phụ nữ quyết định. Vậy nên, phát ngôn như vậy là đổ lỗi cho phụ nữ.

Chúng ta tôn trọng văn hóa, nếp sống của mỗi gia đình, nhưng chúng ta không nên quá cứng nhắc trong việc giữ khư khư nếp cũ mà không tiếp  thu, học hỏi điều mới mẻ".

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

“Đại gia” đứng sau vụ thanh niên Huế bị “ném đá” dữ dội là ai?

Hào Hoa |

Ngay trên sân khấu ở thời điểm ghi hình chương trình "Hành lý tình yêu", cựu người mẫu Xuân Lan đã  có động thái xoa dịu đạo diễn Lê Hoàng rằng, “anh đừng để Công Hoàng bị ném đá”. Nghĩa là, chuyện Công Hoàng bị ném đá – hoàn toàn nằm trong dự tính của nhà sản xuất.

"Quan điểm của thanh niên Huế là biểu hiện của sự thiếu hiểu biết"

Hải Minh |

Phát ngôn sẽ ly hôn vợ nếu vợ không sinh con trai của thanh niên người Huế trong chương trình "Hành lý tình yêu" khiến nhiều khán giả bức xúc.

Khán giả ném đá dữ dội thanh niên Huế "ly hôn khi vợ không sinh con trai"

Hải Ngọc |

Hiện tại, cộng đồng mạng đang rất bức xúc khi thấy quan niệm chọn vợ của chàng trai người Huế trong chương trình "Hành lý tình yêu."

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

“Đại gia” đứng sau vụ thanh niên Huế bị “ném đá” dữ dội là ai?

Hào Hoa |

Ngay trên sân khấu ở thời điểm ghi hình chương trình "Hành lý tình yêu", cựu người mẫu Xuân Lan đã  có động thái xoa dịu đạo diễn Lê Hoàng rằng, “anh đừng để Công Hoàng bị ném đá”. Nghĩa là, chuyện Công Hoàng bị ném đá – hoàn toàn nằm trong dự tính của nhà sản xuất.

"Quan điểm của thanh niên Huế là biểu hiện của sự thiếu hiểu biết"

Hải Minh |

Phát ngôn sẽ ly hôn vợ nếu vợ không sinh con trai của thanh niên người Huế trong chương trình "Hành lý tình yêu" khiến nhiều khán giả bức xúc.

Khán giả ném đá dữ dội thanh niên Huế "ly hôn khi vợ không sinh con trai"

Hải Ngọc |

Hiện tại, cộng đồng mạng đang rất bức xúc khi thấy quan niệm chọn vợ của chàng trai người Huế trong chương trình "Hành lý tình yêu."