Chăm sóc bà bầu đúng cách giúp con đủ chất, mẹ không lo béo phì

Lê Hương |

Chế độ ăn uống cho các bà bầu quan trọng và cần có điều chỉnh thực đơn phù hợp để có được nguồn dinh dưỡng dồi dào cho con mà bản thân mẹ không bị béo phì.

Từ những ngày đầu mang thai, các bà mẹ cần thường xuyên tư vấn các bác sĩ chuyên ngành để có thể chủ động xây dựng được một chế độ ăn uống hợp lý, giúp cho thai nhi được hấp thụ nguồn dinh dưỡng.

Theo các chuyên gia, nên chia thành 2giai đoạn: Đầu, giữa và cuối thai kỳ. Trong đó, ở đầu thai kỳ, các bà bầu nên ăn nhiều trứng, sữa, ngũ cốc nguyên cám và các loại rau xanh có màu đậm như rau bina, rau muống, súp lơ xanh…

Giữa thai kỳ là thời điểm bổ sung nhiều thức ăn chứa canxi và sắt để giúp cả mẹ lẫn con xương chắc khỏe. Đến giai đoạn cuối, các mẹ bầu nên ăn nhiều tinh bột và uống sữa là bởi thời kỳ này thai nhi sẽ nhanh lớn và tăng cân. Hãy đảm bảo đủ dưỡng chất để trẻ có thể phát triển khỏe mạnh và an toàn.

Bên cạnh đó, các chuyên gia y tế cũng khuyến khích các bà bầu nên bổ sung các loại thực phẩm sau, giúp có lợi cho con gồm:


Hãy chuẩn bị các món ăn từ cá, ít nhất 1-3 bữa mỗi tuần. Các mẹ bầu có thể chế biến theo nhiều cách như kho, hấp, chiên, nấu canh, nấu cháo… đều được.

Nên bổ sung các món ăn về cá đều rất tốt cho sức khỏe của bà bầu và thai nhi. Ảnh: Tuấn Đạt.
Nên bổ sung các món ăn về cá đều rất tốt cho sức khỏe của bà bầu và thai nhi. Ảnh: Tuấn Đạt.

Cá là nguồn thực phẩm giàu Omega 3 (hay còn gọi là DHA), axit béo từ cá rất tốt cho não bộ của thai nhi, tăng cường trí thông minh, đồng thời giúp mẹ giảm nguy cơ về dị ứng thức ăn và bệnh eczema cho thai nhi. Các loài cá đều có lợi, nên đừng ngại mà thay đổi các loại cá cho bữa ăn thêm phong phú như cá chép, cá hồi, cá ngừ hay thậm chí là cá basa…

Trứng gà

Đây là một trong số ít những nguồn cung cấp vitamin D từ thực phẩm tự nhiên, lòng đỏ trứng gà còn chứa cholin - một trong những chất quan trọng đối với sự phát triển trí não của thai nhi khi ra đời.

Thay vì ăn trứng ngỗng như bí quyết dân gian xưa bởi thực tế trứng ngỗng chưa chắc tốt bằng trứng gà, thậm chí không tốt cho bà bầu nếu ăn quá nhiều bởi lượng cholesteron cao. Tuy vậy, các chuyên gia gia y tế cũng khuyên trứng gà cũng chỉ nên ăn từ 3 đến 4 quả/ tuần là đủ.

Khoai lang

Chứa thành phần vitamin C và folate, vì vậy món khoai lang rất tốt cho mẹ và thai nhi. Ngoài ra, việc được bổ sung khoai lang thường xuyên cũng giúp cho bà bầu tránh được tình trạng bị táo bón, giúp tốt cho hệ tiêu hoá.

Lê Hương
TIN LIÊN QUAN

Cách làm kem sữa chua trân châu khiến trẻ con thích mê ngày nắng nóng

Thu Lan |

Giữa ngày hè nóng bức, các mẹ bỉm sữa hãy thử cách làm món kem sữa chua trân châu dành cho trẻ để đổi vị mới lạ sẽ khiến cho các con thích thú.

Cách chọn mua trái bòn bon ngon không hóa chất

Lê Hương |

Một số cách giúp chị em phụ nữ có thể dễ dàng lựa chọn được những trái bòn bon tươi ngon mà không bị ngâm hóa chất.

Dấu hiệu báo động về tăng trưởng chiều cao của trẻ

Thu Lan |

Các bậc phụ huynh cần quan tâm đến các dấu hiệu về chiều cao của trẻ, chú ý đến một số biểu hiện sau để tăng cường tối đa phát triển vóc dáng và chiều cao.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cách làm kem sữa chua trân châu khiến trẻ con thích mê ngày nắng nóng

Thu Lan |

Giữa ngày hè nóng bức, các mẹ bỉm sữa hãy thử cách làm món kem sữa chua trân châu dành cho trẻ để đổi vị mới lạ sẽ khiến cho các con thích thú.

Cách chọn mua trái bòn bon ngon không hóa chất

Lê Hương |

Một số cách giúp chị em phụ nữ có thể dễ dàng lựa chọn được những trái bòn bon tươi ngon mà không bị ngâm hóa chất.

Dấu hiệu báo động về tăng trưởng chiều cao của trẻ

Thu Lan |

Các bậc phụ huynh cần quan tâm đến các dấu hiệu về chiều cao của trẻ, chú ý đến một số biểu hiện sau để tăng cường tối đa phát triển vóc dáng và chiều cao.