Theo kết quả báo cáo nghiên cứu vừa được Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam công bố, phụ nữ dành trung 20,2 giờ/tuần để làm việc nhà và chăm sóc con cái, nam giới chỉ dành 10,7 giờ cho những công việc này.
Hầu hết phụ nữ dành một quỹ thời gian nhất định để làm việc nhà, trong khi đó có tới gần 1/5 nam giới thậm chí không hề dành thời gian nào cho việc nhà.
Thật khó để phụ nữ có thể vừa “giỏi việc nước”, vừa lo toan chu toàn cho cuộc sống gia đình. Hơn hết, trong cuộc sống hiện đại ngày nay, người phụ nữ cũng có nhiều mong muốn, dự định riêng cho bản thân. Chính vì vậy, việc cân bằng cuộc sống là điều không dễ dàng.
Chị Đào Hải (37 tuổi, Hà Nội) cho biết, mỗi ngày chị dành 8 tiếng ở công ty, sau đó lại về nhà nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa tới 9 – 10h đêm. Có những lúc chị Đào Hải cảm thấy mình không có thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân.
Còn chị Thuý Ngân (29 tuổi, Phú Thọ) cho biết: "Một điều không thể phủ nhận rằng, sau khi lấy chồng sẽ có rất nhiều việc mang tên là "việc nhà", nhất là sau khi có con. Không những vậy, chị phải cố gắng chuẩn chỉ nữ công gia chánh để làm hài lòng gia đình nhà chồng".
Theo chuyên gia tâm lý Tuệ An, nếu những người phụ nữ quá yếu đuối và họ không có cái nhìn tích cực thì nữ công gia chánh có thể khiến họ bị áp lực. Họ cảm thấy trách nhiệm đè nặng, họ phải hoàn thành những việc đó và không có thời gian làm việc khác.
Tuy nhiên, chúng ta cần có một cái nhìn tích cực thì chúng ta cũng cần phải biết, nữ công gia chánh - đó là 1 kỹ năng quan trọng của cuộc sống. Nếu chúng ta không quá giỏi, chúng ta chỉ cần biết căn bản và mình vẫn có thể sắp xếp thời gian cho công việc khác.
Khi đó phụ nữ sẽ không thấy đó là áp lực mà thấy nó là một thử thách. Nếu mình giỏi, mình phát huy còn mình không giỏi, mình phải cố gắng trở nên tốt hơn nhưng mình vẫn cân bằng được cuộc sống.
Và đặc biệt, trong thời đại bình đẳng giới được đề cao, phái nữ không nên quá áp lực với công việc nội trợ. Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/NQ-CP đã đưa ra mục tiêu là thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Với sự hỗ trợ của các chính sách xã hội, sự thay đổi suy nghĩ của tất cả mọi người thì áp lực “nữ công gia chánh” đối với người phụ nữ sẽ dần được giải tỏa, bình đẳng giới sẽ ngày càng được thực thi tốt hơn.